Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

PHÁT BIỂU CỦA BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO CỘNG HÒA BA LAN, NGÀI RADOSLAW SIKORSKI, ĐỌC TẠI BUỔI LỄ TRỌNG THỂ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO BA LAN – VIỆT NAM

07/02/2010 8 phút đọc Dịch: Chí Thuật
Kính thưa Ngài Đại sứ, Kính thưa Phu nhân Đại sứ, Kính thưa các vị khách quý! Hôm nay chúng ta gặp mặt tại đây để
PHÁT BIỂU CỦA BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO CỘNG HÒA BA LAN, NGÀI RADOSLAW SIKORSKI, ĐỌC TẠI BUỔI LỄ TRỌNG THỂ KỶ NIỆM  60 NĂM NGÀY THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO BA LAN – VIỆT NAM

Kính thưa Ngài Đại sứ,

Kính thưa Phu nhân Đại sứ,

Kính thưa các vị khách quý!


Hôm nay chúng ta gặp mặt tại đây để cùng nhau kỷ niệm một sự kiện quan trọng – 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ba Lan và Việt Nam.

60 năm, trong văn hóa châu Á cũng như trong văn hóa châu Âu, được coi là tuổi trưởng thành, tuổi đạt tới sự thông thái trong cuộc đời. Tôi có thể khẳng định với sự tin tưởng tuyệt đối, rằng tuổi thông thái này, mối quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta đã đạt được.

Sự giàu có làm nên sức mạnh của các mối quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta trước đây cũng như hiện nay chính là nét chung về những trải nghiệm lịch sử - hai dân tộc chúng ta đều phải gánh chịu bi kịch của ách thống trị nước ngoài, sự tàn bạo của chiến tranh cũng như phải đem hết cố gắng để xây dựng lại đất nước từ đống đổ nát. Trên thế giới không có nhiều dân tộc như hai dân tộc chúng ta biết rõ cái giá phải trả cho tự do và hòa bình.

Ba Lan ngay từ đầu đã ủng hộ khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam – ngày 4 tháng 2 năm 1950, Ba Lan là một trong các quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận nền độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Chúng tôi cũng đã tham gia các hoạt động vì hòa bình ở Việt Nam thông qua những đóng góp tích cực trong hai Ủy ban quốc tế Kiểm tra và Giám sát hiệp định ở Việt Nam.

Kính thưa Ngài Đại sứ,

Kính thưa các vị khách quý,

Việt Nam từ lâu đã chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim những người Ba Lan. Trong tình cảm này có một phần đóng góp của Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, và hôm nay, một số đại diện của họ có mặt cùng các vị khách quý mà chúng tôi có vinh dự được đón tiếp tại buổi gặp mặt trọng thể này. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan không chỉ vì những đóng góp của họ trong việc thúc đẩy mối quan hệ Ba Lan - Việt Nam (nhất là về quan hệ kinh tế) mà cả trong việc nâng cao kiến thức và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc. Chính phủ Ba Lan sẽ cố gắng hơn nữa để tiếp tục tạo ra những điều kiện thuận lợi giúp cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan sinh sống, làm việc và phát triển.

Cần phải nhấn mạnh rằng cho đến nay Ba Lan đã đào tạo trên dưới 4 ngàn sinh viên Việt Nam. Nhiều người trong số họ hiện có mặt trong đội ngũ lãnh đạo đất nước cũng như đang giữ những vị trí quan trọng trong các công ty Việt Nam. Đây chính là điều chúng tôi đặc biệt tự hào.

Thưa các bạn qúy mến,

Năm nay Việt Nam trở thành quốc gia đứng đầu ASEAN, còn Ba Lan trong năm tới sẽ là Chủ tịch Liên minh châu Âu. Cả hai nước chúng ta đang vươn tới các vị trí lãnh đạo trong khu vực của mình. Đây sẽ là cơ hội tốt để chúng ta tiếp tục củng cố các mối quan hệ song phương.

Chúng tôi đặc biệt vui mừng trước thành công trong chuyến thăm gần đây của Ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Ba Lan năm 2007. Tôi cũng hoàn toàn tin tưởng rằng chuyến thăm sắp tới của Ngài Thủ tướng Donald Tusk tại Hà Nội sẽ là một đóng góp quan trọng trong việc củng cố các mối quan hệ song phương.

Chúng tôi theo dõi với lòng khâm phục những thành tựu mà công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam giành được. Ba Lam ủng hộ quá trình xây dựng lại cơ cấu kinh tế Việt Nam và ủng hộ việc tăng cường trao đổi thương mại giữa hai nước chúng ta thông qua việc tiếp tục cung cấp các khoản tín dụng chính phủ ưu đãi cho Việt Nam đồng thời thực hiện các dự án về viện trợ phát triển. Yếu tố quan trọng của sự hợp tác kinh tế này là công nghiệp đóng tàu và khai thác mỏ. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta cũng sẽ thành công trong việc hợp tác ở những lĩnh vực khác, trong đó có việc nối lại hợp tác bảo tồn di tích.

Thưa các bạn quý mến,

Không thể nói đến 60 năm quan hệ song phương mà lại bỏ qua đóng góp lớn lao mà đại diện văn hóa nhiều thế hệ đã làm nên. Các tác phẩm văn học Ba Lan được dịch ra tiếng Việt đã trở thành một trong các lĩnh vực quan trọng nhất của sự hợp tác văn hóa giữa hai nước chúng ta. Cộng đồng người Việt Nam có cơ hội làm quen với các kiệt tác văn học Ba Lan như „Quo vadis” hay „Chàng Tadeusz” cũng như các tác phẩm văn học Ba Lan hiện đại.

Tôi tin tưởng rằng hàng loạt các sự kiện văn hóa, trong đó có các chương trình nhạc F. Chopin, tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước chúng ta, sẽ được đón nhận nồng nhiệt tại Việt Nam.

Tất cả các yếu tố vừa nêu tạo ra bầu không khí đặc biệt mà bài thơ của nhà thơ Việt Nam xuất chúng, Tố Hữu, đã thể hiện, một bài thơ mà tôi tin là rất gần gũi với mọi trái tim Việt Nam. Bài thơ này mở đầu bằng câu: „Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan” và nó là bằng chứng về sự gần gũi và chân tình gắn bó những người Ba Lan và Việt Nam với nhau.

Kính thưa Ngài Đại sứ,

Kính thưa Phu nhân Đại sứ,

Thưa các bạn quý mến,

Biểu tượng của hai nước chúng ta là rồng và đại bàng, cả hai đều biểu trưng cho sức mạnh và phẩm giá, cả hai đều tiên đoán sự tốt đẹp trong quan hệ lâu dài giữa hai nước chúng ta. Vì vậy, chúc mừng nhân dịp 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tôi muốn chúc cho mối quan hệ này trong 60 năm tới và nhiều năm sau đó phát triển hài hòa và không ngừng được thắt chặt hơn nữa, dựa trên nền tảng vững chắc của mối quan hệ truyền thống và tình hữu nghị đã được thử thách giữa hai dân tộc chúng ta.

Kính thưa Ngài Đại sứ,

Tôi được biết rằng sắp tới Ngài sẽ kết thúc nhiệm kỳ công tác của mình tại Ba Lan. Vì vậy tôi muốn nhân dịp này gửi tới Ngài Đại sứ và Phu nhân Đại sứ lời cảm ơn chân thành nhất về đóng góp quan trọng của Ngài trong những năm tháng công tác tại Ba Lan, đặc biệt là về việc duy trì quan hệ tuyệt vời với ngành chúng tôi, về tất cả những sáng kiến Ngài đã đề xuất cũng như những cố gắng không mệt mỏi để tạo nên diện mạo mới trong quan hệ giữa hai nước chúng ta.

Tôi cũng hy vọng rằng Năm Canh Dần sắp tới sẽ là năm nhiều thành tựu và nhiều thuận lợi lớn đối với Ngài Đại sứ.

(Lễ kỉ niêm được tổ chức tại lâu đài Przeździeckich ngày 5 tháng 2 năm 2010. Vì lý do đột xuất, Bộ trưởng Ngoại giao Radoslaw Sikorski không đến dự lễ kỷ niệm được, bài phát biểu của Bộ trưởng do Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Jan Borkowski đọc)


(Bản dịch của Tiến sĩ Nguyễn Chí Thuật)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu