Người biểu tình giương những khẩu hiệu: „Không có người cư trú không hợp pháp”; „Mở cửa biên giới ra, nhốt các chính phủ lại”; „STOP với sự tàn bạo của cảnh sát”. Họ đánh trống, gõ phách inh ỏi, hô vang những khẩu hiệu kiểu: „STOP với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc”! „Cảnh sát là lũ giết người mặc quân phục”…

Tập trung tại nơi xẩy ra sự kiện bi thảm ngày 23/05. Ảnh TTSau đó đoàn biểu tình đã tuần hành từ bến xe PKS dọc theo đường phố Grochowska, dừng lại mít tinh trước đồn cảnh sát ở phổ Grenadierow - đơn vị chịu trách nhiệm về an ninh ở khu vực Sân vận động 10-Năm, có các nhân viên trực tiếp tham ra sự vụ kể trên.

Tuần hành trên phố Grochowska. Ảnh TTMột người da đen duy nhất tham ra biểu tình là một cô gái trẻ.
QV: „Cô có biết tiếng Ba Lan không”?
Trả lời: „Không”!
Cùng đi với cô gái da đen là một cô gái người Ba Lan, tay ãm đứa trẻ chắc không phải thuần chủng da trắng.
Cô gái Ba Lan có chồng là người Nigeria. Ảnh NVDQV: - Chị có biết rõ những việc gì xẩy ra hôm qua không?
Trả lời: - Tôi biết nhưng tôi không muốn nói! – sau vài giây, cô đổi ý - Họ coi những người da đen không khác gì súc vật- Chị có quen biết gì nạn nhân không?
- Anh ấy là bạn thân của chồng tôi- Sao hôm nay không thấy người da đen tham ra biểu tình?
- Họ vẫn còn bị giam giữ.
- Chồng chị có bị giam không?
- Chồng tôi có luật sư can thiệp nên được thả rồi. Còn những người không thuê luật sự đều bị giam 48 tiếng đồng hồ cả.
- Nạn nhân cũng có vợ người Ba Lan?
- Vâng.
- Họ có con cái gì không?
- Được ba đứa.
- Bọn trẻ bao nhiêu tuổi?
- Đứa lớn nhất 8 tuổi.
QV cũng nói chuyện với một anh cầm một cái loa trong tay, sau khi anh kết thúc bài diến thuyết.
QV: - Anh có thể cho biết, ai đứng ra tổ chức cuộc biểu tình này?
Trả lời: - Hội những người „Syndykalista” Ba Lan - (Syndykalista là người theo phong trào không công nhận biên giới giữa các quốc gia, không công nhận nhà nước có chính phủ, bình đẳng giữa các mầu da…, xuất hiện ở châu Âu từ thế kỷ 18)- Các người biểu tình có xin phép không?
- Không- Vậy đây là cuộc biểu tình không hợp pháp?
- Theo một bản án của Toà án tối cao, nếu biểu tình nổ ra bột phát, mang tính chất hoà bình thì hợp pháp!
Những người tham ra biểu tình đại đa số là thanh niên. Phóng viên QV hỏi có chuyện một nhóm vừa trai vừa gái.
QV: - Các bạn đến đây chỉ vì lương tâm hay có quan hệ thân thiết gì với những người da đen?
- Chúng tôi đến đây chỉ vì lương tâm- Các bạn có được chứng kiến những việc xẩy ra hôm qua không?
- Không- Vậy nếu như cảnh sát có lý thì sao?
Họ ồn ào trả lời: Bắn vào người không có vũ trang thì không thể nào có lý được!!!
Thực hiện: Nguyễn Văn Duy
