Ba Lan có Chủ tịch Quốc hội mới
Chiều thứ 5, 8-7-2010, Quốc hội Ba Lan (Hạ viện) đã bầu chủ tịch mới. Ông Grzegorz Schetyna, do đảng PO tiến cử, đã thắng cử với 277 phiếu thuận, 121 phiếu chống, 16 phiếu trắng.
![]() |
| Ảnh: Ông Grzegorz Schetyna, chủ tịch mới của Quốc hội Ba Lan, phát biểu sau khi trúng bầu. |
Để trúng cử, chỉ cần đa số thông thường, tức chỉ cần đạt từ 208 phiếu thuận trở lên. Chủ tịch đảng PiS, ông Jarosław Kaczyński đã không tham gia bỏ phiếu để thể hiện sự phản đối. Ông Schetyna nguyên là chủ tịch nhóm nghị sĩ của đảng PO trong Quốc hội Ba Lan.
Trước đó, vào phiên họp buổi sáng thứ 5 của Quốc hội, ông Bronisław Komorowski đã từ chức Chủ tịch Quốc hội và trả danh hiệu nghị sĩ, do ông vừa trúng cử bầu tổng thống Ba Lan hôm chủ nhật vừa rồi.
Thủ tướng Donald Tusk đã đứng ra giới thiệu đề cử ông Schetyna vào chức Chủ tịch Quốc hội. Ông nói: „Ba Lan cần những nhà chính trị vừa biết cứng rắn, vừa biết thỏa hiệp. Đó cũng chính là những đặc tính của ứng viên Schetyna”. Phát biểu ngắn sau khi được bầu, ông Schetyna đã nhắc đến cựu Chủ tịch Quốc hội Maciej Płażyński. Ông nói: Khi mới nhậm chức, ông Płażyński bị cho là „người có quan điểm chính trị cứng rắn và nặng tay”. Nhưng khi hết nhiệm kì thì mọi người đều nhận thấy ông đúng là một chủ tịch của cả Quốc hội, tôi muốn rồi khi nào đấy, mọi người cũng sẽ nói về tôi như vậy. (Ông M. Płażyński là chủ tịch Quốc hội Ba Lan thời kỳ đảng AWS và công đoàn Đoàn kết cầm quyền. Ông chết cùng vợ chồng Tổng thống L. Kaczyński trong vụ tai nạn máy bay 10-4-2010 vừa qua).
Chỉ có một nghị sĩ sử dụng quyền chất vấn trước khi biểu quyết, đó là nữ nghị sĩ Anna Sobecka của đảng PiS, nhưng lại hỏi về một vấn đề không đâu là liệu ông Schetyna sẽ xử lí thế nào đối với nghị sĩ Janusz Palikot. Ông J. Palikot là nghị sĩ thuộc đảng PO, nhưng có nhiều phát biểu quá khích, gây bất bình trong các đảng đối lập, thậm chí đối với cả một số nghị sĩ trong đảng PO.
Cùng với việc bầu chức Chủ tịch, Quốc hội đã bầu ông Jerzy Wenderlich vào chức Phó Chủ tịch, thay cho cựu Phó chủ tịch Jerzy Szmajdziński cũng bị tai nạn máy bay vào ngày 10-4-2010. Ông Jerzy Wenderlich thuộc đảng SLD, được 412 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 2 phiếu trắng (đa số thông thường là 209 phiếu). Lẽ ra phiên họp Quốc hội này cũng bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch cho đảng PiS, thay cho cựu Phó Chủ tịch Krzystof Putra của đảng này, cũng bị tai nạn máy bay ngày 10-4-2010. Tuy nhiên, đảng PiS chưa đề cử ai, và xin hoãn bầu đến kì họp sau của Quốc hội.
Có một điều thú vị là các chuyên viên luật về Bộ luật cơ bản, tức Hiến Pháp, nhận thấy là hiện nay Ba Lan không có người đứng đầu quốc gia theo đúng nghĩa, đặc biệt là từ sáng đến chiều ngày 8-7-2010. Theo Hiến Pháp, khi tổng thống bị chết thì Chủ tịch Quốc hội là Quyền Tổng thống, cho đến khi bầu cử tổng thống mới. Bầu cử đã xong hôm Chủ nhật. Ông B. Komorowski trúng cử tổng thống, nhưng chưa phải là Tổng thống vì chưa tuyên thệ. Chủ tịch Quốc hội chỉ là tạm quyền. Và sáng nay, Chủ tịch Quốc hội kiêm Quyền Tổng thống B. Komorowski đã đệ đơn từ chức. Theo Quy chế Quốc hội Ba Lan (không phải theo Hiến Pháp), thì Phó Chủ tịch nhiều tuổi nhất của Quốc hội (hiện nay là ông Niesiłowski thuộc đảng PO) sẽ tạm quyền Chủ tịch Quốc hội, và Chủ tịch Thượng viện (là ông Bogdan Borusewicz) sẽ tạm quyền Tổng thống và điều khiển phiên họp bầu cử Chủ tịch Quốc hội mới. Do Hiến Pháp chưa tính hết các tình tiết cụ thể, nên Chủ tịch đảng SLD Napieralski có ý kiến đề nghị bổ sung Hiến Pháp, thêm chức Phó Tổng thống. Phó Tổng thống sẽ kiêm nhiệm luôn chức đứng đâu Ủy ban An ninh Quốc gia.
Xuân Lai
