Tin mới Ba Lan
Theo TVN 24 vụ nổ xẩy ra tại một căn hộ ở trung tâm thủ đô Warszawa. Đoạn phố Jerozolimskie nằm giữa Marszałkowska và Krucza bị chặn lại. Có 3 người bị thương gồm 2 cảnh sát và một người đàn ông 31 tuổi là khách - thuộc trật tự thành phố, ông Maciej Karczyński cảnh sát thủ đô thông báo: Một cảnh sát bị ù tai, người khác bị thương vào mặt. Tình trạng không nặng, sau khi được sơ cứu sẽ về nhà.
![]() |
| Nơi xảy ra vụ nổ |
Đi tìm nguyên nhân? Người đàn ông 31 tuổi sáng 02.11 đến thăm bạn gái ở khu nhà này, đã có tranh cãi với mẹ cô gái. Bà ta gọi điện cho cảnh sát. Vụ nổ xẩy ra đúng lúc cảnh sát đến.
Dân chúng tại ngôi nhà được sơ tán. Điện, nước, ga bị cắt. Lực lượng trật tự đã phong toả nơi xẩy ra sự cố. Tìm thấy có pháo nổ. Hiện căn hộ đang được kiểm tra.
*
Tổng kết chiến dịch „Znicz 2010”
Trên 15 nghìn cảnh sát, có sự trợ giúp của lực lượng trật tự, hướng đạo và kiểm soát quân đội đảm bảo an toàn cho lễ „Các Thánh” hỗ trợ người dân đến các nghĩa trang thắp nến cho người thân quá cố. Dù đã nhiều lần kêu gọi an toàn giao thông trong ngày lễ, tai nan vẫn xẩy ra. Trên toàn Ba Lan 407 vụ va chạm trên đường làm 39 người chết, 532 người bị thương.
Rất nhiều lái xe uống rượu cầm lái bị cảnh sát giữ, con số tới 1880 người. Nhiều nguyên nhân để xẩy ra tai nạn như: coi thường an toàn giao thông, vội vàng, người đi bộ không cẩn thận lúc trời có sương mù, uống rượu. Trong 3 ngày lễ nghiêm trọng nhất là thứ bẩy.
Cũng những ngày lễ này trong năm 2009 đã có 186 tai nạn giao thông làm 18 người chết, 419 người bị thương, 1217 lái xe uống rượu bị giữ. Dù số liệu thống kê không được vui, nhưng lễ „Các Thánh” (còn gọi là lễ người chết) năm nay xem ra yên bình hơn. Đi lại thuận tiện, nhiều người đi lại bằng giao thông công cộng. Con số thống kê của cảnh sát được đưa ra dưới đây:
| Ngày | Số tai nạn giao thông | Số người bị chết | Số người bị thương | Số người uống rượu |
| 29.10 | 125 | 11 | 153 | 411 |
| 30.10 | 109 | 13 | 138 | 519 |
| 31.10 | 110 | 11 | 149 | 565 |
| 1.11 | 63 | 4 | 92 | 385 |
| Tổng số | 407 | 39 | 532 | 1880 |
Xuân Nhung
