Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Năm học mới tại Ba Lan

03/09/2013 3 phút đọc Xuân Nguyên
Ngày 02/09/2013 tại Ba Lan, 4,6 triệu học sinh cùng với 666 nghìn giáo viên bắt đầu năm học mới 2013/2014. Bộ Giáo dục Quốc
Năm học mới tại Ba Lan

Ngày 02/09/2013 tại Ba Lan, 4,6 triệu học sinh cùng với 666 nghìn giáo viên bắt đầu năm học mới 2013/2014. Bộ Giáo dục Quốc gia (GDQG) cũng cho biết năm nay có 360 nghìn học sinh bắt đầu vào lớp 1 trường phổ thông cơ sở, trong số đó 60 nghìn em có 6 tuổi.

Ngày khai giảng tại trường PTCS số 88, phố Radarowa 4B, Warszawa.

Năm học này, tổng số học sinh trên toàn Ba Lan giảm đi 45 nghìn so với năm trước, giảm nhiều nhất là tại các trường Gimnazjum (khoảng 20 nghìn học sinh) và sau Gimnazjum (25 nghìn học sinh).

Từ một vài năm nay, bộ GDQG đã đặt tên cho các năm học, trên cơ sở có những ưu tiên một  nhiệm vụ nhất định trong năm học đó. Năm học 2008/2009 là „Năm học cho mẫu giáo”, 2009/2010 „Năm học lịch sử mới nhất”, 2010/2011 „Năm học phát hiện tài năng”, 2011/2012 „Năm học với niềm đam mê” và 2012/2013 „Năm  an toàn trong trường học” Năm học 2013/2014 có tên là „Năm trường học hoạt động”. Ý nghĩa của cái tên này, theo lời của bộ trưởng bộ GDQG K. Szumilas: Các hoạt động liên quan đến thể lực của học sinh là rất quan trọng. Những hoạt động thể thao giúp cho học sinh có thể tập trung làm việc, phát triển trí nhớ, tác động đến sức khỏe và tình cảm. Ngoài các giờ thể thao bắt buộc, trong trường học cần có giờ chơi bổ ích cho các em học sinh, các môn thể thao, đi chơi dã ngoại, bơi lội và đi xe đạp. Mỗi một hoạt động đều giúp tăng cường sức khỏe, xây dựng tính cách, khả năng bền bỉ, tinh thần đồng đội và tự biết chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Năm học 2013/2014 cũng là năm Ba Lan tiếp tục việc hoàn chỉnh giảm tuổi học sinh vào lớp 1. Trong những năm vừa qua và cả năm nay, các cháu 6 tuổi có thể tự chọn hoặc vào lớp 1 hoặc tiếp tục học mẫu giáo. Từ 01/09/2014 tất cả các cháu từ 6 tuổi đều bắt buộc phải vào lớp 1 của trường phổ thông cơ sở.

Năm học này cũng là năm đầu tiên các học sinh của các trường sau Gimnazjum học các môn học mở rộng. Học sinh được chọn 2 đến 4 môn học loại này.

Theo "Dziennik Polski", việc các học sinh phải mang cặp sách quá nặng đang là vấn đề cấp bách cần xem xét giải quyết. Trong khi Tổ chức Sức khỏe thế giới quy định trọng lượng cặp học sinh chỉ được bằng 10-15% trọng lượng cơ thể thì hiện tại ở Ba Lan trẻ em 12 tuổi phải mang cặp sách tới 8 kg. Nguyên nhân là vì các trường chưa có đủ tủ cho học sinh để sách lại, ngoài ra học sinh phải mang sách về nhà để làm bài tập.

Do số học sinh giảm đáng kể trong năm nay, nhiều giáo viên đã bi sa thải. Theo thống kê của bộ GDQG thì năm nay đã có 7 nghìn giáo viên bị mất việc làm.

Xuân Nguyên sưu tầm

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu