Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tin vắn Ba Lan

05/01/2011 10 phút đọc Nguyễn Sơn
Lớp trẻ hiện nay muốn học Đại học Bách khoa hơn Đại học Tổng hợp  Ảnh minh họa  Lần đầu tiên trong nhiều
Tin vắn Ba Lan

Lớp trẻ hiện nay muốn học Đại học Bách khoa hơn Đại học Tổng hợp

 

Ảnh minh họa
 

Lần đầu tiên trong nhiều năm tại Ba Lan, người đệ đơn xin vào học tại các trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) đông hơn vào các trường Đại học Tổng hợp (ĐHTH). Theo tổng kết của ủy ban chiêu sinh năm học 2010/2011: trung bình có 3,9 thí sinh thi vào 1 xuất ở ĐHBK, còn ở ĐHTH là 3,5. Năm trường có thí sinh đông nhất: ĐHBK Warszawa 8,6 thí sinh/1 chỗ, ĐHBK Gdansk 7,4, ĐHBK Łódż 6,3, ĐHTH Warszawa 6,2 và ĐHBK Poznan 6,1. Sở dĩ có bước đột biến như vậy là do chương trình khuyến học định hướng cho học sinh vào học các trường kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho đất nước.

 

Các ngành mà nhiều người đệ đơn vào nhất: Quản trị kinh doanh – 38 ngàn người, ngành Xây dựng 31 ngàn và tiếp theo là Sư phạm - 30 ngàn thí sinh.

 

Chưa có thời gian chính xác cho việc lưu hành đồng euro ở Ba Lan

 

http://tamnhin.net/Uploaded/haihientrinh/Images/dong%20euro.jpg

Theo thông báo của thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời là người đại diện cho chính phủ về vấn đề đồng tiền euro, Ludwik Kotecki – Ba lan đang cố gắng thực hiện các yêu cầu của EU nhanh để sớm lưu hành đồng euro. Thời gian hợp lý nhất là năm 2015. Tuy nhiên ông cũng cho rằng độ không ổn định trong nền kinh tế Ba Lan rất cao cho nên chưa có thể xác định chính xác vào thời điểm nào.

 

Hiện nay Ba Lan mới chỉ ở giai đoạn đầu trong quá trình đưa đồng euro vào lưu hành trên lãnh thổ Ba Lan. Đó là giai đoạn tìm hiểu và phân tích (analityczno-rozpoznawczy). Cho đến hết quý III/2011sẽ đưa ra kế hoạch quốc gia về việc lưu hành đồng euro.

 

Năm 2010, Ba Lan có 655 công ty phá sản

 

Báo cáo của Coface: Năm 2010, tòa án tuyên bố 655 công ty phá sản; tuy nhiên nửa cuối năm có phần cải thiện hơn, số công ty phá sản giảm đi 5,2 % so với cùng kỳ năm 2009 – là năm trong thời kỳ khủng hoảng. Kết quả trên so với năm 2008 tăng 60 %. Cũng theo báo cáo, năm qua có 98 công ty thuộc ngành xây dựng phá sản tăng 20% so với năm 2009.

 

Các nhà phân tích của Coface dự đoán rằng, năm 2011 số lượng các công ty phá sản sẽ không tăng. Năm 2010 là thời kỳ sau khủng hoảng, phần lớn các doanh nghiệp điều có cải thiện về tình hình tài chính.

 

Bắt đầu từ 1/07/2011 không nhất thiết phải cần số NIP.

 

Ảnh minh họa
 

Theo e-prawnik.pl, bắt đầu từ 1/07/2011, những người không tham gia hoạt động kinh tế (osoby fizyczne nieprowadzące działalności  gospodarczej) trong các bản kê khai không cần ghi số biểu thuế NIP. Các cá nhân có công ty hoặc muốn lập công ty và những người trả thuế VAT vẫn phải ghi số NIP vào các văn bản, tờ khai…

 

Nguyễn Sơn

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu