Theo văn phòng thống kê của EU, năm 2009, Ba Lan cho phép 2525 người nước ngoài được cư trú chính trị tạm thời (ochrona azyla – trong đó bao gồm tị nạn chính trị và cư trú nhân đạo), trong số 6, 5 ngàn người làm đơn, chiếm 38 %. Năm 2008, 2800 người được chấp thuận trong số 45 ngàn kiều dân nộp đơn; chiếm 65% - đứng đầu trong các nước EU về tỷ lệ chấp thuận đơn xin tị nạn. Chủ yếu là người Czeczen, và Gruzja.
Năm qua, trên toàn lãnh thổ EU, có 62,5 ngàn người được chấp thuận trên tổng số 230 ngàn người làm đơn xin được quyền cư trú chính trị. Như vậy, 73 % lá đơn bị từ chối. Thực ra số lượng cụ thể người di tản xin cư trú chính trị tại nhiều nước khác cao hơn Ba Lan. Đứng đầu là Pháp – 47,6 ngàn người, tiếp theo – Đức – 31, 8 ngàn, Anh – 30 ngàn, Thụy Sỹ - 24, 2 ngàn, Bỉ - 21, 6 ngàn, Italia – 17, 5 ngàn và Hà Lan 16 ngàn người.
Năm qua, tại Ba Lan, trong số 10, 5 ngàn lá đơn mới nộp xin cư trú chính trị, có 5 700 là của người Czeczen - công dân Nga -đứng đầu các nước EU. Tiếp theo, 4180 đơn của công dân Gruzja và 150 đơn của người Armenia.Trước khi Ba Lan trở thành thành viên của EU, người Czeczen coi đây là địa điểm dừng chân trên con đường đi tản sang Tây Âu. Sau năm 2004, theo quy ước của EU (quy ước Dublin II), không cho phép Ba Lan đẩy người Czeczen ra khỏi biên giới để có thể xin tị nạn ở phương tây. Những người vượt biên trái phép phải quay lại Ba Lan. (quy ước Dublin nêu rõ: người di tản sẽ xin tị nạn tại nước có biên giới của EU mà người di tản vượt qua).Văn phòng thống kê Eu còn cho biết: Rất nhiều người di tản không xin được tị nạn chính trị, Ba Lan đã xem xét và cấp cho họ cư trú nhân đạo (pobyt tolerowany). Người có cư trú nhân đạo không đảm bảo quyền có việc làm, không được cư trú dài hạn nhưng được đảm bảo quyền hưởng phúc lợi xã hội như công dân Ba Lan. Đây là hình thức phổ biến dành cho người di tản bắt đầu từ năm 2003. Năm 2009 có 130 người (năm 2008 có 195 người) được quyền tị nạn chính trị tại Ba Lan, nhưng đã có 2300 kiều dân được cấp thẻ cư trú nhân đạo.Các tổ chức phi chính phủ cũng như quốc hội Châu Âu kêu gọi Ba Lan cần nới lỏng hơn nữa việc xét duyệt cư trú nhân đạo cho người di tản. Các tổ chức, trong đó có Hội đồng Liên minh Châu Âu về người Di tản và Tị nạn khuyến cáo Ba Lan thiếu sự chuẩn bị đón tiếp số lượng người tị nạn ngày càng tăng.
Ba Lan đã cấp giấy phép lao động cho gần 30 ngàn người nước ngoài trong năm 2009 Theo Bộ Lao động và Chính sách Xã hội, năm 2009, Ba Lan đã cấp giấy phép lao động cho gần 30 ngàn người nước ngoài, hơn 60 % so với năm 2008. Ngoài ra, 189, 3 ngàn người (trong đó 96% là người Ukraina, số còn lại là người Bạch Nga, Nga, Môn Đa Vi và Gruzja) làm việc tại Ba Lan 6 tháng với điều kiện chỉ cần gửi đơn xin làm việc lên Phòng Lao động huyện,. Con số này gấp 6 lần so với năm 2008. Loại lao động trên chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, nội trợ, làm việ trong ngành công nghiệp, buôn bán, vận tải, ăn uống và khách sạn.Gần 1/4 số người được cấp giấy phép lao động làm việc trong ngành buôn bán, trong công nghiệp, tài chính và bất động sản.351 giấy phép cho ngàn giáo duc, 440 cho ngành y và bảo hiểm xã hội.Ba Lan là nước đang thiếu lao động vì hàng triệu người ra nước ngoài để làm việc với mức lương cao hơn. Đến Ba Lan là các tốp thợ nước ngoài. Đó là những công nhân có tay nghề, chăm chỉ và có kỷ luât. 31 % số người được cấp giấy phép là thợ lành nghề, Đội ngũ lãnh đạo, cố vấn và chuyên gia chiếm 20%. Lượng người lao động đơn giả chiếm 16%.Người Ukraina được cấp giấy phép lao động nhiều nhất - 9,5 ngàn người, người Trung Quốc - 4, 3 ngàn, Việt Nam – 2, 5 ngàn; tiếp theo là các nước Bạch Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Nê Pan, Hàn Quốc, Armenia, Môn Đa Vi, Nhật Bản và Nga. 57% người nước ngoài được nhận làm tại các công ty nhỏ (đến 9 nhân viên); 20 % trong các công ty có từ 10 – 49 nhân viên;13 % trong các xí nghiệp có từ 50 – 250 người; còn các doanh nghiệp có trên 250 nhân viên đã giải quyết 2,9 ngàn người nước ngoài làm việc.Gần một nửa số giấy phép lao động (13,9 ngàn) là do tỉnh Mazowieckie cấp, tiếp theo tỉnh Pomorrskie 2,3 ngàn, Małopolskie – 2 ngàn, Dolnoslaskie - 1, 6, Luburskie – 1, 5 ngàn, Wielkopolskie – 1, 3 ngàn..Ngoài ra cũng cần phải kể một số lượng đáng kể người nước ngoài làm việc bất hợp pháp tại Ba Lan mà chưa bao giờ có thể thống kê được Nguyễn Sơn