Trong cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia Ba Lan ngày 24/11/2010, Tổng thống Bronisław Komorowski đã mời cựu tổng thống Wojciech Jaruzelski tham dự. Ông Komorowski giải thích: Đó là chuyện bình thường vì ông mời tất cả các tổng thống, các thủ tướng của Ba Lan từ sau 1989 để bàn về chính sách ngoại giao của Ba Lan trước chuyến thăm của tổng thống Miedwiediew vào trung tuần tháng 12 năm nay, cựu Tổng thống Jaruzelski thuộc trong nhóm người như vậy.
Ngoài các thành viên của Ủy ban, cựu tổng thống Wałęsa, Kwaśniewski, các cựu thủ tướng các nhiệm kỳ trước cũng tham dự. Chủ tịch đảng PiS tuyên bố không tham gia trong Ủy ban An ninh Quốc gia. Ông Kaczyński nói trong chiến dịch bầu cử rằng ngài Józef Oleksy thuộc giới chính trị cánh tả thế hệ giữa thì ngài Jaruzelski thuộc thế hệ trước.
![]() |
| Trước buổi họp của Ủy ban An ninh Quốc gia Ba lan |
Tổng thống Komorowski còn nói chính ngài Jaruzelski đã đưa ông vào tù và vào nhóm ”cấm hoạt động chính trị’’ chứ không phải ông Kaczynski. Tuy nhiên, ông không xem tất cả mọi vấn đề thuộc về lịch sử có thể pha trộn với những vấn đề cốt lõi hiện tại của quốc gia. Hiện tại tình hình chính trị ở Ba lan đòi hỏi cần khai thác mọi dự trữ tài năng, kinh nghiệm của các thế hệ tổng thống và thủ tướng. Cuộc gặp mặt quan trọng và bổ ích trước chuyến thăm của tổng thống Nga Dmitrija Miedwiediew nhằm tạo ra bước ngoặt mở đầu quá trình thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Ba Lan - Nga theo hướng tốt đẹp. Tổng thống cũng đề cập đến cả vấn đề điều tra vụ tai nạn máy bay gần Smolensk.
Xung quanh sự kiện mời cựu Tổng thống Jaruzelski tham gia cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia lần này đã có những ý kiến trái chiều. Cựu thủ tướng cánh tả Cimosiewicz nói: Việc mời tướng Jaruzelski là thể hiện sự „ hiểu biết”, phù hợp với tinh thần "Zgoda buduje" (hòa hợp) mà tổng thống kêu gọi trong chiến dịch bầu cử. Phía đối lập có nhiều ý kiến phê phán gay gắt. Ông J. Kaczyński nói: „nó là viên đạn bắn vào đầu tôi”, là cuộc ”phô trương chính trị”. Bà Joanna Kluzik-Rostkowska thì nói: ”Tôi không hiểu, tại sao lại mời Jaruzelski – người của một thời Ba Lan không có chủ quyền”. Một thành viên đảng PiS nói: „ là vụ skandal chính trị, nên mời thêm Kiszczak (cựu bộ trưởng nội vụ thời PRL)’’. Ngay trong nội bộ đảng PO cũng có ý kiến: „ Đó là một sai lầm”. Thủ tướng Tusk thì quan sát từ xa danh sách các khách mời.
Bản thân tướng Jaruzelski tự coi mình như là "người lính già được tham dự cuộc họp này với những kinh nghiệm về quân sự, quản lý đất nước. Phát biểu của ông không khác xa với những ý kiến của những người có chính kiến khác.
Tổng thống Komorowski kết luận: Tất cả các ý kiến đều quan trọng, trong đó có ý kiến của tướng Jaruzelski. Riêng cựu thủ tướng Jarosław Kaczyński không tham dự cuộc họp đó là sự thiệt thòi của ông ta.
Xuân Nhung sưu tầm
