Tổng giám mục Jozef Życinski từ trần tại Roma

Tổng giám mục vùng Lublin, Jozef Życinski đã từ trần vào chiều ngày 10. 02 tại Roma, thọ 62 tuổi. Nguyên nhân cái chết của tổng giám mục là do xuất huyết não. Ngài đến Roma để tham dự vào hội nghị toàn thể ban chấp hành về vấn đề „Giáo dục Công giáo”, mà ngài là thành viên. Tổng giám mục J. Życiński là nhân vật lỗi lạc và có những đóng góp to lớn cho nhà thờ Ba Lan.
Trung bình một người Ba Lan uống 13, 3 lít rượu nguyên chất trong một năm

Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO), Ba Lan nằm trong nhóm các nước tiêu thụ nhiều rượu nhất thế giới. Trung bình trong một năm, mỗi người trưởng thành (trên 15 tuổi) uống 13, 3 lít rượu nguyên chất, trong khi mức bình quân của cả thế giới là 6, 13 lít.
Báo cáo cho hay, khoảng 45% dân số thế giới trên 15 tuổi không biết uống rượu. Ba Lan nằm trong 25 nước Châu Âu (Châu Âu có 50 thành viên nằm trong tổ chức WHO) có lượng rượu tiêu thụ bình quân cao hơn mức trung bình của lục địa – 12, 2 lít. Cao nhất là Moldawia – 19, 2 l. và Hunggari – 16, 3 l.
Điều quan trọng là việc tiêu thụ rượu ở Ba Lan càng ngày càng tăng. Năm 2003, bình quân mỗi người Ba Lan uống 8 lít, năm 2008 con số này lên 9,61 lít. Trong đó rượu mạnh chiếm 66 %, rượu vang 20 % và bia 14 %.
Rượu vodka Ba Lan xuất khẩu mạnh sang Châu Á
Ba Lan đứng thứ 3 trong các nước EU xuất khẩu rượu vodka. Năm ngoái, Ba Lan xuất 50 triệu lít rượu có độ cồn cao ra nước ngoài. 50% lượng rượu trên được xuất đi các nước Châu Âu. Nhưng các nước Châu Á , đặc biệt Trung Quốc và Ấn Độ càng ngày càng nhập nhiều rượu vodka Ba Lan. Dự tính năm nay, thị trường Trung Quốc tiêu thụ 37 tỷ đô la rượu mạnh.
Ngoài rượu vodka Wyborowa đã xâm nhập thị trường nước này mấy năm nay, tiếp theo, vodka Sobieski sẽ là đối tác cạnh tranh đáng kể. Chủ của loại rượu này đang có ý định mở nhà máy tại Trung Quốc và Ấn Độ
Côn đồ sân vận động sẽ bị kiểm soát bằng vòng điện tử
Do tình trạng bạo lực càng ngày càng tăng tại các sân vận động Ba Lan, và để tìm kiếm một biện pháp hữu hiệu đối với tình trạng này, nhất là Euro 2012 sắp đến, bộ Tư pháp muốn kiểm soát côn đồ sân vận động (kibol) bằng vòng điện tử như những tôi phạm khác: ăn cắp, bạo lực trong gia đình…
Không phải những tên côn đồ sân vận động nào bị bắt cũng phải đeo vòng điện tử, mà chỉ những tên theo lệnh của tòa án, vì chúng vi phạm trầm trọng các quy định khi vào xem các trận đấu thể thao. Những tên này sẽ không được đến sân vận động mà phải xem các trận đấu ở nhà, trước màn hình tivi. Chúng có thể phải đeo vòng điện tử từ 6 tháng đến một năm. Nếu làm hỏng vòng hoặc ra khỏi nhà trong thời gian diễn ra trận đấu sẽ bị coi là phạm tội và sẽ ngồi tù đến 2 năm.
Mặt khác, tòa án sẽ tiến hành hỏi cung những kẻ phạm pháp ngay tại sân vận động chứ không đưa chúng về tòa án như trước đây.
Ba Lan nằm trong nhóm nước có lượng người béo phì nhiều nhất thế giới
Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trường đại học Imperial College (Anh) và đại học Harvard (Mỹ) về chỉ số trọng lượng cơ thể - BMI, lượng cholestol trong máu và huyết áp của những những người trưởng thành (từ 20 tuổi trở lên) ở 199 nước và vùng lãnh thổ, cho thấy năm 2008 có tới trên 10 % lượng người trên thế giới quá béo phì (chỉ số BMI cao hơn 30). Trong đó phụ nữ chiếm 14 % (khoảng 297 triệu người), nam giới gần 10 % (105 triệu người). 1,5 tỷ người có chỉ số BMI trên 25. Như vậy so với năm 1980, lượng người béo phì trên thế giới tăng gấp đôi.
Ba Lan nằm trong nhóm các nước có lượng người béo phì cao. Chỉ số BMI là 26,2. Năm 1980 số lượng phụ nữ Ba Lan quá cân chiếm 25, 85 %, đến năm 2008, con số đó là 25, 93 %. Đối với đàn ông – từ 25, 1 lên 26, 67 %. Cùng với vấn đề tăng cân, lượng choresterol và huyết áp cũng tăng theo năm tháng.
Nguyễn Sơn (queviet.pl)