Bầu cử tổng thống Ba Lan có quá ít thời gian chuẩn bị. Sau tai nạn máy bay tổng thống Kaczyński, theo hiến pháp Ba Lan bầu cử phải tiến hành trong thời gian 1 tháng kể từ ngày công bố chiến dịch bầu cử. Các đảng không có điều kiện thuê quảng cáo tại các biển quảng cáo công cộng, phải thuê quảng cáo tại các phương tiện truyền thông: TV, Radio, Internet. Cái giá phải trả thuê quảng cáo rất cao:
Billboardy- Biển quảng cáo
6x3 – khoảng 2 nghìn zł./tháng
12x4 – khoảng 6 nghìn zł./thángInternet – Trang điện tửTrang chủ với 2 chỗ khoảng 120 nghìn/ngày (số tiền hợp đồng đến ngày 18.06 trước bầu cử) Spoty – Gói trên truyền hình
Truyền hình công cộng – từ 2 nghìn zł đến 32 nghìn zł./30 giây
Truyền hình thương mại từ 700 zł đến 56 nghìn zł./30 giây
Radio công cộng từ 200 zł. đến 5 nghìn zł./30 giây
Radio thương mại từ 250 zł đến 10 nghìn /30 giâyQuảng cáo trên báo
Báo hàng ngày toàn Ba Lan từ 4 nghìn đến 200 nghìn zł.
Báo tuần từ 20 nghìn zł. đến 160 nghìn zł.
Họ lấy tiền ở đâu?
Các đảng chính trị nhờ ngân sách nhà nước tài trợ chắc chắn đỡ khó khăn hơn so với những ứng cử viên tự do. Tiền đảng phí của đảng viên, tiền tài trợ và ngân sách tự có (hoá đơn tích góp, tiền lãi gửi ngân hàng…) hoặc tiền vay trước từ ngân hàng cho mục tiêu trên. Tiền biếu của tư nhân (trong và ngoài nước) không vượt quá 15 lần tiền lương tối thiểu (của Ba Lan khoảng 20 nghìn zł.) không được sử dụng vào mục đich vận động bầu cử.
Số tiền Donald Tusk chi cho vận động bầu cử khoảng (14,2 triệu) năm 2005. Lech Kaczyński khoảng 13,5 triệu, 5 năm trước năm 2000 Aleksander Kwaśniewski chi cho vận động bầu cử – 12 triệu.
(theo wp.pl)