Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Các loại rau không phải là nguồn gốc lây nhiễm khuẩn E. coli?

08/06/2011 23 phút đọc Xuân Nhung
Bộ trưởng Y tế Đức Daniel Bahr cho rằng đã có một số cơ sở kết luận nguồn gốc phát tán dịch bệnh ngộ độc thực
Các loại rau không phải là nguồn gốc lây nhiễm khuẩn E. coli?

Bộ trưởng Y tế Đức Daniel Bahr cho rằng đã có một số cơ sở kết luận nguồn gốc phát tán dịch bệnh ngộ độc thực phẩm gây ra bởi E. coli chủng EHEC. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục tìm kiếm các ổ phát bệnh của vi khuẩn. Ủy ban châu Âu có những nhận định sơ bộ rằng có thể không phải trái cây và rau quả là nguồn vi khuẩn nguy hiểm.

 

Nông dân chịu thiệt mà không có cơ sở
 

Thông tin này gây sửng sốt khi được thông báo vào ngày thứ ba cho các bộ trưởng nông nghiệp của EU. „Chúng ta ngày càng có nhiều hiểu biết hơn là nguồn lây nhiễm không phải là sản phẩm thực vật” - bộ trưởng nông nghiệp Ba Lan Sawicki Marek nói trong buổi họp báo kết thúc cuộc gặp của các bộ trưởng nông nghiệp EU.


Theo Bộ trưởng, Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục kiểm tra và điều tra nguyên nhân bùng nổ dịch bởi một đột biến chưa biết trước đây của vi khuẩn E.coli (EHEC).


Trong những ngày gần đây, người Đức đã chỉ ra nguồn lây nhiễm đầu tiên là dưa chuột Tây Ban Nha và sau là giá đỗ trên lãnh thổ của mình, sau đó lại rút lui khỏi cả hai khẳng định.

 

Bây giờ Bộ trưởng Y tế Đức D. Bahr nói:” Chúng tôi có lý do để tin rằng điều tồi tệ nhất là phía sau chúng tôi”.

 

Vẫn nên cẩn thận khi ăn rau sống

Vào thứ Tư (8/06/2011) tại Berlin, sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường của bộ trưởng y tế và cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của chính phủ liên bang và các tiểu bang CH liên bang Đức. Dự kiến
​​sẽ có sự tham dự của Ủy viên EU về Y tế John Dalli, người đã chỉ trích Đức đưa ra kết luận quá sớm và sai lầm về nguồn gốc gây phát tán dịch bệnh từ rau quả ở châu Âu. Các kết luận về ổ vi khuẩn EHEC đã gây thiệt hại lớn cho nông dân của Tây Ban Nha, Đức và sau đó cho những người làm giá đỗ (sản xuất ngay trên lãnh thổ Đức).


Đến nay, chỉ riêng ở Đức đã báo cáo khoảng 3.000 trường hợp nghi nhiễm hay bị bệnh EHEC. Ít nhất 650 bệnh nhân bị độc tố của vi khuẩn - hội chứng tán huyết, urê huyết gây ra (HUS), 22 người chết, chủ yếu là phụ nữ.

 

Tại Ba Lan đã có 1 trường hợp bị bệnh giống như ở Đức. Đó là một phụ nữ 68 tuổi, đã bị đi ngoài kèm theo máu và đang được điều trị tại bệnh viện tại Giżyck. Tuy nhiên vẫn chưa có kết luận chính xác bà này có bị bệnh bởi khuẩn E. coli hay không. Hiện tại sức khỏe của bà đã trở lại bình thường. Người này trong thời gian vừa qua đã trông cháu bé bị ốm khá nặng do viêm đường  tiết niệu (HUS) tại một bệnh viện ở Warszawa. Cháu bé này bị nghi là lây nhiễm khuẩn E.coli do bố bị bệnh từ Đức trở về.

 

Xuân Nhung & Xuân Nguyên – theo các báo Ba Lanqueviet.pl

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu