Các nhà vô địch châu Âu đã về Ba Lan hôm thứ 2. Tuyển thủ nhất châu Âu không ai khác lại chính là Gruszka – 32 tuổi. Nhiều ý kiến cho rằng Gruszka đã già rồi, anh tham dự lần này vì nhiều cầu thủ bị chấn thương. Lúc đầu cổ động viên e ngại về phong độ của anh. Cách đây 4 tháng vị trí tấn công của anh đã bị thay thế. Sở dĩ anh làm đươc vai trò này là do huấn luyện viên tin tưởng và giao nhiệm vụ. Gruszka thổ lộ. Gia đình anh có „di truyền” về môn thể thao này.„Từ bé anh đã là đứa bé ngoan, không ném vào kính, không nghịch ngợm” Hàng xóm của anh nhận xét. Tính khiêm tốn, kiên trì đã làm nên chiến công. Anh không coi mình là ngôi sao, với ai anh cũng niềm nở, sống thân ái với bạn bè. Giành được huy chương vàng anh chỉ muốn nuốt trửng. Đúng 9 giờ sáng 15.09 Thủ tướng Tusk dùng bữa sáng với các cầu thủ. Người đứng đầu chính phủ sẽ trao huy hiệu "công lao cho thể thao” (za zasługi dla sportu) và quà tặng cho các nhà vô dịch châu Âu.
![]() |
| Mục tiêu đã được thực hiện mỹ mãn. Huân chương vàng đã treo trên cổ chúng ta - ảnh AFP |
Còn Tổng thống Kaczyński sẽ có bữa điểm tâm với các cầu thủ ở dinh tổng thống. Tại đây các cầu thủ sẽ được trao huân chương „Cây thập tự” (Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski). Buổi gặp chưa được định do Tổng thống có cuộc đón tiếp Tổng thống Áo ngày hôm nay.
Xuân Nhung
