Lo ngại Ba Lan phá sản sau Nga và Thổ?
Xác xuất phá sản của Ba Lan được dự báo. Ba Lan có chỉ số nợ công là 9,8% nằm giữa con số của Nga 10% và của Thổ là 9,6%. Hy Lạp có chỉ số là 58,8%. Theo báo cáo của tổ chức CMA, công ty nghiên cứu thị trường và khả năng thanh khoản quốc gia, các nước có chỉ số thấp hơn Ba Lan như Séc, Slovak và Slovenia. Đứng đầu bảng là Wênêzuêla, Irlandia. Nước an toàn nhất là Na Uy, Phần Lan và Thuỵ Điển.
Nước nào sẽ rút khỏi đồng euro?

Khu vực đồng sẽ co lại trước 2016 - theo thăm dò được tiến hành của Bloomberg đối với các nhà kinh tế, đầu tư và chuyên gia trên thế giới. Theo họ các nước có thể ra khỏi đồng euro chắc chắn sẽ là Hy lạp, Irlandia – những nước trên bờ phá sản. Tiếp theo là Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha đang gặp nhiều khó khăn. Một thăm dò khác của z Lloyds TSB tại Luân đôn 59 % cho rằng đến 2016 ít ra là một nước rút khỏi khu vực. Trái lại chut tịch EBC Jean-Claude Trichet lại khẳng định Đức và Pháp sẽ bảo về khu vực đồng euro như đang tồn tại.
Phong thánhLễ phong thánh cho Giáo hoàng Jan Pawel II sẽ tiến hành vào ngày 30.04, và kéo dài trong 2 ngày tại Roma trong 2 ngày. Dự kiến sẽ có khoảng từ 1-2,5 triệu người tham dự lễ, trong đó có nhiều người thiên chúa giáo từ Ba lan. Quảng trường Piotra, khu chợ Nuova Fiera di Roma sẽ dựng các lều vải cho những người trẩy hội dừng chân.Trường hợp nữ tu sĩ Marie Simon-Pierre khỏi bệnh run tay – parkinson được Watykan thừa nhận là cơ sở phong thánh cho Giáo haoàng Jan Pawel II. Hai tháng sau khi Giáo hoàng mất, Marie Simon-Pierre đã kêu cầu Giáo hoàng xin chữa bệnh. Một buổi sáng tỉnh dậy, bệnh parkinson của cô khỏi hẳn. Trả lời truyền hình RAI, Maria nói không uống thêm thứ thuốc gì và hoàn toàn khỏi bệnh. Báo "Le Parisien" viết, Marie Simon-Pierre 11 năm điều trị ở Trung tâm điều dưỡng ở Lourdes không khỏi. Cũng báo này dưa tin, điều kỳ diệu trên chưa thuyết phục một bộ phận chuyên gia ngành y tế. Theo bác sĩ Thobois – chuyên gia về bệnh Parkinson, ông chưa gặp trường hợp nào bệnh parkinson được chữa khỏi vì nó gây nhũn não không thể phục hồi được. Chuẩn đoán sai bệnh là có khả năng.
Quốc hội họp bàn về báo cáo của MAK
Người phát ngôn chính phủ Ba Lan ông Paweł Graś nói chính phủ Ba Lan sẽ có thái độ chính thức về những thiếu sót trong báo cáo của MAK. Đối tác nói chuyện là chính phủ Nga chứ không phải MAK. Trong buổi thảo luận tại QH có nhiều ý kiến phê phán và trì chích chính phủ. Thủ tướng là người trả lời đầu tiên. Chính phủ BL sẽ khai thác hiệp định Chicago, lý giải tất cả ngữ cảnh liên quan đến tai nạn máy bay ở Smoleńsk. Trả lời các câu hỏi của nghị sĩ QH, thủ tướng nói rằng chính phủ đã hàng chục lần quyết định tìm lời giải theo hiệp định Chicago chứ không theo hiệp ước Ba Lan – Nga 1993 liên quan đến việc rút quân đội của Nga khỏi Đức.

- Quay về phía đối lập thủ tướng nói: “ Ngài Antoni Macierewicz và một số người khác cho rằng chúng tôi là bằng chứng cho sự phản bội. Phải nhận thức rằng, chính phủ Ba Lan chứ không phải nhóm phản bội. Nước Ba Lan còn phải chịu bao lâu nữa mức độ tranh luận như vậy. Chúng tôi có trách nhiệm xây dựng quan hệ giữa chính phủ và khối đối lập trong sự việc này. Mỗi việc làm của chính phủ đều bị giáng những đòn nặng nề nhất”. Thủ tướng giải thích rằng cuộc nói chuyện với tổng thống Nga và thủ tướng Putin không phải là sự thương lượng về thủ tục trong việc đi tìm nguyên nhân tai nạn, như khối đối lập phê phán. Những xúc động cả từ 2 phía, những lời chia buồn, là một cách giữ vững tinh thần. Đại tá Edmund Klich phái viên của BL trong MAK được cử sang Nga theo dõi các vụ tai nạn máy bay trước khi có chính phủ này. Đó là bằng chứng tin cậy rằng không phải Tusk cử ông Klich sang Nga để bảo vệ lợi ích chính trị cho chính phủ Tusk, thủ tướng khẳng định.
Nghị sĩ PiS Antoni Macierewicz trong phát biểu của mình, trích điều 82 hiệp định Chicago, khẳng định hiệp định Chicago không ràng buộc các phía, các chính phủ về trách nhiệm điều tra vụ tai nạn máy bay tại Smolensk vì nó được áp dụng cho các chuyến bay dân sự. Cả thủ tướng và mọi người mắc sai lầm suốt thời gian qua. Không phải vì các người có truyền thông, có chính quyền mà ngăn chặn ý kiến của chúng tôi, nhưng không làm gì được từ từ hiệp định ICAO, ông Macierewicz nói với các thành viên chính phủ. Trên diễn đàn thế giới và với Nga, chính phủ Ba Lan thể hiện sự yếu kém. Hoặc do dốt nát, hoặc do có ý đồ xấu, mọi người đã làm mất cơ hội, nghị sĩ khẳng định. Sau phát biểu của nghị sĩ PiS lần lượt các bộ trưởng trả lời các câu hỏi.
Bộ trưởng Quốc phòng bác bỏ ý kiến cho rằng Ba lan không có đủ phương tiện huấn luyện phi công. Từ 2001 kinh phí tăng đều cho mục đích này.
Bộ trưởng Nội vụ MSWiA ông Jerzy Miller đề cập đến câu hỏi rằng ai đó đã quyết định không hạ cánh, nhưng do máy bay phản ứng chậm. Thông tin về thời tiết tại Smolensk trước chuyến bay không được báo về Warszawa mà lại báo về Moskwa, nên đội bay không biết được thực trạng sương mù.
Bộ trưởng Ngoại giao ông Radosław Sikorski tiếp theo nói về quan hệ Ba lan Nga, ông nói: “ Tai nạn máy bay tại Smolensk là một thử thách khó khăn cho mối quan hệ này. Những vu cáo về một âm mưu dẫn đến tai nạn không có lợi cho quan hệ 2 nước. Khi mọi người nói, nhưng bản thân họ có tin như vậy không? Có sự khác nhau về thủ tục 2 chuyến bay đến Smolensk. Chuyến thăm 07.04 là chuyến thăm ngoại giao, có lời mời, có cuộc trao đổi giữa 2 thủ tướng. Cuộc thăm của tổng thống là một phần của lễ kỷ niệm quốc gia tội ác Katyn với nghĩa ”hành hương cùng dấu ấn chính trị”. Cơ quan tổ chức tương ứng là Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng và Văn phòng Tổng thống.
Bộ trưởng Y tế nói về phát hiện có rượu trong thi thể tướng Andrzej Błasik là khó chấp nhận. Thi thể tướng Blasik được phân loại cuối cùng, 11 ngày sau tai nạn. Chính phủ Ba lan có quyết định bồi thường cho những nạn nhân vụ tai nạn máy bay. Đảng PiS ông Joachim Brudziński nói đó là cách chính phủ chữa ngượng trong việc đánh giá báo cáo của MAK. Tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng Quốc phòng quốc gia.
Xuân Nhung (queviet.pl)