Nguyên thứ trưởng Bộ Vận tải bị con giết.

Viện công tố tại Rybnik khởi tố Grzegorz W. - con trai của nguyên phó tỉnh trưởng, nguyên thứ trưởng Bộ Vận tải Eugeniusz Wrobel - tội giết cha. Grzegorz W. đã nhận tội của mình.
Viện công tố xác định rằng Grzegorz W. đã giết bố tại nhà của ông Eugeniusz Wrobel sau đó xẻ xác ra từng mảnh, bọc vào giấy gián tường rồi vứt xác xuông đầm nước Rybnik gần nhà máy điện.
Nguyên nhân của vụ sát hại được Viện Công tố xác định là vì tiền. Grzegorz W. 30 tuổi, làm việc tại ngân hàng; muốn vay tiền bố, nhưng ông Eugeniusz không cho và đã lấy dao đâm bố, và sự việc tiếp tục xẩy ra như đã kể trên.
Việc tìm xác ông E. Wrobel kéo dài cả ngày chủ nhật và thứ 2. Chiều thứ 2 mới tìm được một phần xác cách bờ khoảng 3 m.
Giáo sư Eugeniusz. Wrobel là phó tỉnh trưởng tỉnh Katowice vào đầu những năm 90, thời kỳ 2005 – 2007 là thử trưởng Bộ Vận tải. Hiện ông là giảng viên trường Đại học Bách khoa Gliwice.
Tổng thống Miedwiediew sẽ thăm chính thức Ba Lan vào ngày 6. 12

Tổng thống Komorowski xác nhận, Tổng thống Nga, Dimitrij Miedwiediew sẽ thăm chính thức Ba Lan vào ngày 6. 12. 2010. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan, R. Sikorski nói trong khuôn khổ cuộc viếng thăm Ba Lan của tổng thống Nga, cuối tháng 10 sẽ có cuộc hội đàm chuẩn bị cho cuộc viếng thăm. Thời gian gần đây quan hệ giữa hai nước xích lại nhau gần hơn, sau việc thủ tướng hai nước có mặt trước các ngôi mộ của sĩ quan Ba Lan tại Katyn và tai nạn máy bay tổng thổng tại Smolensk ngày 10. 04. 2010.
Gronkiewicz – Waltz hứa sẽ có metro, cầu và trường mẫu giáo.

Thị trưởng thủ đô Warszawa Hanna Gronkiewicz – Waltz đã trình bày chương trình hành động của mình trước dân chúng Warszawa hôm chủ nhật (17.10). Bà nói, nếu được bầu lại làm thị trưởng Warszawa thêm một nhiệm kỳ nữa, sẽ xây dựng tuyến metro thứ 2, cầu phía bắc, trường mẫu giáo, nhà trẻ, hiện đại hóa các bệnh viện, đường dành cho xe đạp và internet không phải trả tiền.
Bà Gronkiewicz –Waltz là ứng cử viên của đảng OP, hiện nay có nhiều khả năng trúng cử nhất. Sau đó đến Wojciech Olejniczak (SLD) và Czeslaw Belecki (không đảng phái, ứng cử viên của đảng PiS)…
Cứ 3 người Ba Lan thì một người không có hợp đồng làm việc dài hạn.
Báo Metro công bố: có tới 27% người lao động Ba Lan không có hợp đồng làm việc vô thời hạn. Nhiều nhất trong các nước EU.
Trước kia kỷ lục này thuộc về Tây Ban Nha – 35 % nhưng hiện nay là 26 %. Tại Litwa, có 3 % ngtười có hợp đồng ngắn hạn, còn ở Tiệp và Hungari là 9%, còn chỉ số trung bình của EU là 14 %. Sở dĩ hợp đồng ngắn hạn phỏ biến như vậy, vì các ông chủ không muốn thanh toán một khoản tiền lớn một khi sa thải nhân viên.
Người làm việc theo hợp đồng có hạn định không được vay tiền ngân hàng, không được mua điện thoại thuê bao...
2,1 triệu người Ba Lan sống trong cảnh bần hàn Theo các kết quả được công bố trong báo cáo đọc tại Hội nghị Phong trào Chống lại Sự Bất lực trong Xã hội lần thứ X, có 2,1 triệu người Ba Lan sống trong cảnh bần hàn, chủ yếu là những người có trình độ thấp, trẻ em và thanh niên. Cảnh nghèo khó luôn đe dọa các gia đình người thất nghiệp, gia đình đông con và gia đình tàn tật. Nhiều nhất tại nông thôn và các thành phố nhỏ. Cuộc sống chật hẹp thường gặp tại 7 % các gia đình sống ở thành phố, 17 % ở nông thôn. Nhiều nhất tại tỉnh Świetokrzyskie, Warminsko-mazurskie, Lubelskie, Podlaskie và Kujawsko – pomorskie.
Nguyễn Sơn