Cuộc điều tra kéo dài đến 2 năm. Những người bị bắt cư trú trên toàn lãnh thổ Ba Lan. Theo phát ngôn viên của Lực lượng Biên phòng Sudek - bà Renata Sulima, đây là nhóm tội phạm quốc tế hoạt động có tổ chức, kết hợp với nhau để hợp pháp hoá thủ tục kết hôn để định cư. Từ năm 2004-2007 đã hợp thức hoá vài chục vụ kết hôn giả Ba Lan- Việt Nam.

Họ đi tìm các công dân Ba Lan, đồng ý kết hôn rởm với người nước ngoài để nhận tiền bồi dưỡng. Làm đăng ký kết hôn để hợp thức hoá cư trú cho công dân Viêt Nam trong trường hợp bị trục xuất khỏi Ba Lan. Người vợ (chồng) đồng ý đăng ký hộ khẩu cho „ông xã” (bà xã) tại nhà mình, nhưng thực tế họ không sống với nhau. Việc đăng ký kết hôn được thoả thuận có thời hạn 3 năm. Đầu tiên người đồng ý kết hôn giả nhận được số tiền là 1000 USD. Sau khi có thẻ định cư 1 năm được nhận thêm 1000 złoty. Khi đã có quyết định cho định cư 10 năm (osiedlenie się w Polsce) sẽ được trả thêm 1000 USD nữa.
Giai đoạn sau cùng là thoả thuận „ly dị” khi đã được cư trú hợp pháp tại Ba Lan.
Chủ đạo điều hành nhóm này là nhóm người Việt Nam, từng sống ở Ba Lan hơn chục năm. Để thuận lợi cho công việc, có một bác sĩ người Ba Lan giúp sức (trong trường hợp này là một bác sĩ ở Wrocław). Bà được trả tiền khi cấp giấy xác nhận „ có chửa” cho người vợ đã kết hôn rởm. Bà Teresa Z. là bác sĩ chuyên ngành „bà mẹ trẻ em” khi bị truy tố bà đã thừa nhận có tội. Bà đã tường thuật lại đầy đủ, xin trả lại tiền nhận hối lộ và được thả về nhà. Đến nay trong điều tra đã quy tội cho 36 người, trong đó có 24 người Việt Nam, thu lại khoản tiền trên 23 nghìn zł, 1 nghìn USD, mấy chục hộ chiếu, bằng lái xe và thẻ định cư của công dân Việt Nam.
Theo luật của Ba Lan tội hoạt động trong tổ chức tội phạm nhằm hợp thức hoá cư trú cho người nước ngoài trên lãnh thổ Ba Lan trái với điều luật nhằm thu lợi, khai báo sai sự thật, sử dụng giấy tờ không hợp pháp bị phạt tù từ 1 năm đến 8 năm.
Xuân Nhung (queviet.pl)