
Hai xưởng trồng cần sa bị triệt tiêu
Theo tin của Policja.pl, cảnh sát đã phát hiện và triệt tiêu 2 xưởng trồng cần sa. Thu giữ trên 2 nghìn chậu cây và gần 14 kg vật liệu đã sấy khô . Một công dân Việt Nam trông nom xưởng cần sa bị bắt. Anh ta có thể phải ngồi tù 5 năm.
Cảnh sát vùng Michałowice kiểm tra xe chở hàng. Lái xe người Việt, khi thấy bóng cảnh sát đã tìm cách lánh xa. Sau đó bị giữ, thấy có mùi rượu, cảnh sát nghi có thể chứa cần sa. Khi đưa về nhà thì thấy cả một xưởng trồng cần sa. Trong nhà có thiết bị để chăm sóc: quạt, đèn chiếu sáng, phin lọc, đèn sưởi. Tại đây đã thu 926 chậu đang trong thời kỳ phát triển ở nhiều cấp độ, 22 gói đã sấy khô, tổng trọng lượng 14 kg. Sau khi kiểm tra kỹ thì phát hiện người đàn ông 25 tuổi còn có một trại trồng cần sa khác ở Raszyn. Tại đây cảnh sát tìm được 1106 chậu cây cần sa giống Ấn độ và dây chuyền sản xuất.
Như vây công dân Việt Nam phạm hai tội: sản xuất ma tuý và lái xe khi uống rượu trong tình trạng say. Cảnh sát sẽ chuyển đối tượng đến viện công tố để tạm giam. Riêng tội quá chén có thể bị tù 5 năm.

An ninh chính trị ở Ba Lan bị vi phạm
Tổng thống Ba Lan muốn triệu tập gấp chủ tịch các đảng và chủ tịch các CLB quốc hội để nói về tình hình ”agresji” (hiếu chiến) trong chính trị. Nên có đại diện các cơ quan truyền thông để cùng xây dựng chế tài hạn chế "złego wzorca w polityce" (hình mẫu xấu trong chính trị). Quyết định này xuất phát từ sự kiện „vụ tấn công” trụ sở PiS tại Łódź. Nhân dịp khánh thành bảng tưởng niệm nạn nhân tai nạn Smoleńsk tại Quốc hội, Tổng thống muốn lập nhóm „ tuyên ngôn văn hoá chính trị” tại các CLB, giúp xây dựng cơ chế phản ứng và can thiệp nhanh những hiện tượng mất an ninh. Phê bình là của mỗi người, ai cũng có quyền phê bình, nhưng phương pháp, ngôn từ rất quan trọng. Sự kiện đã xẩy ra là một thách thức lớn cho người Ba Lan. „Kẻ giết người ở mức độ nào đó chứa đựng hằn thù chính trị, là đe doạ dân chủ ở Ba Lan”, TT Komorowski nhấn mạnh.
Tin thêm về vụ tấn công trụ sở đảng PiS ở Łódź
Ryszard C.- lái tắc xi 62 tuổi, người từ Częstochowa đến Łódź được 3 hôm đã tấn công trụ sở đảng PiS ở TP Łódź.
Ryszard C. thừa nhận bắn chết Marek Rosiak (chồng cựu Phó chủ tịch TP Łódź, là trợ lý của nghị sĩ châu Âu Janusz Wojciechowski thuộc đảng PiS), và đâm bị thương nặng Paweł Kowalski, trợ lý của nghị sĩ Jarosław Jagiełło.
Ryszard C. khi bị phỏng vấn đã nói: tôi căm thù đảng PiS và chính phủ đảng PiS từ nhiều năm nay. Những người làm chứng nghe thấy Ryszard kêu to: „Giết chết Kaczyński đi. Rất tiếc tôi chỉ có loại súng bé nên không giết được Kaczyński”.
Khẩu súng mà ông ta bắn vào Marek Rosiak mua từ thời PRL là khẩu súng được chế thành súng dùng đầu đạn.
Viện công tố với sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý đã truy cứu về hành vi của Ryszard C. là: giết người và chủ ý giết người.
Sau vụ tấn công vào trụ sở PiS tại Łódź, Chủ tịch đảng PiS nói: Trước hết ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân có người chết và bị thương. Ông tuyên bố: Như vậy chúng ta đang đương đầu với một sự kiện mới trong thực tế chính trị ở Ba Lan, đó không còn là ngẫu nhiên. Kẻ giết người khi tấn công đã kêu tên tôi, dù tôi không có mặt ở đó, những người có mặt đã gánh chịu trách nhiệm, họ đã chết, hoặc đang giành dật cuộc sống thay tôi. Đặt tôi trong tình huống rất đặc biệt. Tôi muốn nói điều quan trọng, đó là kết quả của chiến dịch hận thù lớn chống PiS có từ lâu nay. Không biết từ khi nào, nhưng chiếc mũ da „ moher” của Donald Tusk là khởi đầu. …Gần đây sau cái chết của tổng thống Ba Lan, sau tai nạn Smoleńsk đã xẩy ra hành vi bạo lực đối với những người làm lễ dưới cây Thập tự. Thủ tướng Tusk, số ít trong giới truyền thông cũng tỏ thái độ ngưỡng mộ. Tại Ba Lan đã xẩy ra hành động trả thù bẩn thỉu tại trụ sở đảng của chúng tôi. Tôi hy vọng sẽ có phản ứng tại cuộc họp Quốc hội - ông Michał Kamiński (PiS) –nghị sĩ châu Âu nói.
Người đàn ông tấn công trụ sở PiS tại Łódź, có thể từng làm việc trong lực lượng đặc biệt thời PRL (không chắc 100%), không có giấy phép dùng súng. Thủ tướng yêu cầu tra cứu các tài liệu lưu trữ. Các nhà xã hội học nói: tai hoạ trên là kết quả của bầu không khí xã hội bị nóng lên.
Quốc hội có cuộc họp liên tịch của Uỷ ban tư pháp và quyền con người, Uỷ ban những vấn đề đặc biệt gồm Thứ trưởng Jacek Cichocki, Cảnh sát trưởng Andrzej Matejuk, Cục trưởng An ninh Krzysztof Bondaryk để thảo luận về vụ tấn công trụ sở PiS tại thành phố Łódź.
Paweł Kowalski 36 tuổi bị thương nặng sau phẫu thuật, tính mạng không còn nguy hiểm, nhưng phải thở bằng ống nên sẽ được thẩm vấn sau vài ngày .
Tổng thống Komorowski gửi đến gia đình ông Marek Rosiak- người bị bắn chết, lời chia buồn sâu sắc. Tổng thống cũng gửi lời cầu chúc „kỳ vọng” tới gia đình ông Paweł Kowalski – nạn nhân bị thương mau hồi phục sức khoẻ. "Chúng ta buộc phải lên án mạnh mẽ mọi hành vi hung hãn" và nhấn mạnh phải nhanh chóng làm rõ sụ việc. Cuối thư Tổng thống gửi lời chia buồn tới tất cả các gia đình nạn nhân vụ tấn công hôm nay tại Łódź. Ông kêu gọi mọi người kiềm chế khi đánh giá sự việc: thông minh, đầy trách nhiệm và không để bị lợi dụng.
Thủ tướng Tusk nói: „Vụ mưu sát có tính chất chính trị.”. Chúng ta thể hiện trách nhiệm trong giờ phút căng thẳng này là giữ không để bị kích động. Một vụ đơn lẻ của kẻ điên rồ không thể tạo khởi đầu gì xấu cho Ba Lan. Cho đến nay chúng ta chưa có vụ ám sát chính nào. Thủ tướng Donald Tusk đã gửi thư chia buồn tới gia đình có người bị chết trong vụ tấn công vào trụ sở đảng PiS tại thành phố Łódź, tới nhân viên trụ sở đảng PiS ở đây. Ông cũng gửi lời chia buồn với nhân viên bị thương của vụ mưu sát nguy hiểm và vô nghĩa, chúc sớm hồi phục sức khoẻ. Ông tin tưởng sâu sắc sẽ không thể để xẩy ra vụ việc tương tự.
Lực lượng trật tự, an ninh công dân có nhiệm vụ bảo vệ nơi làm việc, khi xuất hiện dấu hiệu không đảm bảo an ninh. Thủ tướng đề nghị các chính trị gia cần thận trọng, kiên quyết không để xẩy ra vụ việc tương tự, chấm dứt kích động chính trị.