Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cuộc viếng thăm Ba Lan của Tổng thống Mỹ Barack Obama

27/05/2011 10 phút đọc Xuân Nhung
Người Ba Lan vui mừng trước cuộc viếng thăm của TT Mỹ Obama. Các báo Ba Lan đều đã đưa những tin sốt dẻo về những cuộc
Cuộc viếng thăm Ba Lan của Tổng thống  Mỹ Barack Obama

Người Ba Lan vui mừng trước cuộc viếng thăm của TT Mỹ Obama. Các báo Ba Lan đều đã đưa những tin sốt dẻo về những cuộc gặp gỡ của ông dự định trong 2 ngày tại Warszawa.

TT Komorowski chào đón TT Obama trước dinh tổng thống

Các nguồn tin cho hay vào lúc 17 giờ 30' ngày 27/05/2011, phi cơ Air Force One của không lực Hoa kỳ chở TT Obama đã hạ cánh tại sân bay Okęcie. Tuy nhiên, không có sự chào đón cũng như những cái bắt tay thân mật giữa TT Mỹ và các "thường  dân". An ninh được thắt chặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đứng đầu nước Mỹ trong thời kỳ sau "cái chết" của thủ lĩnh Al-kaida, Bin Laden.

TT B. Obama đến sân bay Okęcie
Máy bay riêng của TT Mỹ

Hộ tống tổng thống Obama còn có 500 tùy tùng và 200 lính bảo vệ. Obama sẽ đi ô-tô có kính chống đạn các loại, kể cả vũ khí hoá học. Các đường phố mà đoàn khách Mỹ đi qua đều cấm các phương tiện giao thông trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Kể cả những phố mà người dân thường dạo chơi trong những ngày "Weekend" như Krakowskie Przedmieście và plac Zamkowy cũng không có tụ tập hoặc chờ đón TT Mỹ. Nhưng vẫn có đến 14 cuộc biểu tình được đăng ký nhân chuyến viếng thăm này với mục đích: chống chiến tranh, đặt căn cứ quân sự Mỹ tại Ba Lan, buôn bán dược phẩm với Mỹ, hợp pháp hóa sử dụng cần sa v.v...

Trong khi tại Irland và Vương quốc Anh thì không khí lại khác hẳn. Người dân tại các nước này được chào đón TT Mỹ tại nhiều địa điểm. Đặc biệt, tại làng Moneygall,  TT Obama và phu nhân đã bắt tay thân mật những người dân và những người họ hàng của ông (tại đây ông ngoại của Obama đã được sinh ra).

Chào đón TT Obama tại Irland

Trước khi đến Ba Lan TT Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 ở Deauville, CH Pháp.

Cuộc viếng thăm của TT Mỹ tại Ba Lan giới hạn trong 2 ngày. Những vấn đề chính được thảo luận với các chính khách Ba Lan sẽ là những vấn đề về kinh tế trong đó có vấn đề năng lượng và khí đốt, an ninh khu vực và dân chủ hóa tại các nước Bắc Phi.

Buổi tối ngày 27/05 TT Obama là khách mời đặc biệt trong cuộc họp thượng đỉnh của các nước Trung Âu lần thứ XVII do TT Bronisław Komorski tổ chức. Đây sẽ là dịp để ông gặp gỡ với các nguyên thủ quốc gia đến từ 21 nước trong khu vực này và cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm chuyển đổi dân có thể vận dụng vào Bắc PhiSau khi máy bay hạ cánh, trước khi đến dinh Tổng thống, Barack Obama đã đến viếng Mộ liệt sĩ Vô danh và Tượng đài anh hùng Getto.  Tại Mộ liệt sĩ Vô danh,  TT Mỹ đã bắt tay và thân mật nói chuyện với các tướng lĩnh lão thành. Tại Tượng đài anh hùng Getto (nơi tưởng niệm những người Do thái trong cuộc nổi dậy chống phát xít Đức tại Getto năm 1943), ông đã đặt vòng hoa và hỏi chuyện với những đại biểu của người Do Thái.

Trong ngày thứ 7 (28/05) TT Mỹ sẽ có các cuộc hội đàm với TT B. Komorowski và thủ tướng D. Tusk.

Vẫn còn chưa rõ liệu sau cuộc viếng thăm này sẽ có những công bố về sự hiện diện của các đơn vị không lực Hoa Kỳ và những phi cơ F-16 trên đất Ba Lan hay không. Người Mỹ đang dự kiến sẽ đặt 3 căn cứ quân sự tại Ba Lan.

Trong lĩnh vực kinh tế, Ba Lan đang muốn hợp tác để tìm kiếm công nghệ khai thác khí đốt dưới lòng hốc đá và năng lượng hạt nhân của Mỹ.

Người dân Ba Lan cũng đang hy vọng về sự cải thiện của Mỹ trong vấn đề viza cho công dân Ba Lan khi vào Mỹ. Tuy nhiên đó cũng là vấn đề nhạy cảm và chưa ai có thể đoán trước được liệu các nhà lãnh đạo của Ba Lan có đưa ra thảo luận vào thời điểm này không.

TT Obama cũng muốn  hợp tác với Ba Lan trong  những vấn đề liên quan đến chuyển đổi dân chủ tại Bạch Nga.

Trong cuộc gặp gỡ vào hồi 11 giờ 45' ngày thứ 7  tại dinh tổng thống sẽ có sự tham dự của các vị chủ tịch Quốc hội, chủ tịch thượng nghị viện, các thủ lĩnh phe đối lập chống cộng sản và một số chủ tịch các đảng lớn ở Ba Lan. Sau đó là cuộc hội đàm với thủ tướng Tusk và họp báo tại văn phòng chính phủ.

Điểm đến cuối cùng trong chuyến viếng thăm của TT Obama là cuộc gặp mặt với các thân nhân của những người bị tai nạn máy bay tổng thống (10/04/2010) tại nhà thờ dã chiến Quân đội Ba Lan..

Chương trình chi tiết:

Ngày 27 tháng 517.30 – Máy bay Air Force One chở tổng thống Obama tới sân bay quân đội tại Okęcie18.20 – Đặt vòng hoa tại Mộ lính vô danh 18.45 – Đặt vòng hoa tại Tượng đài các anh hùng Getta19.10 – Tổng tống Obama đến dinh Tổng thống Ba Lan19.40 – Tiệc chiêu đãi của TT Bronisław Komorowski nhân dịp hội nghị lần thứ XVII cuộc gặp các nước Trung ÂuNgày 28 tháng 510.25 – Lễ đón trọng thể TT Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ Mỹ Barack Obamy của TT Cộng Hoà Ba Lan  Bronisław Komorowski.

10.40 – Cuộc tọa đàm của 2 đoàn đại biểu dưới dự chủ trì của 2 tổng thống 11.25 – Cuộc gặp của tổng thống Mỹ và TT Ba Lan với các giới báo chí11.45 Cuộc gặp của 2 tổng thống với lãnh đạo các tổ chức chính trị của Ba Lan 12.45 Thủ tướng  Donald Tusk hội đàm với  TT Mỹ Barack Obama.

14.00 – Cuộc gặp gỡ của thủ tướng  Donald Tusk và Tổng thống  Barack Obama  với các nhà báo14.55 – Lễ đặt vòng hoa dưới bảng tưởng niệm nạn nhân Smoleńsk tại nhà thờ dã chiến Quân đội.

Barack Obama là tổng thống thứ 7 của Mỹ thăm Ba Lan. Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Ba Lan là Richard Nixon vào ngày 31 tháng Năm 1972. Trong cuộc nói chuyện với Edward Gierek - Tổng bí thư Đảng CNTN Ba Lan và Chủ tịch nước Henryk Jabłoński Nixon đảm bảo tăng cường quan hệ giữa BL và Mỹ.

Ba năm sau, 28 tháng Bẩy 1975  T T Mỹ Gerald Ford có chuyến thăm Ba Lan lần thứ 2 và có lời tuyên bố "Người Ba Lan cho rằng họ bị Liên xô đô hộ” là không thể được.

Tháng 12.1977 Jimmy Carter thăm chính thức Ba Lan chấm dứt giai đoạn thăm viếng có tính tượng trưng của Mỹ.

Tổng thống Mỹ George H. W. Bush đã 2 lần thăm Ba Lan 9 – 11 Tháng Bẩy 1989 và 5 Tháng Bẩy 1991. Đó là cuộc thăm rất quan trọng sau bầu cử 4.06.1989, chính phủ „Solidarność” của Thủ tướng Mazowiecki được thành lập. Bush đánh giá cao tình hình biến động chính trị ở khu vực. Ba Lan trở thành „ tấm gương về chuyển đổi chế độ và chính quyền không đổ máu” . [George Bush rút „từ túi” 75 triệu dola và nói: "Đây là phần thưởng. Chúng ta chia nhau giữa Ba lan và Hungari” (theo Bohdan Szklarski)].

Tháng Bẩy 1994 Bill Clinton thăm Ba Lan. Ba Lan yêu cầu tham gia khối NATO. Tổng thống Clinton đề nghị Ba Lan tham gia chương trình „ Đối tác” vì hoà bình. Ba năm sau Ba Lan trở thành thành viên của khối NATO.

Tổng thống George’a W. Busha (con) thăm Ba Lan 3 lần (vào năm 2001, 2003, 2007). Hai nước thoả thuận về lá chắn tên lửa và tham gia vào liên minh chống khủng bố, nhiều lần đề nghị bỏ viza vào Mỹ. Cả 2 vấn đề trên đều không thành công.

Xuân Nguyên & Xuân Nhung - có tham khảo các báo Ba Lan

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu