Ngày 21/11/2010, trong cả nước Ba Lan bắt đầu cuộc bầu cử chọn đại biểu cho Hội đồng các cấp từ xã, phường cho đến cấp tỉnh và thành phố.
Chủ tịch Ủy ban bầu cử Quốc gia, ông Stefan Jaworski công bố tại buổi họp báo sáng 21/11, rằng mọi việc đã bắt đầu tốt đẹp, không có vấn đề gì trục trặc khi mở cửa các điểm bầu cử. Kết quả bầu cử này sẽ được công bố chính thức vào thứ ba tuần sau.
Các điểm bầu cử sẽ mở cửa từ 8h00 đến 22h00. Các cử tri sẽ bầu đại biểu cho Hội đồng các cấp xã, huyện, tỉnh cũng như các thị trấn, khu phố và thành phố. Cử tri cũng sẽ bầu trực tiếp các vị đảm nhiệm chức chủ tịch của xã, huyện, phường, tỉnh hoặc thành phố.
![]() |
| tại một điểm bầu cử ở thủ đô Warszawa. |
Phiếu bầu cho các đại biểu ở các cương vị khác nhau được phân biệt bằng các màu khác nhau:
- Phiếu bầu màu trắng có danh sách các ứng cử viên vào Hội đồng cấp xã hoặc Hội đồng thành phố cũng như của thủ đô Warszawa.
- Phiếu bầu màu vàng có các ứng cử viên vào hội đồng của các huyện và 18 quận của thủ đô.
- Phiếu bầu màu xanh có tên các ứng cử viên vào Hội đồng của các tỉnh.
- Phiếu bầu màu hồng có tên các ứng cử viên vào các chức vụ chủ tịch các địa phương và thành phố.
Cử tri sẽ đánh đấu „x” vào ô phía trái cạnh tên ứng cử viên nếu đồng ý bầu họ.
Theo công bố của Ủy ban bầu cử Quốc gia:
- Có 30 590 896 người được cấp phiếu bầu cử, trong đó có 403 người của các Quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.
- Bầu cử tiến hành cho 39 549 xã, 6290 huyện, 561 tỉnh, 1701 thành phố và 409 phường của Warszawa.
- Cử tri trực tiếp bầu 1576 chủ tịch các xã, phường, 796 chủ tịch huyện, thị trấn và 107 chủ tịch thành phố lớn.
- Đại biểu Hội đồng các cấp có 255 nghìn ứng cử viên, trong khi ứng cử viên cho chức chủ tịch các cấp là 7,5 nghìn người.
- Bầu cử sẽ tiến hành tại 25 460 điểm bầu cử.
- Ngoài các điểm bầu cử thông thường, có 677 điểm tại các bệnh viện, 61 điểm tại các trại giam, 66 điểm tại các nơi tạm giam, 474 điểm tại các „trại hỗ trợ xã hội” và 6744 điểm giành cho người tàn tật.
Xuân Nguyên sưu tầm
