Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Andrzej Zbigniew Lepper – một chính trị gia „nổi loạn”

11/08/2011 9 phút đọc Xuân Nhung
Ông Andrzej Lepper – một chính trị gia, cựu nghị sĩ và đã từng là phó chủ tịch Quốc hội, phó thủ tướng kiêm bộ
Andrzej Zbigniew Lepper – một chính trị gia  „nổi loạn”

Ông Andrzej Lepper – một chính trị gia, cựu nghị sĩ và đã từng là phó chủ tịch Quốc hội, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Nông nghiệp CH Ba Lan vừa qua đời, hưởng thọ 57 tuổi. Ông tự sát ngay tại văn phòng làm việc của đảng Samoobrona do chính ông sáng lập và giữ chức chủ tịch. Hiện không tìm thấy chứng cứ có sự can dự của người khác. Cái chết của ông gây sửng sốt trong chính trường Ba Lan.

Ông Andrzej Zbigniew Lepper

Lepper sinh ngày 13.06.1954 tại Stowięcino, gần Słupsk, thuộc tỉnh Pomorski. Ông tốt nghiệp Trung cấp Nông nghiệp tại Sypniew.

Lúc còn trẻ từng luyện tập môn quyền anh. Từng công tác tại Trạm trồng trọt ở Górzyna, là lãnh đạo HTX nông nghiệp ở Rzechcina, Kusice. Từ năm 1980 kinh doanh gia cầm ở Zielnow. Andrzej Lepper nổi tiếng từ khi cùng nông dân cản đường, đổ lúa mạch xuống đường ray, nhưng trước hết tên tuổi ông gây nhiều tranh cãi trên diễn đàn xã hội khi ông tham gia chính trị, tranh cử vào Quốc hội, trở thành nghị sĩ, trở thành nhân vật lãnh đạo cấp cao của Quốc hội và chính phủ với những việc làm „ít thấy”, „khó xử”, kiên định lập trường bảo vệ lợi ích của người nông dân, cả những vấn đề hệ trọng ở tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Không chỉ dư luận, báo chí trong nước, mà cả nước ngoài bình luận: „Andrzej Lepper là hiện tượng khác thường, cần được nghiên cứu”. Dư luận cũng yêu cầu cần điều tra cái chết của Lepper một cách khách quan và đầy đủ.

Ngày 11.08, lễ tang ông được tổ chức trọng thể theo nghi thức nhà nước tại Krupy thuộc tỉnh Zachodniopomorski gần Zielnów, nơi cựu Thủ tướng, Chủ tịch đảng Samoobrona từng sống. Đến dự tang lễ có thành viên của đảng  Samoobrona trên toàn Ba Lan. Có đại diện của Thượng, Hạ Viện, Văn phòng Tổng thống và Văn phòng Chính phủ. Tỉnh trưởng tỉnh Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz chủ trì tang lễ. Nhiều nghị sĩ các đảng chính trị, đại diện các tổ chức hội đoàn nông dân đều đến dự lễ tang.

Lễ nhà thờ lại Krupy có sự tham gia của người nhà và bạn bè thân hữu gia đình, những khách được mời, không có truyền thông. Sẽ có điếu văn và tràng súng danh dự chia tay ngài Phó thủ tướng.

Xuân Nhung – theo các báo Ba Lan

queviet.pl

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu