Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Một tù binh CIA tố cáo Ba Lan

23/09/2010 6 phút đọc BBT
Ảnh nhà tù Ba Lan Luật sư người Ba Lan của Abd al-Rahim al-Nashirie ( người Ả Rập Saudy)  muốn Viện Công tố Vác-sa-va
Một tù binh CIA tố cáo Ba Lan

  Ảnh nhà tù Ba Lan

Luật sư người Ba Lan của Abd al-Rahim al-Nashirie ( người Ả Rập Saudy)  muốn Viện Công tố Vác-sa-va khởi tố điều tra việc tra tấn người  này trong một nhà tù không chính thức của CIA tại Ba Lan.

Alb al-Rahim al-Nashirie hiện đang bị giam giữ tại nhà tù của quân đội Mỹ ở Guantanamo (Cuba). Người này bị tố cáo là kẻ chỉ huy vụ tấn công vào tàu khu trục hạm USS Cole của Mỹ năm 2000 tại Yemen, làm mười mấy lính thủy hy sinh.

Luật sư  Mikołaj Pietrzak cho biết, đã nộp đơn đến Viện Công tố khu vực Vác-sa-va đề nghị tiến hành cuộc điều tra về việc đối xử với người Saudy này ở Ba Lan, đồng thời cũng  tiến hành điều tra song song với nghi vấn về sự tồn tại một nhà tù không chính thức của CIA tại Ba Lan.

- Chúng tôi cần phải nghiên cứu kỹ lá đơn dài này - Phó viện trưởng Viện  Công tố khu vực Vác-sa-va Robert Majewski chỉ nói vậy. Khi được hỏi là việc này có thể gộp lại được cùng với vụ việc đang điều tra không? Ông từ chối trả lời.

Những ngày đầu tháng chín, Thông tấn xã AP đăng tin: Sỹ quan CIA  tra tấn tù nhân trong nhà tù bí mật của CIA ở Ba Lan. Sỹ quan CIA có tên là Albert và cấp trên của anh ta, Mike - đã dùng những phương pháp tra khảo tàn bạo, không có trong quy định để tra tấn tù nhân Abd al-Rahim al-Nashirie. Theo Thông tấn xã AP, al-Nashirie bị bắt ở Dubai hai năm sau vụ tấn công tàu khu trục hạm, đã bị giam giữ ở Afganistan, Thái Lan và ngày 05.12.2002  được đưa đến nhà tù bí mật tại Ba Lan – chỉ vài ngày sau khi nhà tù này được thành lập.

Tổ chức Nhân quyền Helsinki đã thông báo thông tin này cho Bộ đội Biên phòng, trong đó có nội dung: từ tháng 12 năm 2002 đến tháng 9 năm 2003 có 20 người từ Afganistan, Dubaj và  Maroko được chở đến sân bay Szymany (Ba Lan) bằng 7 máy bay Gulfstream (loại máy bay này cũng được CIA sử dụng). Theo báo cáo của tổng thanh tra CIA - từ nguồn tin của Thông tấn xã AP - Albert đã mô phỏng vụ hành quyết một tù nhân đang bị trói và bị chụp mũ lên đầu. Dùng một máy khoan điện bật sẵn, mặc dù không có mũi khoan, tiến đến gần cái đầu được trùm kín của tù nhân. Hãng thông tấn này cũng cho biết:  Albert và Mike đã bị khiển trách nhưng các cơ quan có chức năng từ chối không đưa ra một hình phạt nào thêm.Majewski không loại trừ khả năng sẽ nộp đơn yêu cầu Mỹ chuyển hồ sơ báo cáo của CIA. Quyết định nói chung thì đã có rồi nhưng còn phải chuẩn bị đơn. – ông nói thêm.

Luật sư  Pietrzak thông báo sẽ tham gia - với tư cách là đại diện cho người bị hại al-Nashirie – trong cuộc điều tra của  Viện Công tố khu vực Vác-sa-va. Ông cũng nói thêm, đây là lần đầu tiên trong cuộc điều tra này, có sự tham gia của một tù nhân đã từng ở tại nhà tù ấy.

Luật sư yêu cầu Viện Công tố điều tra và trừng phạt những người có trách nhiệm trong việc vận chuyển các tù nhân một cách bí mật, giam hãm và tra tấn người bị hại trong lãnh thổ Ba Lan. Ông cũng đề nghị hỏi cung - với tư cách là người làm chứng - một số đại diện quan trọng nhất thời bấy giờ của giới cầm quyền Ba Lan và kể cả những người nước ngoài. 

Cuộc điều tra của Ba Lan về vấn đề "nhà tù bí mật CIA" đã kéo dài 2 năm. 

Từ tháng 8 năm 2008 Viện Công tố khu vực Vác-sa-va đang điều tra xem liệu  chính quyền Ba Lan có đồng ý thành lập nhà tù bí mật không chính thức của CIA ở Ba Lan không. Hay có ai đó trong chính quyền đã vượt quá quyền hạn, từ bỏ chủ quyền trên một phần lãnh thổ Ba Lan và đồng ý cho tra tấn bằng cách ấy. Ông Majewski nói rất nhiều lần rằng, cuộc điều tra này là bí mật và không thể tiết lộ bất kỳ chi tiết nào. Vào năm 2009, ông  Majewski chỉ công nhận: các điều tra viên đã khẳng định mười mấy chuyến bay đến sân bay Szymany là có thật.

Tháng 2 năm nay, người ta biết thêm từ danh sách công khai ghi lại những chuyến bay đến Szymany và phát hiện  ra rằng, vào năm 2003 các máy bay có liên quan đến CIA đã hạ cánh ít nhất 6 lần tại đây. Tháng 1 vừa qua, một báo cáo của ONZ đã được công bố, trong đó đưa ra một giả thuyết lrằng, vào những năm 2003-2005 có tám người bị tình nghi tham gia khủng bố đã bị giam giữ ở Kiejkuty, trong số đó, có Chalid Szejk Mohammed. Chính quyền Ba Lan đã tổ chức một đội ngũ mật vụ dưới sự điều khiển của Mỹ và chỉ chịu trách nhiệm trước họ mà thôi.

(Hoàng Bích tổng hợp qua báo)  

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu