Quyền tổng thống B. Komarowski vừa ký thông qua bộ luật mới về vô tuyến viễn thông, trong đó có điều luật công nhận quyền hạn của những người sử dụng điện thoại dùng các pre-paid (thường gọi là điện thoại „các”) như những người sử dụng điện thoại thuê bao. Cụ thể có quyền được đăng ký và nhận được bảng giá, quy chế sử dụng, bảng giải trình các cuộc gọi và hóa đơn thanh toán. Những thông tin trên được gửi đến địa chỉ mà người chủ điện thoại yêu cầu. Những quyền hạn này hiện nay chỉ những người ký hợp đồng thuê bao với các công ty dịch vụ vô tuyến viễn thông mới có.
Điều luật cũng chỉ ra nghĩa vụ của các đơn vị làm dịch vụ vô tuyến viễn thông cung cấp cho tất cả những người sử dụng điện thoại giá cả và hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông, đồng thời giải quyết các yêu cầu của người sử dụng.
Người sử dụng điện thoại phải gửi cho nhà cung cấp các tư liệu cơ bản về nhân thân.
Tháng 6. 2007, Ủy ban Châu Âu khuyến cáo Ba Lan đã định nghĩa sai về người thuê bao điện thoại (abonent). Theo đó người thuê bao chỉ là những người ký hợp đồng sử dụng với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông. Tháng 1. 2009 Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu tuyên bố: Quan niệm của Ba Lan là sai, đã không ghi tên những người dùng điện thoại “các” trong quyển danh mục điện thoại. Không cho họ có quyền nhận hóa đơn thanh toán, không cho họ có quyền khiếu nại về các cuộc gọi cũng như những cuộc điện thoại bị cắt.
Điều luật mới này buộc các nhà cung cấp dịch vụ trong vòng 6 tháng phải thay đổi lại các biểu mẫu hợp đồng, quy chế và các loại giấy tờ liên quan khác.
Điều luật sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi nó được công bố.
Nguyễn Sơn