Theo cảnh sát: Những đường phố hay xẩy ra tai nạn ở Warszawa
Năm qua, đường phố hay xẩy ra tai nạn nhất ở Warszawa và vùng xung quanh là ngã tư Grojecka cắt Dickensa. Năm 2010 toàn Warszawa có 1071 tai nạn, làm 53 người thiệt mạng, 1224 người bị thương. Năm 2009 có 983 tai nạn, nhưng các tai nạn có vẻ nặng nề hơn. 97 người chết và 1125 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu do lái xe gây nên.

Anh minh hoa
Dưới đây là bảng tổng kết về các tai nạn ở Warszawa và vùng phụ cận
Tai nạn gao thông ở các quận Warszawa 2009 và 2010
Quận
2009
2010
BEMOWO
47
41
BIAŁOŁĘKA
39
39
BIELANY
60
42
MOKOTÓW
142
135
OCHOTA
79
88
PRAGA POŁUDNIE
77
88
PRAGA PÓŁNOC
54
58
REMBERTÓW
9
16
ŚRÓDMIEŚCIE
106
146
TARGÓWEK
50
53
URSUS
24
22
URSYNÓW
58
70
WAWER
46
62
WESOŁA
12
17
WILANÓW
13
15
WŁOCHY
54
69
WOLA
83
89
ŻOLIBORZ
30
21
Các đường phố hay xẩy ra tai nạn
Đường phố
số tai nạn
chết
bị thương
AL. JEROZOLIMSKIE
37
1
42
AL. KRAKOWSKA
28
1
30
AL. SOLIDARNOŚCI
24
3
35
AL. NIEPODLEGŁOŚCI
23
0
25
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
20
1
21
AL. JANA PAWŁA II
19
1
29
RADZYMIŃSKA
19
1
25
PUŁAWSKA
18
0
27
WAŁ MIEDZESZYŃSKI
18
0
19
GRÓJECKA
17
2
16
MARSZAŁKOWSKA
14
1
14
GROCHOWSKA
14
0
16
PATRIOTÓW
13
2
13
PILECKIEGO
12
1
15
KEN
12
1
13
GÓRCZEWSKA
12
0
13
JAGIELLOŃSKA
12
0
13
MODLIŃSKA
11
1
17
CZERNIAKOWSKA
11
1
11
ŻWIRKI I WIGURY
10
0
13
Thành lập Ban Chống tội phạm giả danh là cổ động viên tại các nha cảnh sát tỉnhNhân viên của nhóm cảnh sát chống tội phạm giả là cổ động viên (kibole) được lấy từ Trung tâm Điều tra Xét hỏi và phòng Cảnh sát Hình sự. Vừa qua bạo lực tại các sân vận động gia tăng, cộng thêm cần phải chuẩn bị cho an ninh trong thời gian diễn ra EURO’ 2012 nên Tổng nha Cảnh sát đã quyết định thành lập các ban này tại các tỉnh. Việc chống lại bọn kibole không những chỉ ở trong sân vận động mà còn ở khắp nơi. Và đây là bọn tội phạm có tổ chức.
Ba Lan ngày càng trở nên hấp dẫn đối với bọn khủng bố.
Việc Ba Lan đăng cai EURO’2012 và là chủ tịch EU là 2 điều cơ bản dẫn đến nguy cơ khủng bố tại Ba lan. Đó là ý kiến trong „Polski The Times” do Krzysztof Liedf đưa ra. Tuy nhiên, người dân thường Ba Lan vẫn còn thờ ơ với nguy cơ này. Ông cũng đề cập rằng, sau vụ khủng bố 11. 9, 70 % âm mưu khủng bố được phát hiện là do những người dân thường thông báo. Vì vậy cần giáo dục cho người dân có ý thức cảnh giác và sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng để đối phó nguy cơ này.
Năm học tới, các cháu bé bắt buộc vào học lớp 1 từ 6 tuổiTheo bộ trưởng Bộ Giáo dục, vào tháng 9. 2012, sẽ quy định các cháu bé 6 tuổi bắt buộc phải vào học lớp 1. Như vậy trong năm đó có cả các cháu 6 tuổi và các cháu 7 tuổi cùng vào học lớp 1. Số lượng các cháu học lớp 1 sẽ tăng lên 700 ngàn cháu. Đông nhất trong vòng 20 năm qua. Ba Lan đang tiến hành cải cách giáo dục, để phát hiện nhân tài sớm cho đất nước, các cháu bé sẽ đi học sớm và đi làm sớm. Hai năm gần đây, phụ huynh học sinh có thể quyết định cho các cháu 6 tuổi vào lớp 1, song điều đó không bắt buộc.
Hôn nhân ư? Để làm gì?
Cứ 5 trẻ em sinh ra ở Ba Lan thì một cháu ngoài giá thú. Ba lần nhiều hơn cách đây 20 năm – Báo Gazeta Wyborcza cho hay. Năm 1970, số trẻ em chưa biết nói, ngoài giá thú tại Ba Lan chỉ chiếm 5 % ( 27 ngàn cháu) .Năm 2009 con số đó là 85 ngàn trong số 420 ngàn trẻ sơ sinh.
Trẻ em ngoài gía thú ở Ba Lan càng ngày càng nhiều vì người ta không muốn hợp thức hóa cuộc sống chung của họ. Năm 1980 tính 1000 người dân thì có 9 – 10 người đăng ký kết hôn. Còn năm ngoái chỉ 6, 7 người.
Nguyễn Sơn
![]() |
| Anh minh hoa |
Quận
2009
2010
BEMOWO
47
41
BIAŁOŁĘKA
39
39
BIELANY
60
42
MOKOTÓW
142
135
OCHOTA
79
88
PRAGA POŁUDNIE
77
88
PRAGA PÓŁNOC
54
58
REMBERTÓW
9
16
ŚRÓDMIEŚCIE
106
146
TARGÓWEK
50
53
URSUS
24
22
URSYNÓW
58
70
WAWER
46
62
WESOŁA
12
17
WILANÓW
13
15
WŁOCHY
54
69
WOLA
83
89
ŻOLIBORZ
30
21
Đường phố
số tai nạn
chết
bị thương
AL. JEROZOLIMSKIE
37
1
42
AL. KRAKOWSKA
28
1
30
AL. SOLIDARNOŚCI
24
3
35
AL. NIEPODLEGŁOŚCI
23
0
25
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
20
1
21
AL. JANA PAWŁA II
19
1
29
RADZYMIŃSKA
19
1
25
PUŁAWSKA
18
0
27
WAŁ MIEDZESZYŃSKI
18
0
19
GRÓJECKA
17
2
16
MARSZAŁKOWSKA
14
1
14
GROCHOWSKA
14
0
16
PATRIOTÓW
13
2
13
PILECKIEGO
12
1
15
KEN
12
1
13
GÓRCZEWSKA
12
0
13
JAGIELLOŃSKA
12
0
13
MODLIŃSKA
11
1
17
CZERNIAKOWSKA
11
1
11
ŻWIRKI I WIGURY
10
0
13