Lượng khí đốt dự trữ của Ba Lan chỉ đủ trong 4 ngày.

Theo “Dziennik Polski”, hiện tại trong các kho dự trữ của Ba Lan có 230 triệu mét khối khí đốt. Với điều kiện thời tiết như bây giờ thì lượng khí đó chỉ đủ dùng trong 4 ngày. Đã từ lâu, Ba Lan rất thiếu các bồn chứa khí đốt. Nếu các bồn chứa đầy tràn cũng chỉ được 1,6 tỷ m3. Với số lượng như vậy, cũng chỉ đủ gaz dùng cho hơn một tháng.. Ba Lan đang tiến hành xây dựng thêm các bồn chứa khí. Dự định, đến năm 2015 các bồn chứa của Ba Lan có thể chứa đươc 3,8 tỷ mét khối. Chi phí cho việc xây dựng lên tới 3,5 tỷ zloty, trong đó, EU sẽ tài trợ 1, 55 tỷ zloty (390,5 triệu euro).
Ba Lan còn thiếu 1,5 triệu căn hộ - Lương trung bình hàng tháng chỉ có thể mua được 0,8 m2 nhà ở
![]() |
Bảng tường trình của Thủ tướng lên Quốc hội nêu rõ: Ở Ba Lan hiện nay thiếu từ 1,4 – 1, 5 triệu căn hộ và mức lương trung bình của người Ba Lan chỉ đủ mua 0,8 m2 nhà ở. Theo báo cáo về sự thiếu hụt căn hộ từ một nguồn tin tin cậy năm 2002: Hiệu số nhà ở và căn hộ ở Ba Lan là 1,7 triệu trong đó 1,2 triệu là ở thành phố. Trong các năm 2003 – 2009 số căn hộ xây dựng thêm 950 ngàn, trong khi đó nhà ở (dom) là 1,1 triệu nhà. Hiện nay mỗi năm xây dựng được 160 – 165 ngàn căn hộ. Đây là chỉ số cao nhất kể từ thời kỳ chuyển đổi chế độ.
Cũng theo bảng tường trình, lương trung bình của người Ba Lan chỉ có thể mua được 0,8 m2 nhà ở. Ở các thành phố lớn, tình hình còn tồi tệ hơn- chỉ mua được 0,5 – 0,6 m2. Trong khi đó, tại các nước Tây Âu lương trung bình có thể mua được 2 – 3 m2 . Tình trạng xuống cấp của các ngôi nhà cũng được đề cập. Trong vòng mười mấy năm tới cần phải thu hồi và phá đi 200 ngàn căn hộ.
Ngân hàng cho vay tiền mua nhà ít hơn.

Năm 2010, ngân hàng cho vay tiền để mua nhà không vượt qua 50 tỷ zloty. Cụ thể trong năm ngoái các ngân hàng đã duyệt đồng ý trên 230 ngàn hồ sơ xin vay tiền mua nhà với số tiền tổng cộng trên 48,6 tỷ zloty, bằng 21,8 % số hồ sơ được duyệt và 25,6 % số tiền so với năm 2009.
Và đưa tổng số tiền nợ mua nhà của người dân đến thời điểm cuối năm 2010 là 263,6 tỷ zloty. Số hợp đồng vay tiền được ký với các ngân hàng lên tới 1,448 triệu hợp đồng.
Trong quý IV năm 2010, tiền vay theo tỷ lệ như sau: PLN (tiền Ba Lan) 76,6%, CHF (Franc Thụy Sĩ) 6, %, EUR 17, 3%. Giá trị trung bình một mét vuông ở Warszawa trong quý IV là 8.117 zł, không tăng lắm so với quý trước (0,4%).
WOŚP đã quyên góp được con số kỷ lục 47 triệu zloty.
Theo ông Jerzy Owsiak – người đề xướng đồng thời là người đứng đầu các cuộc vận động „Dàn nhạc Vĩ đại của Ngày lễ Từ thiện – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) „ Năm nay WOŚP đã quyên góp được 47 triệu 248 ngàn 415 zloty và 5 grosz. Đó là kỷ lục mới. Kỷ lục cũ được lập vào năm ngoái với số tiền khoảng 43 triệu zloty.
Ông J. Owsiak nói: „Chúng ta không những chỉ cám ơn tất cả những người đang ở Ba Lan mà cả trên thế giới, bắt đầu theo chữ cái an-fa-bê-ta… từ Afganistan tới New Zelandia…!”.
Sẽ sử dụng chung một số điện thoại duy nhất để phong tỏa các thẻ tín dụng

Giáo sư Remigiusz Kaszubski, giám đốc Hiệp hội Ngân hàng Ba Lan cho biết, vào khoảng quý 3 hoặc quý 4 năm nay, sẽ sử dụng một số điện thoại duy nhất để phong tỏa các thẻ tín dụng bị ăn cắp hoặc bị mất. Giáo sư cho biết thêm, hiện đã có quyết định của Hiệp hội về vấn đề nói trên, chỉ còn việc chọn đối tác để xây dựng hệ thống. Với việc sử dụng chung một số điện thoại để phong tỏa các thẻ tín dụng bị ăn cắp hoặc mất sẽ làm thuận tiện hơn cho việc khách hàng thông báo và đề nghị các ngân hàng tạm thời khóa tài khoản của mình.
Nguyễn Sơn (queviet.pl)
