Họ đã có những dự định gì cho tương lai của Warszawa? Điểm gì ở họ mạnh hơn các đối thủ? Khi nào sẽ làm tiếp đường tàu điện ngầm ở Warszawa và họ suy nghĩ thế nào về đường dành riêng cho xe buýt trong thành phố? Đó là những vấn đề được đặt ra trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Tvn24 với các ứng cử viên vào vị trí Thị trưởng Warszawa trong nhiệm kì tới tới.
Tầm cỡ của cuộc bầu cử cho chức thị trưởng là rất cao. Bởi vì chiến thắng không chỉ biểu thị cho thanh thế và có lợi cho ngân sách của một thành phố lớn nhất nước mà còn thể hiện uy tín của Đảng (thuộc về ứng cử viên chiến thắng) đối với dân chúng Warszawa.
Họ đã hứa những gì?
1 - Hanna Gronkiewicz-Waltz
Bà hiện đang giữ chức Thị trưởng Warszawa, là phó chủ tịch đảng PO. Là người có uy tín trong đảng, trước đây đã đảm nhiệm chức chủ tịch Ngân hàng Quốc gia, phó chủ tịch Ngân hàng Xây dựng và Phát triển châu Âu.
Bà cam kết sẽ chú ý xây dựng cơ sở hạ tầng các trường học ở Thủ đô, tiếp tục đầu tư cho Trung tâm của các quận và “dịch chuyển thành phố về phía sông Wisła”.
![]() |
Từ trái sang phải: bà Hanna Gronkiewicz-Waltz - ông Czesław Bielecki và ông Wojciech Olejniczak |
2 - Czesław Bielecki
Là một ứng cử viên quan trọng với sự ủng hộ của đảng PiS. Ý tưởng của ông là hiện đại hóa giao thông thành phố trong đó có việc xóa bỏ các “điểm tắc” và xây dựng gara ô tô ngầm dưới quảng trường Teatralny hay quảng trường Piłsudskiego. Ông muốn bằng cách này xóa bỏ chuyện tắc xe ở thủ đô. Nếu thắng cử, ông cũng dự định chấn chỉnh những vấn đề liên quan đến tài sản riêng, bán các nhà ở công cộng, dịch vụ.
Ông Bielecki hiện là kiến trúc sư. Ông từng là nhà hoạt động trong phong trào đối lập dân chủ, cố vấn của tổng thống L. Wałęca, cố vấn của chính phủ Jan Olszewski.
3 - Wojciech Olejniczak
Là ứng cử viên của đảng SLD. Ông hứa hẹn, nếu thắng cử, sẽ đầu tư cho vấn đề phát triển các trường mẫu giáo và nhà trẻ. Ông cũng sẽ đầu tư cho hiện đại hóa giao thông thành phố, dịch vụ y tế cho ngang tầm với châu Âu, xây dựng các gara ô tô ngầm ở trung tâm thành phố, cụ thể là dưới cung “Văn hóa và Khoa học”, phố E. Platter. Theo ông, để giải quyết vấn đề không đủ nhà ở công cộng, thành phố phải có mục tiêu không phát triển các nhà sở hữu riêng.
Ông Olejniczak năm ngoái đã là đại biểu của Ba Lan trong quốc hội châu Âu, là cựu chủ tịch đảng SLD, phó chủ tịch Quốc hội Ba Lan và bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong chính phủ của L. Miller và M. Belka
Theo TVN24 – (Xuân Nguyên lược dịch)
