Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chữa bệnh ở nước ngoài phải được sự đồng ý của Quỹ Bảo vệ Sức khỏe Nhà nước (NFZ)

06/01/2010 2 phút đọc BBT
Chỉ có khoảng vài trăm người Ba Lan được phép tiến hành phẫu thuật ở nước ngoài, kể từ khi Ba Lan vào EU và NFZ phải
Chữa bệnh ở nước ngoài phải được sự đồng ý của Quỹ Bảo vệ Sức khỏe Nhà nước (NFZ)

Chỉ có khoảng vài trăm người Ba Lan được phép tiến hành phẫu thuật ở nước ngoài, kể từ khi Ba Lan vào EU và NFZ phải trả 630 triệu zloty cho các ca bệnh tốn kém đó.

Theo lý thuyết thì công dân EU có thể chữa bệnh ở bất cứ đâu trên lãnh thổ EU. Tuy nhiên trong trường hợp Ba Lan, phải được sự đồng ý của (NFZ). Việc chữa bệnh ở nước ngoài gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của 8 nước trong thành viên EU, trong đó có Ba Lan và Tây Ban Nha. Họ cho rằng việc chữa bênh ở nước ngoài tự do như vậy thì chẳng mấy chốc nguồn kinh phí dành cho bảo vệ sức khỏe sẽ hết đi nhanh hơn kế hoạch đề ra, do các nước giầu nghèo khác nhau và hệ thống bảo vệ sức khỏe của mỗi nước cũng không đồng đều.

                                        

Hiện nay theo thông tư của NFZ, Người Ba Lan chữa bệnh ở nước ngoài phải trả tiền trước, rồi sau đó truy lĩnh tại Ba Lan, nếu như NFZ xem xét và đồng ý. Và chỉ trả số tiền đúng bằng số tiền bệnh nhân đó chữa chạy trong nước. Số tiền chênh lệch, bệnh nhân phải bỏ ra từ tiền túi của mình. Trừ trường hợp căn bệnh đó ở Ba Lan không có nơi nào chữa được. Chỉ có 2 trường hợp có thể được NFZ đồng ý cho phép bệnh nhân chữa ở nước ngoài: căn bệnh đó ở Ba Lan không thể chữa được hoặc sức khỏe bệnh nhân suy giảm trầm trọng, mà lịch chờ để chữa bệnh hay phẫu thật thì quá lâu.

Năm 2008, NFZ đồng ý cho 114 ca đi chữa bệnh ở nước ngoài và từ chối 24 trường hợp. Năm ngoái 139 bệnh nhân được cấp giấy phép và 42 người thì không. 628 triệu zloty là số tiền mà NFZ dự tính sẽ trả cho các bệnh viện nước ngoài và 360 triệu là số tiền đã trả. Chủ yếu là ở Đức, Anh và Tiệp.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu