Khối đối lập (đảng PiS và SLD) muốn trì hoãn việc thông qua đề án chính phủ về thay đổi trong OFE (Quỹ hưu trí). Ủng hộ cho phe đối lập còn có các nhà kinh tế. Giáo sư Krzysztof Rybiński muốn thu thập chữ ký phản đối chính phủ. Giáo sư Leszek Balcerowicz sẽ công bố sách trắng „cách tuyên truyền sai của chính phủ”. Đảng PO đưa ra nội quy bắt buộc nghị sĩ quốc hội của đảng mình tham dự đầy đủ các cuộc họp về vấn đề trên, nhất là cuộc bỏ phiếu thông qua ở Quốc hội. PO với sự ủng hộ của đảng PSL muốn thông qua đề án vào cuối tháng 3.2011 và đưa vào thực thi vào đầu tháng 5.2011. Văn phòng Tổng thống đang lấy ý kiến của chuyên gia và cho rằng những thay đổi trong OFE phù hợp với hiến pháp. Đó là cơ sở quan trọng để Tổng thồng Bronisław Komorowski sớm ký đề án về OFE.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế (bình luận trên TVN24) – đề án sửa đổi OFE là theo mẫu của Chilê. Nhưng tất cả đã bị lừa, không phải do các nhà chính trị, mà chính các nhà kinh tế chi phối (các chuyên gia bị ràng buộc). Đó là những chuyên gia tồi, giữ quan điểm „mainstreamowe” (phải chấp nhận) như vấn đề euro, không có khả năng tháo gỡ chỉ còn cách gắn với các cơ quan tài chính và trợ giúp của chính phủ - những người đã làm, đang làm và sẽ làm cho một ai đó, họ sợ mất chỗ làm (ghế) hoặc từng hưởng lợi từ chương trình của chính phủ (như chương trình PPP - Program Prywatyzacji Przedsiębiorstw) đã ảnh hưởng đến tính thiên vị của họ. Mục tiêu cơ bản là hạ tiền hưu trí của người dân. Lợi ích chỉ dành cho các nhà chính trị, các nhà kinh tế, các cơ quan nhà nước chứ không phải cho công dân. Trong khi tranh luận, các nhà kinh tế không nhắc đến điều là hệ thống tiền hưu trí cần tách khỏi ngân sách nhà nước. Thế nhưng trên thực tế Ba Lan đã thất bại khi Uỷ ban Châu Âu lại tính tiền đóng góp hưu trí vào tiền nợ công qua Eurostat, là do thâm hụt ngân sách của Ba Lan vượt quá 3% ngưỡng ngân sách. Nói tóm lại nguyên nhân khởi đầu của vấn đề OFE là sự non kém của Ba Lan, trong đó có các nhà kinh tế.
Từ nhiều tháng qua cuộc tranh cãi về những thay đổi trong hệ thống hưu trí gây bất đồng trong dư luận, trước hết là giữa các nhà quản lí kinh tế. Để có được tranh luận công khai, Bộ trưởng tài chính Rotkowski đề nghị có cuộc toạ đàm với cựu Phó Thủ tướng Balcerowicz trên truyền hình (người có cuộc họp báo chính thức phản đối sửa đổi đề án OFE). Trong thư mời tham dự tọa đàm trên truyền hình, ông Rostowski viết rằng, cải cách hệ thống hưu trí là thành tựu to lớn. Còn theo giáo sư Balcerowicz: „Việc chính phủ thông qua đề án sửa đổi về OFE là sự lựa chon một phương án tồi. Phương án này không giúp cho phát triển kinh tế Ba Lan, nâng cao điều kiện hưu trí và củng cố niềm tin của người dân. Nó chưa chắc là quan điểm riêng của các bộ trưởng”. Cuộc tọa đàm trên truyền hình rất quan trọng để người dân hiểu được ai đúng, ai sai, đặc biệt 15 triệu người sẽ nghỉ hưu không bị mất phương hướng. Chúng ta rất mừng khi giáo sư Balcerowicz đồng ý tham dự buổi toạ đàm truyền hình, bà Magdalena Kobos của bộ Tài chính có thư đáp cho giáo sư Balcerowicz. Vấn đề bây giờ chỉ là kỹ thuật tọa đàm.
Xuân Nhung (queviet.pl)