Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Merkel than phiền về dân di cư

22/10/2010 8 phút đọc Dịch: Bartosz T. Wieliński
- Xây dựng ở nước Đức một xã hội đa văn hóa là hoàn toàn không thực hiện được - thủ tướng Đức phát
Merkel than phiền về dân di cư

 - Xây dựng ở nước Đức một xã hội đa văn hóa là hoàn toàn không thực hiện được - thủ tướng Đức phát biểu. Còn Bộ Nội vụ Đức thì đang thu thập thông tin về những người nước ngoài  không muốn hội nhập.

 Đây là câu nói quá nặng nề” - báo "Der Spiegel" viết về bài phát biểu của Merkel tại Đại hội Thanh niên Dân chủ Thiên chúa giáo ở  Poczdam. Quả thực, thủ tướng đã đề cập tới một trong những chuẩn đoán cấp tiến nhất trong cuộc thảo luận từ trên một tháng nay về đề tài người nhập cư từ Trung Cận Đông và châu Phi. Đó là thông báo cho bước ngoặt lớn trong chính sách đối với người nước ngoài.

Cho đến thời điểm này Angela Merkel được cho là chính trị gia mang tư tưởng tự do của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo. Bà đã cố gắng để giảm nhẹ các tranh luận với người nhập cư. Những hội nghị với các đại diện đạo Hồi được tổ chức dưới sự bảo trợ của bà. Chính quyền đã mở những cuộc vận động khuyến khích đăng ký  trẻ em nhập cư đến trường mẫu giáo để các cháu làm quen với ngôn ngữ  và văn hoá Đức. Cuối cùng thì các trường đại học tổng hợp cũng bắt đầu đào tạo những Imams – mà trước đây phải nhờ tới các giáo sỹ Hồi giáo từ Thổ Nhĩ Kỳ đến dạy.

- Cần phải hỗ trợ dân di cư nhưng cũng phải đòi hỏi ở họ, mấy năm gần đây chẳng ai làm điều ấy cả. Xã hội „ đa văn hóa” hoàn toàn không thực hiện được ở Đức – Merkel đã phát biểu tại Poczdam.

"Đa văn hóa" là viễn cảnh một xã hội trong đó người Đức chính thống chung sống hoà bình với các đại diện của các nền văn hoá khác, chủ yếu là Hồi giáo. Viễn cảnh này đặc biệt được nâng cao dưới thời thủ tướng đảng Dân chủ Xã hội  Gerhard Schröder (1998-2005). Người Đức lúc ấy biết rằng họ phải đương đầu với 7 triệu dân nhập cư trong cộng đồng hơn 80 triệu dân số. Đặc biệt với gần 3,5 triệu người Hồi giáo.

Người Thổ Nhĩ Kỳ đến đây lao động từ những năm 60 và đã cùng tham gia tạo dựng nền kinh tế Đức vững mạnh. Nhưng khác với dự đoán, họ không quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ mà bám gốc rễ vào miền đất mới.

Theo các nhà chuyên gia, thì ở Đức có những vùng "đa văn hóa" tồn tại. Thường đó là các thành phố bé, nơi mà những người đến từ Trung Cận Đông hoà nhập được với xã hội Đức. Việc đó có vẻ hoàn toàn khác với những khu dân nhập cư tại các thành phố lớn: Berlin, Hamburg hay Kolonia. Cảnh sát và các chuyên gia từ mấy năm nay báo động về sự phát triển những xã hội song song. Có những khu phố, thay vì tiếng Đức, người ta sử dụng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, những nhà thờ Hồi giáo là chỗ tụ họp của các phần tử tôn giáo bảo thủ và trường học bị các thanh thiếu niên Hồi giáo khủng bố.

Ước chừng, cứ bốn vụ giết người và ba vụ hãm hiếp xảy ra ở Đức thì có một vụ mà thủ phạm là người nước ngoài. - Những tội phạm cần phải được trừng trị nhanh chóng. Không thể để có những khu phố mà cảnh sát cũng sợ không dám vào - Angela Merkel nói.

Thủ tướng tuyên bố chính phủ sẽ chấm dứt việc ép buộc hôn nhân thường gặp trong cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập – bố mẹ gả con gái cho các đức ông già hơn cô gái rất nhiều mà cô không hề quen biết. Đồng ý cho kết hôn, bố mẹ cô gái được trả cho một khoản tiền. Theo bà Merkel: Ép buộc hôn nhân có thể sẽ bị phạt năm năm tù, cho đến nay, quá trình thụ lý vấn đề này được xem như những chuyện bình thường.

Thủ tướng cũng đòi hỏi dân Hồi giáo phải chấp nhận dân Đức. - Các em bé gái của gia đình nhập cư phải cùng với các bạn trong lớp tham gia các chuyến dã ngoại của nhà trường – bà thuyết phục. Những người theo đạo Hồi thường cấm đoán con gái những việc như thế, cũng giống như đi bơi ở bể bơi. Họ cho rằng bằng cách này giữ được con gái khỏi hư hỏng đạo đức.

Cuối cùng thủ tướng yêu cầu những người nước ngoài phải cố gắng học tiếng Đức hơn. Theo bà đó là phương thuốc giải độc cho nạn thất nhgiệp trong giới nhập cư. Chủ yếu đó là kết quả của việc thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ không đủ ngôn ngữ và không tốt nghiệp trường lớp nào. Mà không có nghề nghiệp thì không tìm được việc làm.


Merkel lấy Mesut Özil để làm gương cho thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ. Mesut Özil là ngôi sao của đội tuyển bóng đá Đức đoạt giải ba trong World Cup gần đây nhất. Là người Thổ Nhĩ Kỳ và là người Hồi giáo, Özil nói thông thạo tiếng Đức và hòa nhập rất tốt vào xã hội. Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy – tuần trước trong trận đấu Đức - Thổ Nhĩ Kỳ ở Berlin, khán giả Thổ Nhĩ Kỳ đã huýt sáo Özil. Họ xem anh ta là kẻ phản bội khi từ chối tham gia đội tuyển dưới mầu cờ Thổ Nhĩ Kỳ.


Mấy tuần trước, người đứng đầu bộ Nội vụ Thomas de Maiziére còn khẳng định nhóm dân nhập cư  không học tiếng Đức hay không muốn hoà nhập vào xã hội chỉ là số ít. Bây giờ theo chỉ thị của thủ tướng, ông đề nghị thu thập thông tin về những trường hợp ấy. Các chính trị gia đảng Dân chủ Thiên chúa giáo ra tín hiệu, những người kháng cự sẽ bị đối xử bằng cả sự nghiêm khắc nhất của luật pháp, thậm chí kể cả trục xuất.- Đối với những người không chấp nhận trật tự của xã hội Thiên chúa giáo, không thể có chỗ cho họ ở Đức được – thủ tướng bang Bawaria, ngài  Horst Seehofer phát biểu tại Đại hội Thanh niên CDU ở Poczdam vào hôm thứ sáu (15.10.2010).


Tuần trước, cũng chính trị gia này đòi hỏi nước Đức phải đóng cửa trước những dân di cư từ Trung Cận Đông vì họ chỉ gây rắc rối mà thôi. Phe đối lập đã buộc ông tội phân biệt chủng tộc.Ngoài việc phát biểu tại Poczdam,  Angela Merkel còn tham gia cuộc thảo luận nổ ra từ một tháng trước,  xuất phát từ cuốn sách “ Nước Đức tự huỷ diệt” của Thilo Sarrazin. Tác giả là người hâm mộ đảng SPD cảnh báo trước sự tràn lan của dân nhập cư Hồi giáo thiếu học. Cuốn sách ấy trở thành cuốn sách bán chạy nhất.. 

 Merkel đã không giấu sự phẫn nộ trước những giả thuyết của Sarrazin, nhưng bây giờ lại nói tương tự. Theo đánh giá của các nhà bình luận, bà làm một cách rất khôn khéo. Theo cuộc khảo sát của Quỹ Ebert, cứ ba ngưới Đức thì có một người nghĩ rằng người Hồi giáo đến đây là ăn bám và họ đến nhiều quá. Trong khi đó đảng CDU đang giảm sút tín nhiệm trong các cuộc thăm dò và tất cả chỉ ra rằng tháng ba này họ sẽ thất bại trong đợt bầu cử chủ chốt vào  landtagu Badenii-Wirtembergii. - Bà thủ tướng làm theo Horst Seehofer một cách trơ trẽn - Manuela Schwesig, phó chủ tịch SPD nói.

Những thông điệp về thay đổi phương hướng làm các nhà công nghiệp lo lắng. Bao nhiêu năm nay họ vẫn than phiền về thiếu hụt nhân công. Thiếu gần 400 nghìn kỹ sư làm cho thu nhập quốc dân mỗi năm mất khoảng 25 tỷ euro. - Nền kinh tế nước nhà cần dân nhập cư có đào tạo -  Hans Heinrich Driftmann, chủ tịch Ủy ban Công nghiệp-Thương mại kêu gọi. Vấn đề ở đây là các nhà chính trị đang thổi lên phong trào chống dân nhập cư làm cho họ không có ý muốn tới Đức để sinh sống.

Bartosz T. Wieliński, Gazeta Wyborcza, Hoàng Bích lược dịch

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu