Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ thảm sát Katyn -Người Nga thừa nhận vụ thảm sát tù binh tại Katyń

10/04/2010 4 phút đọc Xuân Nhung
Người Nga thừa nhận vụ thảm sát tù binh tại Katyń Thủ tướng Putin tham dự lễ tưởng niệm vụ thảm sát tại Katyń,
Vụ thảm sát Katyn -Người Nga thừa nhận vụ thảm sát tù binh tại Katyń

Người Nga thừa nhận vụ thảm sát tù binh tại Katyń

Thủ tướng Putin tham dự lễ tưởng niệm vụ thảm sát tại Katyń, là thể hiện mong muốn 2 nước tìm cách đi đến hoà hợp. Đó là nhận xét của ông Andrzej Dera (PiS) và ông Stanisław Żelichowski (PSL). Theo kế hoạch Tổng thống Kaczyński, Thủ tướng Putin, Thủ tướng Tusk tham dự phần lễ trọng thể. Một cử chỉ thân thiện từ phía nước Nga sẽ khai thông bế tắc giữa 2 nước. Katyń nơi hàng vạn sĩ quan, trí thức Ba Lan bị giết ở đây là mảnh đất thuộc nước Nga. Nhà nước Nga đứng ra nhận tổ chức ngày lễ tưởng niệm là việc làm được phía Ba Lan đánh giá cao vì từ lâu Ba lan và các gia đình Ba Lan có người chết đều tự đứng ra tổ chức, dù vấn đề này đã được Tổng thống Jensyn đề cập, nhưng đã nhiều năm Nga có ý lãng quên một vấn đề khá đau đầu mà không xong. Chính phủ Ba Lan lại khiếu nại lên Toà án quốc tế tại Strasburg về tội ác Katyń, người phát ngôn Bộ NG Piotr Paszkowski khẳng định.

Vụ tai nạn đúng vào ngày lễ kỷ niệm vụ thảm sát Katyn
Vụ tai nạn đúng vào ngày lễ kỷ niệm vụ thảm sát Katyn

 Theo số liệu của Ba Lan: Trên cơ sở quyết định của chính phủ Liên Xô, trong đó có vai trò của Stalin tháng 5.1940 đã thủ tiêu 22 nghìn sĩ quan và dân thường. Đó là số tù binh của các trại ở Kozielsk, Starobielsk và Ostaszkow. NKWD (Cơ quan An Ninh Quốc gia Liên Xô) đã bắn chết họ ở Katyń, Charkow và Twer. Năm 2000 đã xây được 3 nghĩa trang quân sự tưởng nhớ những nạn nhân ở Charkow, Miednoj gần Twer. Trải qua 14 năm Viện Kiểm sát quân sự Nga tiến hành điều tra, bỗng kết thúc bằng việc dừng điều tra vào năm 2004. Không ai bị truy tội và cũng không giải thích lý do dừng điều tra)bohatera - złóż kondole

Vấn đề Katyń là khó nhất, 2 thủ tướng nhất trí: Các bên cung cấp tài liệu cho nhau về vụ giết người ở Katyń. Thành lập nhóm các vấn đề khó ở mỗi quốc gia do Adam Rotfeld i Anatolij Torkunow là chủ tịch. Trong lễ kỷ niệm 70 năm bùng nổ chiến tranh TG thứ II ở Gdańsk tháng 9 năm 2009, Thủ tướng Ba Lan Tusk từng nói: „ Ai xuyên tạc lịch sử, người đó sẽ mang bất hạnh (dù đang mắn quyền hay sẽ nắm quyến). Vì vậy cần có sự tưởng niệm chân thực. Nếu có sự tưởng niệm chung của tất cả mọi người tham dự vào cuộc xung đột thảm khốc đó, như là sự đảm bảo không lặp lại như đã xẩy ra 70 năm về trước. Sự tưởng niệm- chính là kim chỉ nam cho người cầm quyền. Chúng tôi- những người BL hôm nay ở đây nhấn mạnh 2 chữ: „Trách nhiệm và sự thật”. Sự chờ đợi của chúng tôi về một thế giới tự do khỏi các chế độ đọc tài.”. „ Chúng tôi biết rằng sẽ có đồn thổi về việc xuyên tạc lịch sử, hoặc quá khứ cho mục đích chính trị. Sẽ có người, nhóm người công nhận việc giải thích, xuyên tạc, bóp méo hoặc nhắc lại là để đạt mục đích nào đó. Nhưng sự tưởng niệm được xem xét cẩn thận, không sai sự thật, không trong im lặng là điều kiện để thông cảm về những gì của quá khứ, là cách tốt nhất tạo sự hợp tác giữa các dân tộc.”.

Xuân Nhung

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu