Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kỷ niệm trọng thể 20 năm Ba lan bầu cử tự do.

05/06/2009 4 phút đọc Xuân Nhung
Lech Kaczynski - Tổng thống Ba Lan - FOT PAPCách đây 20 năm, theo thoả thuận của "Hội nghị Bàn Tròn"giữa chính quyền cộng
Kỷ niệm trọng thể 20 năm Ba lan bầu cử tự do.
Lech Kaczynski - Tổng thống Ba Lan
Lech Kaczynski - Tổng thống Ba Lan - FOT PAP

Cách đây 20 năm, theo thoả thuận của "Hội nghị Bàn Tròn"giữa chính quyền cộng sản cầm quyền và phe đối lập của „Công Đoàn Đoàn kết” trong ngày 4/06/1989, một cuộc bầu cử tự do có giới hạn đã được tiến hành.

Dù chỉ được phép bầu 35% số ghế của quốc hội và còn Thượng viện bầu cử tự do hoàn toàn, phe Công đoàn Đoàn kết đã thắng lớn. Quá trình đấu tranh của công nhân Ba lan luôn được hậu thuẫn từ phía nhà thờ, trước hết là Giáo hoàng Pawel II. Sau bầu cử là quá trình chuyển tiếp cho các cuộc tổng tuyển cử tự do bầu tổng thống năm 1990, quốc hội 1991, đưa  tiến trình xóa bỏ chế độ cộng sản và bắt đầu xây dựng thể chế dân chủ tự do theo xu thế dan chủ tây Âu. Hôm 04.06.2009 Ba lan tổ chức kỷ niện 20 năm ngày bầu cử đầu tiên sau Hội nghị “Bàn tron” lịch sử. Cũng trong ngày lễ này, Tổng thống Ba lan Kaczynski dự lễ cầu nguyện trước “Tượng đài” những công nhân Xưởng đóng tầu ngã xuống trong các cuộc biểu tình tại Gdańsk, còn Thủ tướng Tusk lại tham dự lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể ở Kraków. Do bất đồng giũa Thủ tướng và một bộ phận công đoàn “Solidarność” và cả tổ chức công đoàn toàn Ba Lan OPZZ, mà lễ kỷ niệm long trọng được tiến hành ở Kraków. Trên toàn Ba Lan nhiều biểu tình đã xẩy ra. Có 11 khách mời là đại diện đến từ EU như Thủ tướng Merkel,cựu Tổng thống Czech Vaclaw Havel, người đứng đầu nhiều nước từ Đông Âu: Czech, Hung, Ukraina, Litwa, Rumani. Đảng SLD bực tức vì Cựu Tổng thống Jaruzelski không được mời tham dự lễ 20 năm bầu cử tự do ở Ba Lan. Thủ tướng nói lời cám ơn tới Giáo hoàng Pawel II, Wałesa, những người giữ vai trò  trọng trách nhà nước trong 20 năm qua. Ông cám ơn tất cả những anh hùng có tên tuổi và cả những anh hùng thầm lặng, những công nhân Ba Lan góp phần đưa  Ba Lan đén với  tự do và đoàn kết. Tự do và đoàn kết mãi mãi cần cho chúng ta. Ông cũng cám ơn Tổng thống Kaczyński đã hỗ trợ cho Wałesa trong những thời khắc khó khăn nhất cùng công đoàn “Đoàn kết”. Đến dự lễ còn có tất cả Thủ tướng các thời kỳ từ Mazowiecki đến Miller, các ông cựu Chủ tịch Hạ viện, Thượng viện các nhiệm kỳ quốc hội.

 Phat biểu tại Gdańsk tổng thống Kaczyński nói: „20 năm qua Ba lan đã đi đúng con đường mình chọn, dù đạt được nhiều thành tựu: chủ quyền, tự do, dân chủ, hiện đại nền kinh tế, thanh niên được đào tạo tốt, nhưng cũng có nhiều tổn thất, trước hết là tình trạng thất nghiệp, số phận của các nhà máy đóng tầu ở vùng Gdańsk. Cuộc đấu tranh của nhân dân BL có cả hy sinh bằng máu. Tượng đài những người ngã xuống mãi mãi là tượng trưng cho lòng quả cảm của guni dân BaLan về tự do. Ông lấy làm tiếc là không có đủ các nhà lãnh đạo cao nhất BL trong buổi tưởng niệm này, tại chính nơi „ Ba Lan bắt đầu tự do”.Theo thăm dò dư luận người được đánh giá cao nhất là Giáo hoàng Pawel 73%, tiếp theo là Kwaśniewski. 64% người Ba Lan coi thành tựu lớn nhất trong 20 năm qua là BL tham gia vào khối EU.

Xuân Nhung

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu