CÁC BĂNG NHÓM TỘI PHẠM Ở BA LAN NĂM 2009.
Theo báo cáo của Trung tâm Điều tra (Centralne Biuro Śledcze - CBŚ) năm 2009 , các băng nhóm tội phạm tại Ba Lan mang một đặc thù khác – tội phạm kinh tế. Bằng cách trốn thuế, buôn lậu thuốc lá, rượu...Tiền kiếm được chúng đầu tư vào bất động sản, mua các tác phẩm nghệ thuật, thuyền buồm, thậm chí cả máy bay...
Trong năm 2009, dạng tội phạm kinh tế là một trong những nguồn thu nhập chính của của bọn tội phạm. Tất nhiên những băng chuyên trồng, sản xuất và tiêu thụ ma túy vẫn còn chiếm số lượng đáng kể. Thống kê cho thấy, trong năm qua CBŚ đã tìm ra 500 nhóm tội phạm – 167 nhóm liên quan đến ma túy, 164 nhóm thuộc lĩnh vực kinh tế , 107 nhóm dính dáng đến hình sự (như ăn cắp ô tô, cướp xe tir...) 62 nhóm mang tính chất đa năng. CBŚ phá 155 nhóm, cả Ba Lan lẫn các nhóm quốc tế, bắt giữ gần 3460 tên tội phạm. Theo cảnh sát, nhìn chung các nhóm tội phạm nhiều nhưng về tổ chức và cấu trúc có phần lỏng lẻo hơn những năm 90 .
Trong những năm 90, có một số nhóm tội phạm hoành hành như Pruszków, Szczeciń, Krakowiak..., chúng có tổ chức chặt chẽ và diện hoạt động rộng lớn.Hiện nay mỗi nhóm có từ hai, ba đến mười mấy tên.
Lĩnh vực hoạt động cũng thay đổi. Chỉ so thời kỳ những năm 90 với các năm 2000 đến nay: thời kỳ đầu , chủ yếu là các tội phạm hình sự và thuốc phiện, bây giờ là thuốc phiện và kinh tế.
Năm 2009 cảnh sát đã loại bỏ hai nhà máy sản xuất thuốc lá lậu trên địa bàn Ba Lan, thu 55 triệu điếu thuốc và trên 79 ngàn lít cồn dùng để làm rượu.
Những tên tội phạm Ba Lan lợi dụng trốn thuế hay lợi dụng việc tính thuế VAT trong EU bằng 0, tiến hành những phương thức gian trá để làm tiền.
Ngay tội phạm thuốc phiện cũng thay đổi hoạt động. Trước kia Ba Lan nổi tiếng là nơi sản xuất amfetamina tổng hợp. Bọn tội phạm thấy rằng hiện nay thị trường thích các loại chất kích thích tự nhiên hơn, nên nhiều nhóm đã đổ xô đi trồng cây konopie có nguồn gốc từ Ấn Độ. Theo CBŚ, nhu cầu ma túy ở Ba Lan tăng rõ rệt. Năm qua, cảnh sát thu hồi trên 900 kg các loại ma túy, trong đó 113 kg kokain, hơn 606 kg marihuana, 280, 4 kg amfetamina và hơn 7 kg heroin. CBS cũng đã phá hủy 33 địa điểm trồng ma túy và 8 phòng thí nghiệm tổng hợp narkotyt.
Tại Ba Lan có các nhóm tội phạm nước ngoài hoạt động – khoảng 20 băng đảng, chủ yếu là từ các nước thuộc Liên Xô cũ và thường kết hợp với các nhóm tội phạm sở tại.
QUỐC HỘI THÔNG QUA DỰ LUẬT VỀ CẤM HÚT THUỐC LÁ TẠI NHỮNG NƠI CÔNG CỘNG
Ngày mồng 5. 03. 2009, quốc hội BL đã thông qua dự luật về cấm hút thuốc lá tại những nơi công cộng do Tiểu ban Sức khỏe đề đạt. Gồm những nội dung chính như sau:
· Tại các nhà hàng hoặc quầy bar nhỏ, chủ nhà hàng quyết định cho phép khách hàng được hút thuốc hay không.
· Tại các nhà hàng có diện tích trên 100 m2, chủ nhà hàng có chỗ dành riêng cho người hút thuốc.
· Các nhà hàng với diện tích trên 100 m2 mà có ít nhất 2 phòng thì phải dành một phòng cho người hút thuốc.
· Tại các trường học, bệnh viện, xí nghiệp phải có chỗ dành riêng cho người hút thuốc.
· Cấm hoàn toàn việc hút thuốc trên các phương tiện giao thông công cộng (như xe buýt, tàu điện, tàu hỏa, ngay cả trong taxi, xe công vụ...).
· Cấm hút thuốc tại những nơi công cộng như bãi nghỉ, khu vực dành cho trẻ em chơi...và tại các bến tàu xe (trong đó có các bến tàu điện, xe buýt, bến taxi...).
· Nếu ai vi phạm lệnh cấm trên sẽ bị phạt 500 zł. Chủ các nhà hàng, nơi công cộng và phương tiện giao thông không có các biển thông báo „cấm hút thuốc lá” sẽ bị phạt 2000 zł.
Ngoài ra, luật cũng cấm rao bán các sản phẩm tyton trên mạng. Cá nhân không được quảng cáo thuốc lá.
Nguyễn Sơn tổng hợp qua các báo