Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

TIN BA LAN

07/10/2010 3 phút đọc Minh Sơn
LÃN CÔNG TẠI MỘT SỐ MẠNG LƯỚI SIÊU THỊ Ngày 8. 10, tại một số mạng lưới siêu thị như Karrefour, Bomi, Praktiker, Makro,
TIN BA LAN

LÃN CÔNG TẠI MỘT SỐ MẠNG LƯỚI SIÊU THỊ Ngày 8. 10, tại một số mạng lưới siêu thị như Karrefour, Bomi, Praktiker, Makro, Biedronka, Real, nhân viên sẽ tiến hành lãn công. Mục đích của việc lãn công nhằm cải thiện điều kiện làm việc và đòi tăng lương.

Trong thực tế, số lượng nhân viên trong các siêu thị giảm đi rất nhiều, cường độ lao động tăng, lương trả thấp lại không được nghỉ chủ nhật.

Nhiều nhân viên không được ký hợp đồng làm việc đủ giờ lao động (pełny etat). Các nhà hoạt động công đoàn muốn quốc hội sửa đổi lại điều luật này trong bộ luật lao động.

Lãn công (strajk włoski) – Các nhân viên sẽ làm việc theo đúng chức năng được ký trong hợp đồng lao động một cách uể oải, ví dụ nhân viên thanh toán thu tiền (Kasier) chỉ làm nhiện vụ ở quầy thu tiền.

Lãnh đạo công đoàn „Đoàn kết” kêu gọi các khách hàng thông cảm và ủng hộ việc lãn công này của các nhân viên siêu thị để có thể thay đổi một phương thức giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. 

Ba Lan tìm ra dấu vết loài khủng long lâu đời nhất thế giới

 Dấu vết loài khủng long này (dinozaury) được phát hiện tại Góry Swietokrzyskie (Kielce) cách thủ đô Warszawa 200 km về phía nam. Chúng sống cách đây 250 triệu năm và lâu hơn loài sống lâu nhất được phát hiện trước đó 10 triệu năm. Loài vật này có tên la tinh là Prorotodactylus, dấu chân của nó được phát hiện dài khoảng vài cm, như vậy con vật có kích thước bằng con mèo và nặng khoảng 1 – 2kg.

Chúng đi bằng 4 chân, và cũng là loài vật hiếm. Trong tổng số các dấu chân của các con vật được phát hiện tại đây thì dấu chân của loài bò sát này chiếm 2%. Điều đáng chú ý là dinozaury này được phát hiện sau thảm họa toàn cầu vào kỷ Permi khoảng 2 triệu năm. Sau thảm họa trên thì hơn 90 % các loài vật trên trái đất bị diệt chủng. Các nhà cổ sinh xác định rằng sau đó từ 15 – 20 triệu năm mới xuất hiện dinozaury. Và 60 năm nữa tiếp theo thì động vật có vú mới được ra đời.

Công trình phát hiện ra loài khủng long mới Prorotodactylus có sự tham gia của nhà cổ sinh Ba Lan làm việc tại khoa Địa chất, trường Đại học Tổng hợp Warszawa – Grzegorz Niedzwiedzki. Chính ông là đồng tác giả khám phá ra động vật bốn chân lâu đời nhất thế giới, cũng tại Góry Swietokrzyskie.   

Minh Sơn  

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu