Trong hai ngày 06 - 07/12/2010, Tổng thống Dimitri Medvedev đã đến thăm chính thức Ba Lan sau 9 năm gián đoạn các chuyến thăm của nguyên thủ Nga tại nước này.
![]() |
| Tổng thống Ba Lan Bronisław Komorski (phải) đón Tổng thống Nga Dimitri Medvedev |
Tổng thống Nga đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Ba Lan Bronisław Komorski và Thủ tướng Donal Tusk.
Theo chủ tịch ủy ban đối ngoại của Quốc hội Andrzej Halicki thì chuyến viếng thăm này đã diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp. Ông Halicki nói hài lòng với kết quả đó và khẳng định rằng Ba Lan sẽ được lợi từ những hợp đồng đã ký với Nga trong dịp này.
Bộ trưởng Ngoại giao Radosław Sikorski thì cho rằng cuộc viếng thăm của tổng thống Nga đã cho thấy vai trò của Ba Lan rất quan trọng đối với Nga. Đó là vai trò cầu nối cho Nga và Liên minh châu Âu. Chúng ta có thể tự hào về điều đó, khi mà tổng thống các nước lớn như Nga, Mỹ, Đức đều cần phải gặp tổng thống của Ba Lan – ông Sikorski nhấn mạnh.
Trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Medvedev, Tổng thống Komorski khẳng định rằng, chúng ta không chỉ bắt đầu một chương mới trong quan hệ Ba-Nga mà còn bắt đầu một chặng đường tốt đẹp. Chặng đường này dài nhưng chúng ta sẽ đi ngày một nhanh hơn và rõ ràng hơn. Ông Komorski phát biểu: Tôi muốn nói rằng, tôi rất hy vọng Tổng thống Medvedev sẽ cùng chúng ta gắng sức để vượt qua những khó khăn do lịch sử để lại trong quan hệ giữa hai nước, trong đó có việc giải trình đến nơi, đến chốn thảm họa Katyń. Với tư cách là một thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, Ba Lan muốn có quan hệ tốt nhất với nước Nga.
Đáp lời Tổng thống Komorski, TT Medvedev khảng định rằng cuộc đối thoại lần này giữa hai tổng thống đã diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn và tin tưởng lẫn nhau. Điều đó rất quan trọng cho việc giải quyết các mối quan hệ giữa hai nước. Chúng tôi rất coi trọng việc gạt bỏ những vướng mắc trong quan hệ, đặc biệt là vấn đề Katyń. Chúng tôi đã và đang làm sáng tỏ vấn đề này, nó có lợi cho cả người Ba Lan và người Nga.
Thủ tướng Ba Lan Tusk khi tiếp TT Medvedev đã nói: Tôi tin tưởng rằng, quá trình hiện đại hóa nước Nga do ngài vạch ra và lãnh đạo sẽ thành công tốt đẹp. Tại Ba Lan, quá trình hiện đại hóa đất nước cũng đang được tiến hành mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển hạ tầng cơ sở, hiện đại hóa công nghiệp, luật pháp, quyền và quan hệ công dân. Qua thực tiễn, chúng tôi đã thấy rằng tự do và thị trường là những điều cốt lõi cho sự phát triển của đất nước. Ông Tusk cũng nhấn mạnh: Vấn đề quan trọng cho cả khu vực (không chỉ cho Ba Lan và Nga) là cần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau trên cơ sở „mối quan hệ tốt đẹp và hài hòa giữa các nhà nước”. Theo thủ tướng, chuyến thăm của người đứng đầu nhà nước Nga tại Ba Lan trong thời điểm này là sự kiện vô cùng quan trọng cho Ba Lan và Nga.
Trong dịp này, Ba lan và Nga đã ký kết các hợp đồng quan trọng liên quan đến giao thông đường biển và làm sạch môi trường trên biển Ban-tích. Hợp đồng về giao thông đường biển cho phép các tàu thuyền của Ba Lan được ra vào Cieśnina Pilawska (thuộc Nga) và được hưởng các dịch vụ tại các cảng của Nga. Ngoài ra, Viện công tố của hai nước cũng đã ký các văn bản hợp tác về công tố giữa hai nước. Đây là bước quan trọng để giúp điều tra các vấn đề còn lại liên quan đến vụ tai nạn máy bay tại Smoleńsk và thảm họa Katyń.
Bình luận về chuyến thăm Ba Lan của tổng thống Nga, các báo chí trên thế giới đều nói những lời tốt đẹp. Tờ „Le Figaro” của Pháp cho rằng 8 tháng sau vụ tai nạn máy bay Smoleńsk, Matxkva và Warszawa đã chưa thể đứng gần nhau. Tổng thống Medvedev đã đóng lại chương dài quan hệ không tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước. Báo „Sueddeutsche Zeitung” cho hay: Chuyến thăm này của TT Medvedev sẽ là mẫu hình ngoại giao cho các nước thành viên của Liên minh châu Âu.
Sáng thứ hai (06/12), khoảng 100 người tập trung trước Dinh tổng thống để phản đối Nga nhân chuyến thăm của TT Nga tại Ba Lan. Những người biểu tình đòi làm rõ nguyên nhân tai nạn máy bay tổng thống Ba lan ở Smoleńsk hồi tháng 4 vừa qua. Họ cũng trương các biểu ngữ „Smoleńsk – chúng tôi muốn sự thật”, „Ba Lan tự do”, „Czeczenia tự do”.
Chiều 06/12, TT Medvedev và phu nhân Svietlana đã đi thăm thành cổ Warszawa trong đó có nhà thờ thánh Jana và cung Vua. Nhiều người dân Warszawa muốn được bắt tay và nói chuyện với TT Nga nhưng lực lượng bảo vệ đã không cho phép vì lý do an ninh. Phóng viên báo „Gazeta Wyborcza” đã ghi lại lời của một người dân: Thật là đáng tiếc, nếu như được nói chuyện, tôi sẽ nói với TT Nga rằng không phải tất cả những người Ba Lan đều giống những người sáng nay biểu tình chống ngài trước Dinh tổng thống. Nhiều người khác bày tỏ sự hài lòng: Cuối cùng thì TT Nga cũng đã đến thăm Ba Lan, đó là một điều tốt cho việc cải tạo quan hệ giữa hai nước.
Xuân Nguyên
