Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chương trình “Viza nhân đạo” cho những người di cư bất hợp pháp tại Ba Lan

14/11/2010 10 phút đọc Theo báo „gazeta.pl”
Đề án thay đổi „Luật về người nước ngoài” của Ba lan Thời gian tới sẽ có những thay đổi về „abolicja”. Người
Chương trình “Viza nhân đạo” cho những người di cư bất hợp pháp tại Ba Lan

Đề án thay đổi „Luật về người nước ngoài” của Ba lan

 

Thời gian tới sẽ có những thay đổi về „abolicja”. Người nước ngoài có ý định xin viza nhân đạo có thể theo dõi thông tin trên phương tiện truyền thông, chuẩn bị sớm các giấy tờ cần thiết là cách tốt nhất để có điều kiện sống hợp pháp tại Ba Lan.

Dự kiến giữa năm 2011 một đề án thay đổi luật về người nước ngoài ở Ba Lan sẽ được đưa ra Quốc hội, trong đó có vấn đề viza nhân đạo (abolicja dla imigrantów nielegalnie) cho người nước ngoài sống bất hợp pháp tại Ba Lan – Cục trưởng Cục vấn đề người nước ngoài ông Rafał Rogala thông báo. Phát biểu trước Uỷ ban dân tộc thiểu số và bộ tộc ông Rogala nhấn mạnh: „Đạo luật tập trung theo hướng tạo thuận lợi cho người nước ngoài cư trú và hợp thức hoá.” Ông cũng giải thích, sẽ xem xét cấp viza nhân đạo trong cả 2 khả năng: viza nhân đạo đơn lẻ và viza nhân đạo đồng loạt cho dân di cư bất hợp pháp (mała i duża abolicja dla nielegalnych imigrantów - ND). Loại „đơn lẻ” là tạo điều kiện cho người nước ngoài ra khỏi Ba Lan, mà không có hậu quả như bị ghi vào hệ thống thông tin Schengen trong danh sách những người bị từ chối vào Ba Lan. Loại „đồng loạt" có thể hợp thức hoá cư trú cho người nước ngoài hiện đang ở Ba Lan bất hợp pháp. Theo dự báo của ông, đề án này trình quốc hội vào giữa năm 2011, đang chờ ngân sách để phổ biến rộng rãi trên phương tiện truyền thông, sửa chữa sai sót của những lần thực hiện viza nhân đạo vào những năm 2003 và 2007, mà một bộ phận người nước ngoài không có thông tin về việc hợp thức hoá cư trú.

Người dân biểu tình ủng hộ chương trình "viza nhân đạo"

 

Kiến nghi thực hiện „abolicja”


Thời gian vừa qua, 1,6 nghìn người đại diện cho nhiều tổ chức phi chính phủ đã ký tên và gửi thư đến Quốc hội, Thượng viện, Tổng thống, Thủ tướng Ba Lan. Bức thư có đoạn viết: " Thay mặt những người di tản bất hợp pháp, chúng tôi xin đề nghị quyền có cuộc sống lương thiện và phù hợp (...). Chúng tôi đề nghị Ba Lan hãy tận dụng tiềm năng, khả năng kinh doanh, sự cần cù của chúng tôi. Trên cơ sở đó phải thông qua một đạo luật nhân đạo có hiệu qủa cho người di tản bất hợp pháp. Những người đưa ra chiến dịch „viza nhân đạo” cần chú ý đến những  người đang lao động ở Ba Lan, kể cả sinh viên, những người đã tốt nghiệp các trường đại học Ba Lan, học sinh đủ 18 tuổi, những người có nguồn gốc Ba Lan và các thành viên trong gia đình họ”.

 

Ủng hộ sáng kiến „viza nhân đạo” này có sự tham gia của Phó chủ tịch Uỷ ban dân tộc thiểu số và bộ tộc, nghị sĩ Miron Sycz (PO). Theo ông ước tính hiện có khoảng gần 300-500 nghìn người di tản bất hợp pháp tại Ba Lan. Họ vào Ba Lan hợp pháp, sau hoàn cảnh thay đổi khiến họ không có giấy tờ hợp pháp.

 

Người của Bộ nội vụ Ba Lan (MSWiA) bà Małgorzata Woźniak cho biết, không có số liệu về số người sống bất hợp pháp tại Ba Lan, cái khó là chưa thể định nghĩa ai là người như vậy. Bà khẳng định di tản ở Ba Lan không phải hiện tượng ồ ạt. Viza nhân đạo 2 đợt 2003 i 2007  đã thụ lý giấy tờ 4,6 nghìn người nước ngoài. Năm 2003 có 3,5 nghìn người có xuất xứ từ biên giới phíá đông, 4 năm sau là 1,1 nghìn người chủ yếu là người Ormian và Việt Nam.

 

Theo báo „gazeta.pl” (Xuân Nhung lược dịch)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu