Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cuộc sống Tây Âu đã thu hút một triệu rưỡi người Ba Lan

12/10/2010 4 phút đọc BBT
Sau khi gia nhập Cộng đồng châu Âu (EU), số người Ba Lan di cư sang USA  giảm hẳn. Các nước thành viên của EU đã
Cuộc sống Tây Âu đã thu hút một triệu rưỡi người Ba Lan

Sau khi gia nhập Cộng đồng châu Âu (EU), số người Ba Lan di cư sang USA  giảm hẳn. Các nước thành viên của EU đã trở thành mục tiêu di cư chính. Năm 2009 trong các nước của Cộng đồng đã có 1,5 triệu người Ba Lan sinh sống, nhiều nhất là ở Đức, Vương quốc Anh và Ireland.

Những thông tin này được công bố trong báo cáo  của Viện Chính sách Di dân ở Washington. Qua đó, chúng ta thấy sự thay đổi hướng di dân của người Ba Lan sau năm 2004. Tình trạng di dân tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức và Ireland cũng đã  được xem xét.

Theo báo cáo trên, hiện nay ở Hoa Kỳ có 479 nghìn người sinh ra ở Ba Lan đang sinh sống (tổng số người gốc Ba Lan ở Mỹ khoảng 10,6 triệu – ND). Khoảng một nửa số ấy (48,8%) đến USA trước năm 1990. Người Ba Lan sống nhiều nhất là ở bang Illinois, Nowy Jork, New Jersey, Connecticut và Floryda.

Trong số ho,̣ tỷ lệ phụ nữ nhiều hơn nam giới rõ rệt (̣55,9% so với 44,1%), còn tuổi trung bình (trên 49 tuổi) cao hơn hẳn tuổi trung bình của toàn bộ dân cư Hoa Kỳ (chưa đầy 37 tuổi). Người  Ba Lan có trình độ học vấn ngang bằng với những dân nhập cư khác sinh sống tại Mỹ.

Người Ba Lan sống ở USA làm việc chủ yếu trong các ngành công nghiệp (17,2%), giáo dục, y tế và trợ cấp xã hội (16,7%), xây dựng (14,4%), khoa học, quản lý và dịch vụ (13,2%). Từ năm 2000 đến năm 2009 có 119 nghìn người Ba Lan được nhận thẻ định cư tại Hoa Kỳ.

 

Sau khi gia nhập Cộng đồng châu Âu, người Ba Lan thường chọn châu ÂuSau năm 2004,  các nước thành viên của EU đã trở thành mục tiêu chính trong vấn đề di cư, trong đó Vương quốc Anh và Ireland là những nước đến đầu tiên, ngay sau khi EU mở rộng. Các nước này đã mở thị trường lao động cho công dân các nước thành viên mới. Hiện nay, người Ba Lan sống nhiều nhất ở Vương quốc Anh – 520 nghìn. Tại đây, họ là cộng đồng người nước ngoài đông thứ hai sau Ấn độ. Khoảng gần 20% sống ở London.

Chỉ số thất nghiệp trong cộng đồng người Ba Lan thấp hơn trong toàn bộ dân số Vương quốc Anh, vào khoảng 5% (trong khi đó toàn bộ nước Anh là 7,8%). Báo cáo nêu rõ, mặc dù người Ba Lan tại Vương quốc Anh có trình độ giáo dục cao nhưng họ làm việc thấp hơn trình độ của mình. 

Báo cáo cũng nghiên cứu về tình trạng người Ba Lan ở Ireland và Đức. Năm 2009 ở Đức có 398 nghìn người Ba Lan, 3,8% trong số đó đã được sinh ra trên đất nước này. Đó là một đồng đông thứ ba ở Đức – sau Thổ Nhĩ Kỳ và Ý. Người Ba Lan di cư ở Đức có tuổi trung bình là 37 và đã ở Đức bình quân là 9,7 năm. Khoảng một phần ba trong số họ (130 nghìn) sống ở Đức chưa quá bốn năm.

Gần 1,3 triệu người Đức cho rằng họ hoặc tổ tiên họ có liên quan đến Ba Lan. Có nghĩa là những người đẻ ra ở Ba Lan hay những người đẻ ra ở Đức nhưng̀ bố mẹ, ông bà của họ là dân nhập cư.

Nhóm người này sống chủ yếu ở miền Tây và miền Nam nước Đức, nhiều nhất, ở Nadrenii-Westfalii (477 nghìn trong số đó, chiếm 37 %). Phần đông làm việc trong các ngành công nghiệp, thương mại, vận tải, khách sạn và nhà hàng. 129 nghìn người trong số đó (10%) có trình độ đại học, nhưng 74 nghìn người (6%) thất nghiệp.

Năm 2004 Ireland, cũng như Vương quốc Anh mở thị  trường lao động cho công dân các nước mới gia nhập Cộng đồng châu Âu. Những thông tin cuối cùng mà bản báo cáo có được là từ năm 2006. Thời gian ấy ở Ireland có 63,2 nghìn người Ba Lan. Họ sống trên toàn lãnh thổ Ireland,   nhiều nhất – ở Dublin và những vùng lân cận – 29% dân số. Tuổi trung bình của người Ba Lan tại Ireland là 27,5. Họ làm việc chủ yếu trong ngành công nghiệp, một nửa phụ nữ được tuyển dụng làm việc tại các cửa hàng, khách sạn và nhà hàng.

[Theo www.money.pl,  Hoàng Bích lược dịch (Tư liệu của Krystyna Iglicka,  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế,  Magdalena Ziółek-Skrzypczak i Ludwiga Maximiliana,  Đại học Tổng hợp Munich).]

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu