Thanh thiếu niên sử dụng thuốc có chất gây cảm giácTại Ba lan ngày càng có nhiều thanh thiếu niên sử dụng các loại thuốc có chất gây cảm giác đê mê, những thuốc này không cần đơn của bác sỹ.

Ảnh minh họa Vấn đề này gặp nhiều tại các trường Gimnazjum. Các loại thuốc mà thanh niên thường dùng là thuốc ho, chống đau đầu hoặc cảm lạnh có chứa nhiều các chất gây say và gây nghiện. Thanh niên trao đổi thông tin với nhau qua mạng internet, khuyến khích nhau sử dụng các loại thuốc này.
Các bác sỹ đã có lời cảnh báo: Từng nhóm các em cùng lớp đã đến gặp chúng tôi. Chúng cùng sử dụng các loại thuốc đó với số lượng 10 viên, 30 viên thậm chí 60 viên và bị hôn mê. May mà tất cả các trường hợp đều đã được cứu chữa – Bác sỹ Janina Lankosz-Lauterbach tại bệnh viện trẻ em Prokocimiu (Krakow) cho biết.
Theo thông tin từ bộ y tế, trong thời gian một năm qua, tiền bán các loại thuốc có chất gây cảm giác như pseudoefedryna và dekstrometorfan đã tăng lên 2 triệu zloty.
Theo phân tích của các nhà tâm lí học, nguyên nhân của việc dùng các loại thuốc này là trẻ em không được các bậc phụ huynh quan tâm, chúng luôn cảm thấy bị bỏ rơi. Một số khác thì do bị bạn bè kích động, tò mò, chán chường, muốn chạy trốn khỏi một vấn đề gì đó hoặc là muốn thử xem sao.
Tư vấn nghề nghiệp tương tai cho học sinhTheo báo cáo của Quỹ Diễn đàn Phát triển Công dân, hệ thống tư vấn nghề nghiệp tại Ba Lan là viễn tưởng, các em học sinh đã có nhiều lựa chọn sai về nghề nghiệp tương lai của mình.
Báo "Rzeczpospolita" khi đưa những thông tin này đã nhắc lại rằng 10 năm trước đây, nguyên bộ trưởng Giáo dục Krystyna Łybacka đã giao cho các trường nhiệm vụ tư vấn nghề nghiệp cho học sinh. Tuy nhiên, việc thực thi đã không được như ý. Đây cũng là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp cao trong thanh niên Ba Lan hiện nay.
Trong năm 2011, trong khoảng 14,5 nghìn học sinh gimnazjum và các trường sau gimnazjum chỉ có 1,1 triệu em (8%) được tư vấn nghề nghiệp. Hai phần ba số học sinh gimnazjum không bao giờ được tiếp cận với tư vấn về nghề.
Những viên thuốc chống béo làm chết ngườiMột phụ nữ trẻ ở quận Praga (Warszawa) đã bị chết do dùng thuốc có tác dụng đốt mỡ (để giảm béo). Thuốc này được rao bán trên internet. Ngay sau đó, cảnh sát vùng Zgierz (Krakow) đã tìm ra một dây chuyền sản xuất lậu các loại thuốc chống béo bị nghi là có khả năng gây chết người.
Tại cơ sở sản xuất, cảnh sát phát hiện có hàng chục gói thuốc đã được đóng gói để đưa đi bán. Thuốc này có chứa các chất dùng để sản xuất thuốc diệt cỏ, thuốc rửa ảnh và chất nổ. Những chất này đã được người Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. Đó là những hóa chất cực độc cho người và súc vật.
Theo người phát ngôn của viện công tố Krakow, có thể người phụ nữ ở Warszawa đã sử dụng loại thuốc này. Sự việc còn đang trong quá trình điều tra để khẳng định. Chủ của cơ sở sản xuất thuốc là Maciejowi Ż. đã bị tạm giữ, nếu đúng như vậy, người này có thể chịu án tù từ 8 đến 12 năm.
Người Ba Lan ăn cắp trong các cửa hàngCàng ngày càng có nhiều người Ba Lan ăn cắp vặt tại các siêu thị và các cửa hàng lớn. Hầu như tất cả các loại người đều thuộc đối tượng này: Mẹ có con nhỏ đi cùng, vợ chồng, đàn ông và cả những thanh thiếu niên. Trong số những người ăn cắp bị phát hiện có những người ăn mặc rất lịch sự, làm cho các nhân viên bảo vệ cũng phải bất ngờ. Điều gì đã khiến họ làm như vậy? Một số người là do muốn có gì đó mà không mất tiền, số người khác là do có tính ăn cắp vặt hoặc muốn thử ăn cắp vì nghĩ rằng ăn cắp một vài vật nhỏ trong cửa hàng chẳng gây thiệt hại bao nhiêu.

Ảnh minh họa Những người bán hàng đã lên tiếng báo động về tình trạng ăn cắp tại các cửa hàng ở Ba Lan. Có những trường hợp chỉ có thể phát hiện được qua kamera theo dõi trong các cửa hàng. Kẻ cắp đã có những biện pháp tránh bị phát hiện khi đi ra khỏi cửa. Thí dụ như họ tháo các chíp gắn vào quần áo bằng những dụng cụ tự chế hoặc mua ở đâu đó. Nếu như không tháo được chíp, có người dùng túi giấy nhôm bọc vào đồ ăn cắp rồi giấu vào túi đeo, nghĩ rằng sẽ không bị phát hiện bởi các thiết bị bảo vệ. Thông thường, những người ăn cắp thường giấu vào người trong phòng thay đồ, nhưng cũng có khi họ lấy ngay trên giá rồi giấu vào túi đeo hoặc giấu vào xe đẩy trẻ em. Đồ ăn cắp có thể là một, cũng có khi vài chục chiếc.
Đặc biệt khó khăn là những cửa hàng tự chọn nhưng không có bảo vệ riêng. Nhiều trường hợp khó xử và rất phiền toái.
Nhiều trường hợp ăn cắp theo đơn đặt hàng. Thông thường kẻ cắp là đàn ông nhưng đồ ăn cắp là đồ đàn bà. Đã có trường hợp người đàn bà vào cửa hàng chọn và thử các quần áo rồi sau đó người đàn ông đi cùng sẽ lấy cắp đồ ấy ra khỏi cửa hàng.
Các trường hợp ăn cắp rất đa dạng, có khi giá trị chỉ vài zloty, có khi chỉ là quyển sách hoặc tờ báo, hay đĩa nhạc.
Những người làm việc trong các cửa hàng cũng ăn cắp. Theo thống kê thì số người làm việc ăn cắp cũng tương đương với số khách hàng ăn cắp. Nếu tính tỷ lệ trên tổng số thì người làm việc ăn cắp nhiều hơn.
Những kẻ ăn cắp khi bị phát hiện thường có những phản ứng như cãi cọ, khóc lóc. Đối tượng này thường là trẻ tuổi. còn những kẻ đã ăn cắp thành thục hoặc chuyên nghiệp thì tỏ ra bình tĩnh để hết các thứ ra và chờ cảnh sát đến.
Tại sao lại có tình trạng này? Theo nghiên cứu của nhóm do tiến sĩ Jarosław Kulbat thuộc trường cao đẳng Tâm lí Xã hội chủ trì thì nguyên nhân được kể ra như sau: Đối với lớp người trẻ có thể do không tự kiềm chế được lòng tham. Nhiều khi do nhận thức không đúng rằng ăn cắp chút ít thì chẳng hại gì. Có trường hợp lại muốn khẳng định tài của mình khi qua mặt được nhân viên bảo vệ và kamera. Những trường hợp khác thì do địa vị xã hội, ảnh hưởng của gia đình.
Theo luật của Ba Lan hiện nay, nếu đồ vật ăn cắp trị giá 250 zloty thì người ăn cắp bị coi là tội phạm có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm. Với giá trị tiền ít hơn có thể bị giam giữ hoặc bị phạt từ 20 zloty đến 500 zloty.
Xuân Nguyên – theo các báo Ba lan