Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kiểm tra việc buôn bán chất kích thích (dopalacze) trên toàn Ba Lan – 797 cửa hàng bị đóng cửa

04/10/2010 3 phút đọc Xuân Nguyên
Ảnh: Thủ tướng D. Tusk cùng phó công an tỉnh Gdańsk Czesław Koszykowski, tỉnh trưởng Roman Zaborowski trong buổi họp báo chống
Kiểm tra việc buôn bán chất kích thích (dopalacze) trên toàn Ba Lan – 797 cửa hàng bị đóng cửa

Ảnh: Thủ tướng D. Tusk cùng phó công an tỉnh Gdańsk Czesław Koszykowski, tỉnh trưởng Roman Zaborowski trong buổi họp báo chống các chất kích thích.

Theo lệnh của bộ trưởng Bộ Y tế, sáng thứ 7, ngày 2. 10. 2010, hàng trăm nhân viên Cục Vệ sinh dịch tễ (Sanepid) được sự hỗ trợ của trên 3 ngản cảnh sát tiến hành kiểm tra 1645 điểm nghi có bán các chất kích thích. Sanepid đã tịch thu nhiều sản phẩm có hại cho sức khỏe và ra lệnh đóng cửa 797 cửa hàng. Những sản phẩm bị tịch thu là những sản phẩm có chưa chất Tajfun hoặc tương tự.Sáng chủ nhật, cảnh sát thành phố Łódż đã bắt giữ 2 người mở cửa bán chất kích thích. Mặc dù cửa hàng này ngày hôm qua đã bị đóng cửa. Đây là hai người đầu tiên bị bắt có liên quan đến chất độc hại này. Họ có thể phải đối mặt với án tù 2 năm.

Chất kích thích (thường gọi là dopalacze) là những chất gây tác động thần kinh, giống như ma túy. Tại Ba Lan trước đây, có thể mua một cách hợp pháp các sản phẩm này dưới dạng những đồ vật sưu tập hay phân bón. Không có thống kê cụ thể có bao nhiêu người đã bị nhiểm độc khi sử dụng chúng. Nhưng chỉ mấy ngày gần đây đã có hàng chục người bị ngộ độc. Có người chết mà người ta ghi là đã dùng chất kích thích. Nguy hiểm nhất là thanh thiếu niên sử dụng chúng ở mức độ tương đối lớn.

Năm 2009, quốc hội đã đưa ra dự luật chống lại việc lưu hành các chất ma túy trong đó có 17 hợp chất có hại cho sức khỏe con người, bao gồm cả những chất có mefodron. Thị trường lại tiếp tục xuất hiện các hợp chất mới, đòi hỏi phải bổ xung vào bộ luật đã được ban hành.

 Trong một cuộc họp báo tại Gdańsk mới đây, thủ tướng D. Tusk đã tuyên bố bắt đầu cuộc chiến đối với các chất kích thích. Ông nói rằng, sẽ có những quy định gắt gao và những lệnh mới nhằm loại bỏ các chất gây độc cho cộng đồng một cách hữu hiệu nhất.Thủ tướng Tusk nhấn mạnh: Tất cả những gì được gọi là chất kích thích (dopalacze), được bán trong các cửa hàng đều là các chất gây độc. Bất kể là chủ sở hữu, chủ kho hàng, cửa hàng hay người bán hàng đều phạm tội. Các chất kích thích phải bị cấm hoàn toàn, nếu như chúng ta muốn bảo vệ sức khỏe cho cộng đông. Ông cũng yêu cầu tất cả các công dân ủng hộ và hợp tác với chính quyền để thi hành những lệnh cấm này.

Có thể phải ngồi tù 1, 5 năm, nếu bán các chất kích thích (dopalacze) có hại cho sức khỏe con người.

 (Minh Sơn và Xuân Nguyên sưu tầm) 

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu