
Giá phải trả cho phán quyết Tòa án Strasburg
Năm 2010 Ba Lan phải trả 6 triệu zloty cho các phán quyết của tóa án nhân quyền Strasburg. Trong khi đó chỉ dự tính hơn 2 triệu zloty. Càng ngày các vụ việc và vấn đề bồi thường càng tăng. Cho đến cuối tháng 8, Bộ Ngoại giao Ba Lan phải trả 4,190 triệu tiền bồi thường về tinh thần hoặc vật chất cho người bị hại, theo phán quyết của tòa án nhân quyền tại Strasburg. Bộ Ngoại giao Ba Lan phải vay tiền của EU để có thể bù vào số tiền thâm hụt nói trên.
Số đơn từ gửi đến tòa quyền con người tại Strasburg càng ngày càng tăng. Từ năm 2002 – 2004, mỗi năm chỉ khoảng 100 vụ việc. Trong năm nay, con số đó lên tới 400. Càng ngày người dân càng có ý thức đòi công lý trong vấn đề quyền con người.
Wirus A/H1N1 lại tấn công Ba Lan

Ngay tuần đầu tiên của tháng 10, người ta ghi nhận được 15 ngàn trường hợp mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm. So với cùng kỳ năm ngoái thì năm nay hơn gần 10 ngàn trường hợp. Trung bình mỗi ngày cứ 100 người thì có 4, 9 người nhiễm cúm. Riêng tuần cuối cùng của tháng 9 đã có 12 631 trường hợp nhiễm cúm mà chủ yếu là cúm lơn (có wirus A/H1N1). Thanh tra dịch tể quốc gia khuyên mọi người mặc dù chưa phải là nạn dich đang xảy ra, nhưng nên thận trọng, tiêm chủng phòng cúm, luôn rửa tay, tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh , dịch tễ, người mắc bệnh phải đến bác sĩ ngay.
Năm ngoái dịch cúm A/H1N1 xuất hiện và lan rộng. Đến đầu tháng 8, tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố hết dịch. Chỉ tính từ đầu tháng 4 năm 2009 đến khi hết dịch, số người chết lên tới 18, 5 ngàn.
Người Ba Lan chỉ giầu bằng 1/8 người Anh.
Trong vòng 10 năm trở lại đây, mức sống của người Ba Lan được cải thiện một cách rõ rệt. Theo công bố của Credit Suisse, trung bình người Ba Lan có tài sản 28,6 ngàn đô la.Mỹ, bằng 1/9 người Pháp và 1/8 người Anh. Tuy nhiên so năm 2000 với năm nay, tài sản của người Anh tăng 1,4 lần, còn người Ba Lan tăng gấp 3 lần.
Cùng với Tiệp, Ba Lan là nước Đông Âu có mức thu nhập tính theo đầu người cao nhất. Có thể giải thích bằng hai nguyên nhân: Giá bất động sản tăng và tăng giá trị đồng tiền zloty.
Phần lớn người Ba Lan không muốn dựng tượng tổng thống Lech Kaczýnski tại thủ đô

Hãng thăm dò dư luận CBOS tiến hành cuộc điều tra dư luận người Ba Lan về việc có nên dựng tượng tổng thống Lech Kaczynski tại Warszawa hay không? 58 % người được hỏi đều trả lời không, chỉ có 34% đồng ý. 34% số người cho rằng không muôn dựng tượng ông ta và 24% nói không nên. Số người có ý kiến ngược lại là 34%. Nếu tính theo xu hướng chính trị - 68 % người ủng hộ đảng PiS, 40% người ủng hộ đảng PSL, 19% theo SLD và 19% theo PO tán thành việc dựng tương tổng thống quá cố. Có hai lý do để người ta không tán thành dựng tượng L. Kaczynski: Việc ông ta được chôn cất trong cung điện Wawel là quá đủ; hơn nữa mặc dù là nạn nhân của tai nạn máy bay tại Smolensk, nhưng ông ta chưa phải là một nhà chính trị xuất chúng.
(Nguyễn Sơn)