Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

HỘI THẢO “ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ BA LAN TRONG LĨNH VỰC NÔNG LÂM THỦY SẢN ”

08/11/2010 8 phút đọc Tổng hợp: Nguyễn Văn Thiêm
Trong gần hai tuần cuối tháng 10-2010 vừa qua (từ ngày 27- 31/10/2010), Đoàn cán bộ  thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
HỘI THẢO “ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ BA LAN TRONG LĨNH VỰC NÔNG LÂM THỦY SẢN ”

Trong gần hai tuần cuối tháng 10-2010 vừa qua (từ ngày 27- 31/10/2010), Đoàn cán bộ  thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Minh Quang dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Ba Lan. Đoàn đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ba Lan Marek Sawicki tiếp, Bộ trưởng cảm ơn phía Việt Nam đã đón tiếp chu đáo trong chuyến thăm Việt Nam gần 2 tuần của Bộ trưởng đầu năm nay và thông báo sẽ hỗ trợ tối đa các hoạt động của Việt Nam tại Ba Lan. Hai bên đều bày tỏ sự quan tâm hợp tác với nhau trong mọi phương diện liên quan đến sản xuất, chế biến và thương mại nông, lâm, thủy sản.

Đoàn đã tiến hành hội đàm khá kỹ lưỡng với Tổng cục Vệ sinh, An toàn thực phẩm, tìm biện pháp tạo thuận lợi tối đa cho trao đổi nông sản, thực phẩm giữa hai nước.

            Chiều ngày 28-10-2010, tại hội trường khách sạn MDM, Warszawa, trong khuôn khổ ngoại giao Kinh tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cùng với sự giúp đỡ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan đã tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “Tăng cường hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Ba Lan trong lĩnh vực nông lâm thuỷ sản”.

Tham dự hội thảo có khoảng 100 đại biểu gồm: Đại sứ, Tham tán Công sứ, Tham tán Thương mại và hầu hết cán bộ ngoại giao trong Cơ quan Đại diện Việt Nam tại Ba Lan, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ba Lan, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao Ba Lan, đại diện Bộ Kinh tế, Cục Đầu tư nước ngoài Ba Lan, Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan – Việt Nam cùng với trên 70 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc của các doanh nghiệp Ba Lan trong lĩnh vực nông lâm thuỷ hải sản, sản xuất thức ăn gia súc, các doanh nghiệp của Việt Nam tại Ba Lan và đại diện một số hội đoàn của Việt Nam tại Ba Lan.

 

Các doanh nghiệp VN tham gia hội thảo

 Trong diễn văn chào mừng, Đại sứ Nguyễn Hoằng đã  nêu bật quan hệ truyền thống tốt đẹp trong 60 năm qua, “trên cả chuẩn mực” – theo như nhận xét của Thủ tướng Ba Lan, Donald Tusk trong chuyến thăm Việt Nam tháng 9 vừa qua. Ngoài quan hệ chính trị, ngoại giao, văn hóa, Đại sứ cũng đề cập đến những nét lớn trong quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước, kim ngạch xuất nhập khẩu trong những năm gần đây và thực trạng quan hệ trong giai đoạn hiện nay, nhấn mạnh các doanh nghiệp hai bên cần phải nỗ lực, năng động nhiều hơn nữa để có thể giải ngân nhanh chóng, hiệu quả khoản tín dụng 260 triệu USD và tiến tới thực hiện những dự án mới, trong đó có hợp tác đóng tầu thủy nghiên cứu, thăm dò nguồn lợi thủy sản cho Việt Nam.

 

Đại sứ Nguyễn Hoằng phát biểu

Đại sứ Nguyễn Hoằng đã nhiệt liệt hoan nghênh Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cử đại diện Lãnh đạo cao cấp của Bộ cùng các quan chức và doanh nghiệp sang Ba Lan cùng Đại sứ quán tổ chức Hội thảo này, cảm ơn sự giúp đỡ của Bô Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các cơ quan, doanh nghiệp Ba Lan giúp đỡ trong quá trình chuẩn bị Hội thảo và tin tưởng sâu sắc rằng Hội thảo sẽ góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại mà cụ thể là nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước, nhất là về các mặt hàng nông sản, thực phẩm, khi mà hai Chính phủ vừa ký xong Hiệp định Hợp tác Thú y.

 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Nguyễn Minh Quang đọc diễn văn khai mạc

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Minh Quang đã đọc diễn văn khai mạc Hội thảo đã thông báo tình hình sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ở Việt Nam không ngừng tăng lên một cách bền vững, ổn định. Việt Nam đã áp dụng nhiều công nghệ hiện đại, tiên tiến vào sản xuất, chế biến các mặt hàng này, đảm bảo tuyệt đối các chỉ số vệ sinh, an toàn thực phẩm nghiêm ngặt của các quốc gia phát triển nhất trên thế giới, (thực hiện chương trình quản lý chất lượng theo HACCP, và kiểm tra thực hiện điều kiện chung đảm bảo ATVS theo tiêu chuẩn 28 TCN 130:1998),  do đó thị trường tiêu thụ không ngừng mở rộng và hiện có 160 nước, vùng lãnh thổ nhập khẩu các mặt hàng này của Việt Nam và vì vậy, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này cũng không ngừng tăng lên.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ba Lan, bà Monika Tyska- Solek, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế cám ơn Đại sứ quán và Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  Việt Nam đã tạo điều kiện để các quan chức và doanh nghiệp hai bên hiểu biết nhau nhiều hơn, góp phần tăng kim ngạch trao đổi thương mại hai nước và thông báo vào nửa đầu năm 2011, Ba Lan cũng sẽ cử một Đoàn cán bộ cùng các doanh nghiệp sang Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế Ba Lan-Việt Nam.

 

Bà Monika Tyska- Solek (Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế-Bộ NN&PTNT BL) phát biểu.

 Đại diện của Cục Chế biến và Thương mại Bộ NN và PTNT Việt Nam bà Trần Thị Miêng đã có bài trình bày chi tiết về tiềm năng nông, lâm, thủy hải sản Việt Nam và phương hướng hợp tác trong sản xuất, chế biến và thương mại giữa hai nước trong những năm tới. Báo cáo đã được các doanh nghiệp Ba Lan đặc biệt quan tâm và đánh giá cao.

Sau phần chính thức, các doanh nghiệp hai bên đã nêu những thắc mắc để các quan chức hai bên, nhất là phía Việt Nam trả lời, giải thích, đồng thời cũng tiến hành trao đổi trực tiếp với nhau, nhiều doanh nghiệp đã tìm được đối tác thương mại, trong đó đối tượng thương mại là cá ba-sa, gia cầm, thịt thú rừng, thức ăn gia súc, đồ uống có cồn, chè, cà phê, hạt tiêu, gạo gẫy, cám gạo (để làm thức ăn gia súc)…

 

Doanh nghiệp Ba Lan thắc mắc về việc nhập khẩu hàng vào VN.

Trong chuyến thăm, làm việc tại Ba Lan lần này, Đoàn cũng có cuộc tiếp xúc với Câu lạc bộ Hội đồng Doanh nghiệp Ba Lan với sự tham dự của Đại sứ Nguyễn Hoằng, trong cuộc gặp mặt đó đại diện Hội đồng khẳng định sẽ hỗ trợ nhập khẩu trực tiếp cá ba-sa từ Việt Nam sang Ba Lan với số lượng nhiều nhất. Sau đó Đoàn còn đi thăm và  làm việc với Công ty Chợ Đầu mối Nông sản lớn nhất Ba Lan, thăm một số đơn vị sản xuất sữa, thịt bò, thịt lợn ở ngoại ô Vác-sa-va. Song song với các hoạt động trên, khối doanh nghiệp có cuộc tham quan, làm việc tại một doanh nghiệp kinh doanh thủy sản lớn của Ba Lan và hai bên đều hy vọng thời gian tới sẽ triển khai các hợp đồng xuất nhập khẩu cá ba-sa lớn, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

 

Nguyễn Văn Thiêm (Tham tán Thương vụ-ĐSQ VN tại BL)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu