Ngày biểu tình thứ tư phản đối các chính sách của chính phủ do các tổ chức Công đoàn Ba Lan tổ chức đã diễn ra rầm rộ tại thủ đô Warszawa. Theo những thống kê không chính thức, có khoảng 100 nghìn người đã tham dự biểu tình trong ngày 14/09/2013.

Theo những thống kê không chính thức, có khoảng 100 nghìn người đã tham dự biểu tình ngày 14/09/2013.
Đúng như kế hoạch, các đoàn biểu tình đã tập trung tại ba địa điểm chính. Trước trụ sở Quốc hội là người của Công đoàn NSZZ "S", từ 11 giờ đã có khoảng 20 nghìn người tập trung ở đây. OPZZ tập trung trước Cung Văn hóa với khoảng 12-13 nghìn người. Tại khu vực Sân vận động Quốc gia là các thành viên công đoàn FZZ, đó là những công đoàn viên ngành năng lượng, Y tế với khoảng 5-7 nghìn người tham gia. Tại bùng binh Dmowskiego còn có những người của Các Câu lạc bộ báo chí Ba Lan tập trung biểu tình.
Vào lúc 14 giờ các đoàn biểu tình đã cùng tập trung về quảng trường Zamkowy với những rừng cờ và biểu ngữ. Cùng với những tiếng hô khẩu hiệu là những tiếng pháo, tiếng kèn, trống gây náo động đường phố. Từ đường Nowy Swiat dẫn đầu là các thợ mỏ vùng Zofiówka cùng với đội trống và logo của „Công đoàn đoàn kết”. Các đại diện công đoàn nước ngoài như: Bỉ, Thụy Điển, Nauy, Đức cũng tham gia cùng.
Tại đây các thủ lĩnh Công đoàn đã phát biểu, chỉ trích gay gắt những chính sách của chính phủ. Thủ lĩnh OPZZ ông Jan Guz nói: - Hôm nay chính phủ nhận được những lời cảnh báo cuối cùng, nếu như họ không nhận ra những sai lầm thì chúng ta sẽ phong tỏa trên cả nước, trên tất các con đường. Chúng ta hãy cùng nhau hô lên: „Chính phủ này không đại diện cho đất nước Ba lan, hãy ngăn chặn bọn ăn cướp”.
Đại diện các Công đoàn cũng đã đưa kiến nghị tới tổng thống Bronisław Komorowski. Ông Sławomir Rybicki, phó chánh văn phòng tổng thống đã nhận đơn. Trong khi đó người phát ngôn của đoàn biểu tình đã hô to: „Mong rằng Tổng thống sẽ là của toàn dân Ba Lan chứ không chỉ là của đảng PO.
Theo tin của cảnh sát, đến 14 giờ, những người biểu tình không gây ra những tình huống xấu trên đường phố, mặc dù có nhiều người đốt pháo. Tại thành cổ, các biểu tình viên cũng không gây ra điều gì không hay. Thậm chí, một đám cưới còn được các nhóm biểu tình chúc mừng bằng còi và kèn.
Sau đó các đoàn bắt đầu giải tán, nhiều nhóm đã lên xe trở về các địa phương. Các nhóm dựng trại trước trụ sở Quốc hội cũng đã dọn đi.
Các tổ chức Công đoàn muốn thông qua đợt biểu tình này để đòi chính phủ phải có đối thoại thật sự trong khuôn khổ Hội đồng ba bên (họ cho rằng cho đến nay các cuộc thương thuyết chỉ là hình thức). Những yêu sách đòi chính phủ phải giải quyết ngay bao gồm: Cách chức bộ trưởng bộ lao động đồng thời là chủ tịch hội đồng ba bên, rút lại những thay đổi vừa ban hành về cách tính thời gian lao động, bỏ chính sách tăng tuổi về hưu, tăng trợ cấp thất nghiệp, tăng mức lương tối thiểu, ngăn chặn các hợp đồng rác, sửa lại những chính sách liên quan đến giáo dục và y tế nhằm có lợi cho đa số và những người nghèo.
Xuân Nguyên – theo các báo Ba lan