Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Biểu tình phản đối xây nhà thờ tại Vác-sa-va

28/03/2010 5 phút đọc Sao trên tờ quảng cáo của cô không có biểu tượng của Đạo Phật? Trả lời: Tôi quên! – Cô gái cười
Ở góc phố Bitwy Warszawskiej và Al. Jarozolimskie, gần trung tâm thương mại Blue City Vacsava, có một nhà thờ Hồi Giáo đương xây.
Biểu tình phản đối xây nhà thờ tại Vác-sa-va

Ở góc phố Bitwy Warszawskiej và Al. Jarozolimskie, gần trung tâm thương mại Blue City Vacsava, có một nhà thờ Hồi Giáo đương xây. Đây là nhà thờ Hồi Giáo thứ năm được xây dựng ở Ba Lan. Trưa ngày 27 tháng 03 tại đây có một cuộc biểu tình khoảng 200 người phản đối việc xây cất. Đối diện với họ là một nhóm khoảng 20 người ủng hộ việc xây dựng nhà thờ. Phóng viên báo Quê Việt đã có mặt và quan sát.

Nhà thờ Hồi Giáo đương xây dựng gần Blue City
Nhà thờ Hồi Giáo đương xây dựng gần Blue City -ảnh Nguyễn Văn Duy

Đây cũng cần nói, ở Ba Lan quan hệ giữa người bản xứ phần nhiều theo đạo Thiên Chúa Giáo và người Hồi Giáo nhập cư chưa thành vấn đề. Nhưng ở châu Âu nói chung quan hệ ấy càng ngày càng trở nên phức tạp. Đặc biệt từ ngày 23.09.2001, khi hai toà nhà chọc trời World Trade Center ở Hoa Kỳ bị các phần tử Hồi giáo cực đoan bắt cóc máy bay đâm đổ. Người châu Âu lo ngại ảnh hưởng ngày càng mạnh của Hồi Giáo.

Những người biểu tình phản đối việc xâu dựng nhà thờ Hồi Giáo ở Vacsava giương cao và hô vang những khẩu hiệu: „Hồi Giáo mang tính chất chính trị là nguy cơ đối với châu Âu”, „Chúng tôi không muốn nhà thờ Hồi Giáo (meczet)”, „Stop với những kẻ cuông tín”... và đòi trưng cầu dân ý. Trong đám biểu tình còn thấy cả quốc kỳ Do Thái.

Biểu tình ngày 17.03.2010 phản đối việc xây dựng nhà thờ Hồi giáo
Biểu tình ngày 27.03.2010 phản đối việc xây dựng nhà thờ Hồi giáo -ảnh Nguyễn Văn Duy

 Phóng viên Quê Việt nói chuyện với một số người tham ra biểu tình:

PV: Lý do gì mà ông (bà) phản đối việc xây nhà thờ Hồi Giáo?

Trả lời: Những người trả lời đều tỏ ra lo ngại trước sự bành trướng của đạo này, nhắc đến khủng bố, việc người Hồi giáo không muốn hoà nhập và thiếu bao dung, cho quyết định của chính quyền thành phố cho phép xây dựng là là sai lầm. Đặc biệt là có một phụ nữ nói rằng sống ở Đức, hiểu được những hậu quả không tốt của Đạo Hồi và đến đây phản đối vì không muốn Ba Lan mắc phải những sai lầm của các nước Tây Âu.

PV: Nếu ở Vacsava xây chùa thờ Phật thì ông (bà) có phản đối hay không?

Trả lời: Tất cả những người được hỏi đều trả lời là đối việc xây dựng chùa thờ Phật ở Vacsava, họ không có gì phản đối!

Nhóm những người ủng hộ xây nhà thờ được cảnh sát vây quanh, chắc có ý định bảo vệ phái yếu. Phóng viên Quê Việt cũng nói chuyện với họ và hỏi một cô gái trẻ cầm tờ quảng cáo có vẽ mặt trăng khuyết (biểu tượng của Đạo Hồi), ngôi sao 6 cánh (biểu tượng của đạo Do Thái và Thánh Giá (biểu tượng của Thiên Chúa Giáo):

Biểu tình ngày 17.03.2010 phản đối việc xây dựng nhà thờ Hồi giáo
Cô gái trẻ ủng hộ việc xây dựng nhà thờ, cầm tờ quảng cáo sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo -ảnh Nguyễn Văn Duy

PV: Cô có thể giải thích cái ý nghĩa của tờ quảng cáo?

Trả lời: Đây là biểu tượng của sự chung sống, tồn tại trong hoà bình của các tôn giáo.

PV: Cô có quan hệ thân thiết hay liên quan gì với nhứng tín đồ Hồi giáo không?

Trả lời: Không.

PV: Đạo Phật có được chung sống với ba đạo này không?

Trả lời: Tất nhiên là được.

PV: Sao trên tờ quảng cáo của cô không có biểu tượng của Đạo Phật?

Trả lời: Tôi quên! – Cô gái cười.

Ngyễn Văn Duy Thực hiện

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu