Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tin vắn Ba Lan

25/02/2011 23 phút đọc Xuân Nhung
Luật về nhà trẻ và cô „nuôi dạy trẻ”  Hàng năm Ba Lan có 300 đến 400 nghìn trẻ sơ sinh. 50% trẻ em cần người trông.
Tin vắn Ba Lan

Luật về nhà trẻ và cô „nuôi dạy trẻ”

 Hàng năm Ba Lan có 300 đến 400 nghìn trẻ sơ sinh. 50% trẻ em cần người trông. Chỉ có 12 % quận có nhà trẻ. Người trông trẻ thường gặp nhất hiện nay là sinh viên và người hưu trí thiếu nghiệp vụ, làm chui theo kiểu “chợ đen”. 

 

Trang Niania.pl công bố có tới 51 nghìn người làm nghề trông trẻ, số lao động làm chui thì gấp nhiều lần. Luật về nhà trẻ được tổng thống Komorowski ký ngày 23.02.2011 cho phép mở nhà trẻ tại xưởng sản xuất, cũng có thể mời hàng xóm đứng ra trông trẻ, trong đó trên 5 cháu phải có 2 người trông. Luật có hiệu lực sau 6-8 tuần. Việc tổ chức nhà trẻ do chính quyền địa phương đảm nhiệm. Có hợp đồng (umowa-zlecenie) quận sẽ trả tiền bảo hiểm hưu trí và sức khoẻ.

 

Luật sẽ tạo cơ hội nâng cao trình độ nghiệp vụ và mức lương trong số cô nuôi dậy trẻ. Tiền thù lao trông trẻ hiện nay trong khoảng 8,73 zł./ giờ. Tại các tỉnh lẻ: 6-7 zł/giờ; ở Warszawa: 11,38 zł. Nếu làm cả biên chế có mức thu nhập 1.820 zł. Địa phương kêu chính phủ không hỗ trợ ngân sách. Năm nay ngân sách nhà nước chi 40 triệu złoty cho công tác này.

 

Bộ ngoại giao Ba Lan kêu gọi người Ba Lan rời khỏi Libia

 

Theo tin của Bộ Ngoại giao BL, diễn biến chính trị ở Libia không chỉ là hỗn loạn, mà khả năng nội chiến. An ninh không đảm bảo, chính phủ trung ương chỉ kiểm soát được Trypolis và một số thành phố nhỏ. Phần lớn đất nước trong tay những người nổi loạn. Đã xẩy ra cảnh cướp của ở nhiều nơi.

 

Người nước ngoài: Ukraina, Nam Tư cũ, Thổ, Trung quốc, Anh đang sơ tán khỏi Libia.

 

Người nước ngoài đang rời khỏi Libia. Ảnh AFP
 

Cả vùng phía đông Libia từ Bengazi đến biên giới Egipt dân chúng làm chủ. Không ai muốn rời vùng đất của mình. Dân chúng phải tự giúp đỡ lẫn nhau.

 

Tại Libia còn khoảng gần 400 người Ba Lan, đại bộ phận không muốn trở về Ba Lan vì đó là các gia đình pha 2 dòng máu. Theo bản tin „Poranku" TVN24, ông Marcin Bosacki -  phát ngôn Bộ Ngoại giao BL nói rằng chỉ vài chục người muốn xem xét trở về Ba lan. Trái lại Bộ Ngoại giao khẳng định người Ba Lan cần trở về nước càng sớm càng tốt vì có nhiều chuyến bay của các nước châu Âu sang để đưa người nước mình về.  Ngoài ra còn có phà chở người bằng đường biển. Việc ra sân bay ngày càng khó hơn.

 

Người Việt Nam ở Libia có đến 10 nghìn người. Theo đại sứ VN tại Libia đã có một số người VN được chủ các công ty Hàn quốc, Brazil, Thổ  đưa ra khỏi Libia. Hiện chưa có lao động VN nào bị thương vong.

 

Đại diện của Vinaconex, đơn vị đưa lao động nhiều nhất sang Libia (khoảng 3.000 người) cho biết, đến chiều 25/2, 282 lao động của công ty vẫn chưa về đến Hà Nội như dự kiến ban đầu.

 

Xuân Nhung (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu