Từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, Ba Lan đã chính thức nhận chức chủ tịch EU trong nhiệm kì luân phiên kéo dài đến 31 tháng 12 năm 2011. Nước Nga đang chào đón Ba Lan trong cương vị này với những scandal trong việc cấm nhập khẩu rau vào Nga và dừng vận chuyển quá cảnh dầu mỏ tại cảng Gdańsk.

Trong ngày thứ 5 vừa qua, thứ trưởng bộ Nông nghiệp Ba Lan Jarosław Wojtowicz với tư cách đại diện cho EU đã bay đến Matxkva để thương thảo với đối tác Nga về việc cấm nhập khẩu các loại rau tươi từ các nước EU.
Nga đã thực hiện lệnh cấm vận này dựa trên cơ sở ngăn cản dịch vi khuẩn E. Coli lan tràn ở các quốc gia EU, chủ yếu là tại Đức và liên quan đến dưa chuột trồng tại Tây ban Nha.
Sau khi có phản đối từ EU, cuối tháng 6 vừa qua, Nga đã trả lời rằng sẽ cho phép nhập khẩu các loại rau quả từ các nước dám đứng ra đảm bảo an toàn cho loại thực phẩm này. Ba Lan, Đan Mạch và Hà Lan đã thông báo đảm bảo này. Nhưng phía Nga vẫn chưa cho phép các loại rau Ba Lan chở vào nước họ, mặc dù trong tuần qua đã bắt đầu cho nhập từ các nước như Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Hà Lan.
Cho đến ngày 5/07/2011, Cục trưởng cục vệ sinh dịch tễ của Nga - Giennadij Oniszczenko vẫn nói rằng rau quả của Ba Lan vẫn chưa được nhập khẩu vì cho rằng Ba Lan đã chưa trả lời đầy đủ và chính xác một số câu hỏi đưa ra của Nga. Còn trước đây một tuần thì Nga công bố rằng rau Ba Lan không được phép vào Nga vì không đảm bảo sự tin cậy, rất nhiều sản phẩm nông nghiệp được tái xuất qua Ba Lan.
Trong tuần vừa rồi, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan – ông Marek Sawicki đã đề nghị phía Nga bỏ lệnh cấm vận với lí do là Ba Lan đã thực hiện đủ các yêu cầu của Nga. Hội đồng châu Âu tại Brukxel cũng kiến nghị. Tuy nhiên kết quả vẫn không được như mong muốn. Qua đợt này Ba Lan bị thất thoát khoảng 25 triệu złoty.
Từ năm 1994 Nga đang cố gắng để được kết nạp vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Họ muốn kết thúc cuộc đối thoại với EU vào tháng 7 năm nay, nhưng trước đây một tháng, chủ tịch Hội đồng châu Âu José Barroso đã khảng định rằng một trong những vấn đề cản trở cho kết thúc cuộc đối thoại là những quy định về vệ sinh dịch tễ.
Thủ tướng Nga W. Putin đã cho biết rằng Nga đã được WTO đồng ý trợ cấp cho nông nghiệp nước này từ mức 4,5 tỉ đôla hiện nay lên mức 9 tỉ đôla.
Các tờ báo lớn của Nga cũng khẳng định rằng Matxkva dự tính cuộc thương thảo với EU cho vấn đề gia nhập WTO sẽ kết thúc trong thời gian nhiệm kì của Ba Lan. Vậy mà không hiểu tại sao việc cấm vận rau của Ba Lan vào Nga vẫn không được các nhà chính trị cả phía Ba Lan lẫn phía Nga giải thích.
Một việc nữa mà trong nhiệm kỳ này Ba Lan phải giải quyết là việc Nga cung cấp năng lượng cho EU. Vào giữa tháng 6 vận chuyển dầu mỏ của Nga quá cảnh tại cảng dầu Gdańsk đã bị dừng lại. Mặc dù có một số lí do được đưa ra nhưng các nhà chức trách Ba Lan vẫn sợ rằng Nga sẽ dừng vĩnh viễn việc vận chuyển quá cảnh tại đây. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hợp đồng đã ký giữa hai nước Ba Lan và Đức.
Xuân Nguyên – theo Wyborcza.biz
Queviet.pl