Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tin vắn Ba Lan

17/10/2010 4 phút đọc Trước đó
Thiếu sinh viên, các trường đại học phải đóng cửa một số ngành.Nhiều trường ĐH phải đóng cửa một số ngành - ảnh
Tin vắn Ba Lan

Thiếu sinh viên, các trường đại học phải đóng cửa một số ngành.

Thiếu sinh viên
Nhiều trường ĐH phải đóng cửa một số ngành - ảnh minh họa

NNăm học mới, do thiếu sinh viên, các trường đại học phải đóng cửa một số nghành học. Các trường đại học công bị thiệt hại tới 20 triệu zloty. Số tiền này thông thường dùng để sửa chữa cơ sở trong kiến thiết cơ bản và đầu tư. Theo báo Dziennik Gazeta Prawna, Trường Đại học Tổng hợp Jegiellonski đóng cửa 50 chuyên ngành trong 20 hướng đào tạo cử nhân hệ hàm thụ và buổi tối. Trường Tổng hợp Warszawa đóng cửa 20 hướng nghiên cứu, Đại học Tổng hợp Wroclaw, không mở lại 4 chuyên ngành...Trên toàn Ba Lan, tất cả các trường công có tới vài trăm chuyên ngành thuộc hệ chuyên tu, tại chức và buổi tối bị đóng cửa. Lãnh đạo các trường công cho rằng, sinh viên muốn vào học trường tư vì dễ lấy bằng tốt nghiệp hơn.

Theo ý kiến của Bộ Khoa học và Đại học, sinh viên được nhận vào các trường tư ngoài hệ chính quy, trong năm ngoái là 149 ngàn người; nhiều hơn các trường nhà nước 8 ngàn. Năm nay sự cách biết có thể lớn hơn, thậm chí đến vài chục ngàn sinh viên.

Hưu trí công dân” dành cho những người làm việc ở khu vực xám

Bộ trưởng Bộ Lao động Jolanta Fedak có nói rằng, bà tán thành đưa trợ cấp gọi là „hưu trí công dân” dành cho những người không có khả năng lao động hợp pháp mà thường làm việc tại khu vực xám (szara stefa). Theo bà, cho đến nay, việc giải quyết hưu trí cho những người làm ăn tự do không đóng bảo hiểm là một việc rất hạn chế. Cần phải có một sự đảm bảo có trợ cấp cho những người do hoàn cảnh khác nhau, mà không thể làm việc trong khu vực hợp pháp. Đó là những người sống ở những nơi không có công ăn, việc làm, qua tuổi 65, không có gì đảm bảo cho tuổi già.

Hưu trí công dân” - Có thể giải quyết bằng cách những người đó đóng một khoản tiền thấp, bắt buộc và như nhau cho bảo hiểm (ZUS), - phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Kinh tế, Waldemar Pawlak nói. Ông tính, mỗi người đang làm việc mỗi tháng đóng 120 zloty vào bảo hiểm, sau này có thể sẽ có lương hưu 1200 zloty.

 

Fotoradar giả sẽ bị rỡ bỏ khỏi các trục đường giao thông.

Fotorada
Ảnh mang tính minh họa

 

 

Trên các đường bộ Ba Lan, các máy đo tốc độ giả sẽ được gỡ bỏ, fotoradar thật phải được đặt tại những nơi dễ nhận, có biển báo, trước tiên, nhằm phục vụ an toàn giao thông. Đó là nội dung cơ bản của điều luật mới về fotoradar.

Theo đó, Lực lượng Trật tự Công cộng của quận (straż gminy) không được phép đặt các fotoradar giả trên đường. Họ được phép kiểm tra tốc độ tại các khu dân cư trong quận. Ngoài khu dân cư, họ còn được phép kiểm tra tại các đường do quận, huyện và tỉnh quản lý. Trên các đường liên tỉnh, chỉ có Thanh tra Giao thông (ITD) mới có quyền lắp đặt fotoradar theo yêu cầu của địa phương. Trong điều luật cũng cho phép lái xe có thể chạy quá tốc độ cho phép 5 km.

Năm 2009 là năm đầu tiên lắp máy đo tốc độ trên đường bộ Ba Lan. Số người chết vì tai nạn giao thông giảm từ 5, 4 ngàn người năm 2008 xuống 4, 5 ngàn người năm 2009.

Bộ trưởng Bộ Y tế được bảo vệ đặc biệt.

 

bộ trưởng Bộ Y tế Ewa Kopacz. Bộ trưởng E. Kopacz đã nhận được sự bảo vệ đặc biêt
Bộ trưởng Bộ Y tế Ewa Kopacz được sự bảo vệ đặc biêt

Liên quan đến việc đóng cửa trên 1000 của hàng có buôn bán chất kích thích và tiến hành dự thảo bộ luật mới về chất kích thích. Một số kẻ quá khích đã đe dọa tính mạng của bộ trưởng Bộ Y tế Ewa Kopacz. Bộ trưởng E. Kopacz đã nhận được sự bảo vệ đặc biêt của cơ quan bảo vệ chính phủ (BOR). Đây là bộ trưởng thứ 2 nhận được sự bảo vệ này, liên quan đến vấn đề cấm buôn bán chất kích thích. Trước đó là bộ trượng Bộ Tư pháp, Krzysztof Kwiatkowski.

QV

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu