Bầu cử vào cơ quan luật pháp Ba Lan
Mỗi một vùng bầu cử chỉ có một ứng cử viên vào Thượng viện. Bầu cử bằng cách gửi thư và nhờ người uỷ quyền – đó là một trong những thay đổi trong đợt bầu cử nghị sĩ vào 2 viện của Ba Lan vào ngày 09 tháng 10 năm 2011- theo quy định mới của luật bầu cử.
Năm nay Ba Lan có tất cả 100 khối bầu cử. Số ứng cử viên vào Thượng viện đã giảm đi 1/3 so với các đợt bầu cử trước. Phải đảm bảo danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội có ít nhất 35% là phụ nữ, có không ít hơn 35% ứng cử viên là nam giới. Nếu danh sách có 3 người thì phải có ít nhất một người là đàn ông, một người là phụ nữ.

Uỷ ban bầu cử có thể sử dụng quảng cáo trả tiền trên các phương tiện thông tin đại chúng và biển quảng cáo kích thước không vượt 2 m2. Ứng cử viên vào 2 viện có thể trả tiền cho Uỷ ban bầu cử với tổng số tiền tối thiểu từ 15 lần thu nhập cơ bản, nhưng không vượt quá 45 lần. Uỷ ban bầu cử phải công bố công khai số tiền trên và tiền vay tín dụng trên trang điện tử không chậm hơn 7 ngày kể từ khi số tiền trên được chuyển tới đơn vị Uỷ ban bầu cử.
Thời gian bầu cử trong 2 ngày thống nhất trên toàn lãnh thổ Ba Lan là từ 7h đến 21h. Công dân Ba Lan ở nước ngoài có thể bầu cử bằng cách gửi thư: bưu điện, telegram, thư điện tử, điện thoại, nhưng yêu cầu phải viết vào sổ bầu cử tại lãnh sự, nơi đăng ký 10 ngày trước ngày tiến hành bầu cử. Những người khuyết tật, già yếu, trên 75 tuổi có thể uỷ quyền duy nhất một người (bỏ phiếu tại cùng một hòm phiếu) thay mình đi bỏ phiếu.
Cuộc họp Quốc hội đầu tiên được tiến hành sau 30 ngày kể từ ngày bầu cử, dự kiến từ 10.10 đến 08. 11.2011. Sau đó là quá trình thành lập chính phủ, nhưng không chậm hơn ngày 22. 11. Nếu không lập được chính phủ trong thời hạn thì Quốc hội, Tổng thống sẽ tiến hành thủ tục lập chính phủ theo Hiến pháp.
Tăng trần nợ công của Mỹ tác động lên đồng Euro, đồng Frank Thụy Sĩ liên tục lập kỷ lục
Các nhà đầu tư không tin vào việc Bruksel nhanh chóng chống đỡ được khủng hoảng. Kinh tế Italia và Tây Ban Nha nóng lên khi thị trường chứng khoán đang tụt dốc. Đồng Euro bị đe doạ mất giá. Viện công tố Ý tiến hành kiểm tra giấy tờ một công ty kế toán Standar & Poor's Moody’s vì nghi tác động xấu đến thị trường chứng khoán ở Mediolan. Công ty kế toán của Mỹ ở Hy Lạp cũng bị theo dõi tại Bruksel.
Chứng khoán thế giới mất giá. Chứng khoán châu Á phản ứng với thông tin từ Wall Street tụt hạng chưa từng có kể từ năm 2008-2009. Chứng khoán của Mỹ va châu Âu tụt giảm sâu. Chứng khoán Warszawa không có lối thoát, khi đóng cửa chỉ số WIG20 cũng tụt mất 3,6%. Các nhà đầu tư lo ngại không chỉ cái vòng nợ công của Mỹ và khu vực đồng euro, mà còn do sự chậm lại của nền kinh tế thế giới được phản ảnh qua chỉ số đối với công nghiệp Mỹ. Nền kinh tế xuống dốc không có nhu cầu cao về nguyên liệu dầu hoả, đồng… dễ dẫn trở lại khủng hoảng kinh tế mới, các nước thâm hụt ngân sách càng khó khăn hơn trong việc trả nợ.
Đồng Frank Thuỵ Sĩ lại một lần nữa làm thót tim 700 nghìn công dân Ba Lan vay tiền. Hôm 04.08 đồng tiền Thuỵ Sĩ lâp kỷ lục với tỷ giá hối đoái so với đồng złoty là 3,62 zł, đêm rạng sáng 05.08 lập kỷ lục mới 3,75 zł./ frank. Không loại trừ đồng frank có thể lên đến 4 zł., ông Dariusz Rosati (ngân hàng quốc gia BL) nói với báo „Gazeta''. Các nước không có chỗ xoay xở để hỗ trợ các nền kinh tế đang phá sản – một nhà kinh tế của X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień giải thích.
Thủ tướng Nga Władimir Putin phê phán Mỹ đang sống „tầm gửi” bằng tiền nợ các nền kinh tế thế giới. "Mỹ sống bằng tiền vay nợ, vượt quá năng lực, do Mỹ độc quyền đồng đô la" – Putin nói chuyện với giới thanh niên (lực lượng ủng hộ chương trình chính phủ). Nền kinh tế hiện đại được toàn cầu hoá ràng buộc các quốc gia, mà kinh tế Mỹ là một trong các nền kinh tế đầu tầu thế giới. „Việc không thanh khoản của Mỹ không đem lại gì tốt đẹp cho kinh tế thế giới”, Putin nhận xét.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc có chuyến thăm Ba Lan 2 ngày
Chiều 06.08 Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tới Ba lan trong chuyến thăm chính thức 2 ngày. Theo thông tin của Đài tiếng nói Ba Lan „Polskie Radio”, ngoài cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại Giao Ba Lan Radosław Sikorski, sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.
Các nhà ngoại giao Ba Lan và Trung Quốc khẳng đinh, chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc được sắp xếp từ trước, nhân nhiệm kỳ chủ tịch EU của Ba Lan. Các nhà ngoại giao 2 nước thống nhất không đề cập việc công ty COVEC rút lui đầu tư xây dựng quốc lộ A2 ở Ba Lan, vì đơn thuần nó chỉ là vấn đề kinh tế. Hai bên cũng sẽ trao đổi vấn đề tình hình khu vực và tình hình thế giới (trước hết là vấn đề Bắc phi). Sau chuyến thăm Ba Lan, bộ trưởng ngoại giao TQ sẽ có chuyến thăm Xu Đăng và Nam Xu Đăng (quốc gia mới thành lập). Trước khi lên đường thăm Xu Đăng, bộ trưởng ngoại giao TQ sẽ đến thăm Krakow (mang tính chất cá nhân).
Phản ứng của Nga về báo cáo của Ba Lan
Hôm thứ 3, 03.08 tại văn phòng Uỷ Ban Hàng Không Quốc tế, phó chủ tịch MAK Oleg Jermołow, Trưởng ban kỹ thuật MAK Aleksiej Morozow và các chuyên gia Nga đã tiến hành nghiên cứu bản báo cáo của Ba Lan về tai nạn máy bay Smoleńsk. Nga nói: „Đó là báo cáo mang tính chất nội bộ, còn báo cáo của MAK là tài liệu pháp lý khi nghiên cứu về tai nạn máy bay tại Smoleńsk theo hiệp định Chicago mà Ba Lan tán thành. Báo cáo của Ba Lan không có gì mới. Sự thật về tai nạn tại Smoleńsk chỉ có một: „Phi đội Tu- 154 đã quyết định sai, họ muốn hạ cánh, khi đã xuống thấp dưới 100m, sự có mặt của tướng Andrzej Błasik trong buồng lái là sức ép trực tiếp, còn người điều hành sân bay không chịu sức ép nào” - MAK khẳng định.
Như vậy MAK giữ nguyên những điều của bản báo cáo của mình. Về phía Nga có những sai lệch, nhưng không có sai lệch nào là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn Smoleńsk. Nga thừa nhận thông số mà bộ phận điều hành sân bay cung cấp cho phi đội không chuẩn xác, nhưng nằm trong chuẩn. Theo MAK thông tin rằng người điều hành sân bay khẳng định phi đội bay bay đúng, không có cơ sở được khẳng định.