Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tin vắn Ba Lan

11/01/2011 12 phút đọc Nguyễn Sơn
Đã có trên 37 triệu zloty trong tài khoản của WOŚP    Đến nửa đêm chủ nhật ngày 9.01.2011, đã có 37.008.974 zloty vào tài
Tin vắn Ba Lan

Đã có trên 37 triệu zloty trong tài khoản của WOŚP

 

 

Đến nửa đêm chủ nhật ngày 9.01.2011, đã có 37.008.974 zloty vào tài khoản của “Wielka Orkiestry Świątecznej  Pomocy (Dàn nhạc Vĩ đại trong Ngày lễ Từ thiện) lần thứ XIX. Nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái hơn một triệu zloty. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào cuối tháng 1.2011. Năm ngoái, ngày hội này đã thu được 43 triệu zloty. 

 

Ngày lễ WOŚP năm nay đã tổ chức hơn 800 buổi ca nhạc, thu hút 1.300 nghệ sĩ cùng các hoạt động vui chơi giải trí khác. Người ta chuẩn bị 30 triệu trái tim đỏ để gắn vào áo những người ủng hộ. Năm nay, trên 120 ngàn người tình nguyện tham gia hoạt động từ thiện nói trên.

 

Như chúng tôi đã đưa tin, hai năm trở lại đây, WOŚP quyên góp tiền để mua thiết bị y tế trong chương trình giúp chữa bệnh hiểm nghèo cho trẻ em tại Ba Lan.

 

Hai người chết và nhiều người đang nằm viện vì virus A(H1N1).

 

 

Một phụ nữ có thai được phát hiện nhiễm virus A(H1N1). Hiên người phụ nữ này đang được nằm theo dõi tại bệnh viện Trường Tổng hợp Krakow. Sức khỏe bệnh nhân  vẫn tốt.

 

Đây là bệnh nhân thứ 4 được phát hiện có loại virus trên ở Krakow. Bệnh nhân đầu tiên cũng là một phụ nữ 23 tuổi, đang mang thai 27 tuần.Người này được đưa vào bệnh viện trước lễ Noel. Người ta đã mổ để lấy thai nhi ra. Trong máu đứa trẻ không phát hiện thấy virus A(H1N1).

 

Tính đến ngày 10.01, trên lãnh thổ Ba Lan, người ta ghi nhận được 2 ca tử vong và 6 trường hợp nhiễm virus A(H1N1). Tại Słupsk, người đàn ông 41 tuổi chết trong bệnh viện tỉnh. Trước đó người ta ghi nhận người này bị mắc nhiều bệnh khác. Tại Olstyn, bé gái 2,5 tuổi bị viêm phổi và hở van tim, sốt, phát hiện trong máu của cháu có virus A9H1N1). Cả hai ca bệnh nhân trên đều chết vào ngày chủ nhật. Ngoài ra còn 6 ca khác nhiễm virus A(H1N1), trong đó có 3 phụ nữ có thai và một cháu bé một tuổi.

 

Cuối 2009, đầu 2010, nạn dịch cúm A(H1N1) đã lan tràn trên thế giới. Theo các nhà chuyên môn, dịch cúm A(H1N1) không nguy hiểm bằng dịch cúm thường. Năm ngoái dịch cúm thường đã cướp đi sinh mạng vài trăm người Ba Lan.

 

Người Ba Lan không biết một số chỉ tiêu quan trọng về sức khỏe và cuộc sống

 

Theo Trung tâm Kiểm định Sức khỏe, 80 % người Ba Lan không biết lượng cholesterol trong máu của mình là bao nhiêu? 70 % không biết lượng glukoz trong máu, 66 % tự cho mình là người khỏe mạnh. 40% người được hỏi không biết chỉ số huyết áp của mình, 46 % không rõ mình cân nặng bao nhiêu? 24 % thường xuyên hút thuốc lá. 44 % trong gia đình có người bị nhồi máu cơ tim. Theo các nhà chuyên môn đây là những căn bệnh gây ra các căn bệnh nguy hiểm  khác và giảm tuổi thọ của từng cá nhân và của cộng đồng nói chung. Vì vậy thường xuyên đi khám và điều trị kịp thời các căn bệnh trên. Nhất là ở người cao tuổi.

 

Tàu phá băng hoạt động trên sông Vísła.

 

 

Tại đoạn sông Wisła từ Włolawek đến Dobrzyń, Trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật qua, 6 tàu phá băng hoạt động suốt ngày đêm nhằm phá các tảng băng lớn đang cản trở nước chảy từ trên nguồn xuống, giảm bớt nguy cơ gây ra lụt lội. 4 tàu có công xuất lớn phá các tảng băng rộng từ 400 - 600 m. Hai tàu công xuất nhỏ hơn có nhiệm vụ phá băng thành các cục nhỏ để chúng không mắc kẹt tại cống đập tràn. Các nhà dự báo thủy văn cho biết: Tại thời điểm hiện tại, không có nguy cơ lũ lụt, tuy nhiên, do mực nước ngầm ở các nơi khác nhau nên có thể dẫn đến úng ngập địa phương.

 

Tại sông Odra, các tàu phá băng của Ba Lan và Đức cùng phối hợp phá các khối băng có nguy cơ cản trở dòng chảy.

 

Nguyễn Sơn (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu