Các nhà chính trị được tín nhiệm nhất
Hãng thăm dò dư luận CBO tiến hành đợt thăm dò vào trung tuần tháng 10, về mức độ tín nhiệm của từng nhà chính trị. Jerzy Buzek, cựu thủ tướng Ba Lan, hiện là chủ tịch Quốc hội châu Âu được 65% phiếu tín nhiệm và 9% không tín nhiệm. Đứng thứ 2, tổng thống Bronislaw Komorowski: 62% tín nhiệm và 9% không tín nhiệm; Thủ tướng Donald Tusk: 55% và 28%; Chủ tịch Đảng SLD Grzegorz Napieralski: 52% và 13%; Ryszard Kalisz (SLD): 47 và 20%; Bộ trưởng Bộ Y tế Ewa Kopacz :46 và 22%; Wojciech Olejniczak (SLD): 43 và 14%; Phó thủ tướng Waldemara Pawlak: 42 và 25%; Cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp, Zbigniew Ziobro(PiS) 35 và 38%; Chủ tịch Đảng PiS, Jaroslaw Kaczynski: 34 và 47%. Nghị sĩ Đảng PO Janusz Palikot có 46% số phiếu không tín nhiệm.
Cảnh sát giao thông được cấp thêm 368 xe mô tô mới.
Theo phát ngôn viên Tổng Nha Cảnh sát, đến giữa tháng 12 năm nay, Cảnh sát Giao thông sẽ nhận được 368 xe mô tô. Honda CBF 1000A với tốc độ có thể đạt 230 km/ giờ. Công xuất của chúng từ 98 đến hàng trăm mã ngựa và đạt tốc độ từ 0 - 100 km trong vòng 3, 7 giây. Đây là loại xe được trang bị hiện đại và có thể đi trong nhiều dạng địa hình và thời tiết. Số lượng xe trên không những được trang bị cho các đơn vị Cảnh sát Giao thông cơ sở mà còn được dùng để huấn luyện tại Trường Cảnh sát Legionowo.
Ba Lan đứng thứ 41 trong 178 nước trên thế giới về tham nhũng.
Theo báo cáo của Transparency Internationl được công bố tại Berlin, 3/4 các quốc gia được cảnh báo có mức độ tham nhũng dưới chỉ số trung bình (5). Theo thang điểm từ 0 – 10, Ba Lan được 5, 3 điểm đứng thứ 41 bằng Costarico và Oman. Năm ngoái Ba Lan đạt 5, 0 điểm, đứng thứ 49. Trong EU, Ba Lan đứng thứ 18 trước Hy Lạp, Bungari và Rumani.
Các nước ít tham nhũng nhất trên thế giới là Đan Mạch, New Zeland và Singapour (9,3 điểm), tiếp đến Phần Lan, Thụy Điển (9,2). Các nước có mức độ tham nhũng nặng nhất là Somali (1.1 điểm), Miến điện, Afganistan (1,4), Irak (1,5) Sudan, Uzbekistan,Tuokmenistan (1,6)…
Những nước có tiến bộ trong lĩnh vực này gồm: Bhutan, Chile, Ekwador, Macedonia, Gambia và Haiti… Ngược lại trong các nước bị thụt lùi - Czech, Grecja, Hungari, Italia, Magdagaskar, Nigeria và Hoa Kỳ
TVP tiến hành phát sóng kỹ thuật số.
Bắt đầu từ thứ tư (27. 10), nhiều gia đình Ba Lan sẽ được xem các chương trình vô tuyến truyền hình (TVP): TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Kultura và TVP Historia bằng kỹ thuật số miễn phí. Tạm thời các chương trình ứng dụng kỹ thuật số này sẽ phục vụ cho khoảng 7 triệu người, chiếm 58% nhân khẩu các tỉnh Mazowieckie, Pomorskie, Wielkopolskie và Zachodniomorskie.
Theo kế hoạch, việc phát vô tuyến truyền hình kỹ thuật số được tiến hành theo 4 giai đoạn: Đến 27. 10. 2011 sẽ phát tiếp tại các tỉnh Luburskie, Łóskie, Podladskie, Lubelskie và Podkarpaskie. Đến 27. 10. 2012, phát tiếp các tỉnh Dolnoslaskie, Opolskie, Slaskie, Małopolskie, Swietokrzyskie, Warminsko-mazurskie và Kujawsko-pomorskie. Cho đến 27. 10. 2014 Vô tuyến truyền hình kỹ thuật số sẽ bao phủ 98% đất nước và phát trên 20 kênh.
Người ta dự tính sẽ ngừng phát vô tuyến truyền hình kỹ thuật analogie trên toàn châu Âu bắt đầu từ từ giữa năm 2012 và kết thúc vào giữa năm 1015.
Tin hay cho những người bị bệnh tiểu đường.
Thứ trưởng Bộ Y tế Marek Twardowski thông bao sẽ trợ giá bơm insulin cho những người bị tiểu đường không chỉ đến 18 tuổi mà đến 26 tuổi. Ngoài dụng cụ trên, trong danh sách trợ giá 50% có khoảng 52 loại thuốc và dung cụ cho những người bị bệnh tiểu đường, và một số bệnh nan y khác như ChAD (?)….
Bệnh tiểu đường là bệnh chưa có thể trị khỏi, do lượng đường glukozy trong máu tăng và rối loạn sẽ gây biến chứng cho thận, hệ thống tuần hoàn và màng mắt. Ở Ba Lan có khoảng 2 triệu người mắc bệnh tiểu đường, trong đó 90% là tiểu đường dạng II- bị bệnh khi đã trưởng thành.
Minh Sơn