Ông S. Nowak sẽ là bộ trưởng văn phòng phủ tổng thống
Sau khi tham khảo thủ tướng Tusk tổng thống Komorowski,đã bbổ nhiệm ông Sławmir Nowak, nghị sĩ thuộc Đảng PO vào chức bộ trưởng văn phòng phủ tổng thống. Bộ trưởng S. Nowak sẽ phụ trách vấn đề liên kết với chính phủ và quốc hội. Trước đó tổng thống Komorowski đã bổ nhiệm ông Dariusz Młotkiewicz (đang giữ chức phó văn phòng quốc hội) sang giữ chức quốc vụ khanh, ông Jacek Michałowski – chánh văn phòng, ông Jaromir Sokołowski – bộ trưởng phu trách các vấn đề về ngoại giao của phủ tổng thống.
Tổng thống Nga Miedwwiediew sẽ thăm chính thức Ba Lan vào cuối năm nay.
Hôm thứ ba, ngày 14. 09, đại sứ mới của Nga tại Cộng hòa Ba Lan Aleksandr Aleksejew thông báo: Nhận lời mời của tổng thông B. Komorowski, Tổng thống Miedwiediew sẽ sang thăm chính thức Ba Lan vào cuối năm nay. Hiện tại hai bên đang tiến hành các công việc chuẩn bị để chuyến công du hiệu quả nhất. Còn bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan nói: „Các hiệp ước đang được bàn bạc, hoàn thành và được ký kết trước sự hiện diện của hai vị tổng thống.
Belka: Tổng sản lượng kinh tế quốc dân trong năm nay có thể đạt 4%
Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước Ba Lan Marek Belka nhận định: „ Tổng sản lượng thu nhập quốc gia trong năm nay có thể tăng 3, 5 %, nếu như đầu tư phát triển một cách mạnh mẽ sẽ đạt 4 %.
Đầu tư nước ngoài vào Ba Lan trong năm nay có thể lên đến 10 tỉ euro.
Adam Żolnowski, giám đốc cố vấn kinh doanh của công ty phân tích Pricewaterhousecoopers phát biểu: „ Sau làn sóng chuyển tiếp ban đầu thời kỳ hậu khủng hoảng, Ba Lan đã thuyết phục được các nhà đầu tư nước ngoài”. Chính Ba Lan đã tao ra nhiều hình thức và môi trường đầu tư thuận lợi nhằm khuyến khích các nhà đầu tư ngoại.
Công ty du lịch Selectours phá sản
Selectours là công ty chuyên tổ chức các tour du lịch nước ngoài, nhất là đi Tunezja và Egipt.Thông báo về việc công ty phá sản được đăng trên internet. Đồng thời hội đồng quản trị công ty cũng thông báo chương trình đưa những người đang đi du lịch qua đường công ty về nước, công bố phụ đề với nội dung công ty có tiền bảo hiểm tại SIGNAL IDUNA, số tiền đó đủ để chi trả chi phí quay về Ba Lan của khách cũng như các loại tiền đặt cọc.
Hiện tại, công ty du lịch Selectours có 2 nghìn khách du lịch bị kẹt ở nước ngoài. Tại Egip có tới 500 khách bị đẩy ra khỏi Hotel, bị thu hộ chiếu - bí thư Sứ quán Ba Lan ông Karol Leśniak tại Kairo thông báo.
Selectour cách đây không lâu còn đăng ký lên sàn chứng khoán. Một khách hàng từng đi 3,4 lần qua công ty du lịch Selectour, đánh giá đó là công ty nghiêm chỉnh. Để giải quyết thiệt hại liên quan đến vấn đề đi du lịch qua công ty Selectour cần chuẩn bị: Bản sao hợp đồng mua vé đi nghỉ, bản sao chứng minh thư, bản sao trả tiền, mẫu khai đền bù, gửi trực tiếp đến phòng cơ quan „Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskieg” Có thể gọi điện cho cơ quan bảo hiểm theo số: +48 22 50 56 508. Có thể biết thêm về việc phá sản của Selectours qua : kontakt24@tvn.pl, tel.: 22 3 24 24 24, sms/mms: 516 4444 24
Lí do của việc phá sản là do công ty không thể đòi được các khoản nợ từ các cá nhân và công ty khác.
Các công ty Ba Lan chạy sang Anh để trốn thuế cao
Tại Ba Lan các công ty phải nộp tới 42, 5 % thuế, trong khi đó ở Anh chỉ phải nộp 35, 9 %. Như vậy có thể tiết kiệm được gần 7 % thuế thu nhập. Đại diện của một hãng làm dịch vụ giấy tờ ở Anh nói: „Hàng tuần họ nhận được khoảng 50 đơn của người Ba Lan xin lập hãng ở Anh, và như vậy một năm có tới 2 ngàn trường hợp“.
Nhờ đó người Ba Lan không phải sang Anh để làm thủ tục mà chỉ mất vài trăm bảng cho các hãng làm dịch vụ là xong việc mở công ty tại Anh mà không phải sang bên ấy.
Các công ty đang ký tại Anh nhưng hoạt động ở Ba Lan không hề có khó khăn, cản trở gì do việc có trung tâm ở một nước khác. Nhưng có một điều cần lưu ý, nều nhân viên thuế quan phát hiện ra công ty ở nước ngoài chỉ là hình thức, mà thực tế chỉ hoạt động ở Ba Lan thôi, thì công ty đó phải đóng thuế cả ở Ba Lan nữa.
Cà phê tăng giá
Hiện nay tại Ba Lan cũng như trên thế giới, cà phê trong các quán đắt lên nhiều. Một gói cà phê Folgers, Dunkin, DOnuts, và Millstone đắt thêm 10 %. Trên thị trường, hạt cà phê có giá cao nhất từ 13 năm nay. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay, giá tăng lên đến 44%. Lí do - do thời tiết ở Nam Mỹ xấu đi. Lượng cà phê dự trữ ở Hoa kỳ thấp nhất từ 10 năm nay. Người ta e ngại rằng liệu Braxin và Việt Nam có hạn chế xuất khẩu mặt hàng này không? Nếu họ thực hiện điều ấy thì giấ cà phê còn tăng cao hơn nữa và người tiêu dùng phải hứng chịu hậu quả.
Hàng nhái và nhãn rởm
Cảnh sát vùng Żar đấu tranh chống tội phạm kinh tế đã thu 1300 đợn vị hàng hoá làm nhái được bán ở Łęknic của cô Monika H., công dân Bungari. Số hàng có giá trị khoảng 100 nghìn zł. Ngoài ra còn 10 nghìn đĩa DVD và CD sao chép nhạc và các cuốn phim với số tiền gần 40 nghìn zł. Nhiều quầy khác bị kiểm tra tiếp và bị thu giữ tới 300 đơn vị hàng có mác rởm, số tiền trị giá khoảng 60 nghìn zł. Những ai có hành vi vi phạm luật kinh doanh đều bị phạt nặng.
( Nguyễn Sơn và Xuân Nhung tổng hợp qua báo chí)