Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bản tường trình về tai nạn giao thông năm 2010

15/07/2011 9 phút đọc Nguyễn Sơn
PAP – Báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về an toàn giao thông đường bộ - Năm 2010 có 38 ngàn vụ tai nạn giao thông làm
Bản tường trình về tai nạn giao thông năm 2010

PAP – Báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về an toàn giao thông đường bộ - Năm 2010 có 38 ngàn vụ tai nạn giao thông làm cho 3.907 người thiệt mạng và 48 ngàn người bị thương. Có 416 ngàn vụ đụng độ xe cộ được cảnh sát ghi nhận.

Như vậy so với năm 2009, số vụ tai nạn ít hơn 5,3 ngàn vụ, khoảng 12,1%, số người thiệt mạng ít hơn 665 người (14, 6 %), số người bị thương ít hơn 7 ngàn người (12, 7 %), nhưng số vụ đụng độ xe cộ tăng hơn 34,3 ngàn vụ (9 %).

Ảnh minh họa

Cũng theo bản tường trình, lái xe gây ra 79 % vụ tai nạn, và người đi bộ gây nên 11 %. Trong các nguyên nhân mà tài xế gây ra tai nạn: do không làm chủ tốc độ - 30 %, không tuân thủ quyền ưu tiên – 25 %, không thực hiện đúng quy định khi đi qua vạch dành cho người đi bộ - 14 %.

Năm qua, người say rượu tham gia 4, 5 ngàn vụ tai nạn giao thông, chiếm 11, 6 % tổng số vụ tai nạn, gây tử vong 455 người và bị thương 5, 6 ngàn người.

Việc không làm chủ tốc độ là nguyên nhân của  9,2 ngàn tai nạn, làm cho 1,1 ngàn người thiệt mạng và 13 ngàn người bị thương. Chủ yếu tại các vùng đông dân cư.

So với năm 2009, năm nay, số người say rượu lái xe gây tai nạn được ghi nhận ít hơn 822 người (15, 4 %), chủ yếu vào các ngày nghỉ.

Thanh niên 18 – 24 tuổi, lái xe đã gây ra 43 % vụ tai nạn.

Nhìn chung mức độ an toàn giao thông của Ba Lan so với các nước thuộc khối EU còn rất kém. Số người thiệt mạng trong tai nạn giao thông cao gần 2 lần so với mức trung bình của các nước Liên Minh Châu Âu.

Nguyễn Sơn – theo „Newsweek.pl”

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu