Bắt 39 người di tản bất hợp pháp tại Podlask.
Ngày 24.08 lúc 13h 10 cảnh sát biên phòng Białystok đã bắt giữ 30 người Viêt nam tại vùng Dąbrowa Białostocka ( tỉnh Podlask). Ngoài ra còn giữ thêm 4 người có liên quan đến việc chuyển người.
Những người châu Á được chở bằng xe buýt, khi kiểm xe những người không có giấy tờ hợp pháp đã bị bắt. Dąbrowa Białostocka nằm cách biên giới BL – Bạch Nga gần 20 km được cho rằng „không có kiểm tra biên phòng”. Nhưng chính là nơi tập trung người để chuyển qua biên giới. Đây là nhóm người đông nhất bị lực lượng biên phòng bắt giữ kể từ vài năm lại đây - Bà Anna Wójcik, người phát ngôn của đội biên phòng nói. Trong số những người bị bắt có 4 phụ nữ, 26 đàn ông, họ không có bất kỳ giấy tờ gì, bị nhét trong một không gian chật hẹp. Tất cả đều cùng có xuất xứ từ Viêt nam. Lái xe bị bắt và 3 người khác đi xe riêng cũng bị giữ có liên quan với vụ chuyển người. Tất cả được đưa về đồn biên phòng Podlaski ở Białymstok. Từ vài năm nay việc chuyển người qua biên giới được theo dõi chặt chẽ. Nó thuộc biên giới của EU, cho nên được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, không chỉ qua cửa khẩu mà cả những vùng nghi có việc chuyển người lậu bằng ô-tô. Năm 2009 đã phát hiện 4 trường hợp di tản bất hợp pháp. Đã bắt 32 người di tản bất hợp pháp có xuất xứ là Viêt Nam. Mondavi, Mông Cổ, Gruzja
Ba Lan thực sự là con hổ ở Đông Âu?
Tăng trưởng kinh tế Ba Lan có thể đạt con số 6%? Đó không chỉ là mong muốn của các nhà chính trị. Theo các chuyên gia Phòng Đầu tư và Vòng quay Kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế BL năm 2010 tăng thêm 3,6%, 2011 là 5,9%, 2012 là 6,5%, và 2013 lại giảm xuống 4%, với giả thiết rằng kinh tế Thế giới và kinh tế Ba Lan trong giai đoạn phục hồi. Trong những quý tới đây động lực kinh tế Ba Lan chính là cầu trong nước, quốc tế và đầu tư đều tăng. Chính phủ Ba Lan đã có chương trình tài chính dài hạn dự báo phát triển kinh tế, nhưng con số đó ở mức khiêm tốn: năm 2010 tăng 3,0%, năm 2011 tăng 3,5%, 2012 tăng 4,8% . Giá cả cũng tăng tương ứng là 2,%, 2,3% và 2,5%. Tổng thống Komorowski nói rằng ông cũng có những quyền như các tổng thống khác như Kwaśniewski, Kaczyński, ông ủng hộ cải cách trong một số lĩnh vực, nhưng không thể quyết liệt, ít ra cho đến lúc bầu cử quốc hội. Không phải tổng thống nghiêng hẳn về phía PO, làm yếu đi quyền phủ quyết mà PO đề xướng. Trong lĩnh vực tài chính quốc gia cần tìm cách tiết kiệm song song với việc tăng thuế sao cho không làm giảm sự ủng hộ của cử tri. Ông nói " Chính sách kinh tế dung hoà luôn bị những hạn chế, dù thích hợp với cơ chế thị trường” Xuân Nhung
