Tổng thống Ba Lan Komorowski ký luật „nhân đạo” hợp thức hóa cư trú cho người di tản
T.T Bronisław Komorowski đã ký luật hợp thức hoá cư trú được Quốc hội thông qua hồi tháng 7.2011 cho một bộ phận người nước ngoài trên lãnh thổ Ba Lan. Luật có những quy định dễ dàng hơn việc hợp thức hoá cho người nước ngoài đang sống tại Ba Lan. Luật có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2012. Yêu cầu cơ bản để được hợp thức hoá cư trú tại Ba Lan là người di tản sống liên tục ở Ba Lan ít nhất từ 20.12.2007.

Những người nước ngoài có quyết định từ chối cư trú ở Ba Lan trước ngày 01.01.2010, nhưng chưa ra khỏi Ba Lan vẫn có quyền làm đơn xin cư trú. Luật nhân đạo cho phép những người đang chờ quyết định cư trú theo luật tỵ nạn kể từ ngày 01.01.2010 được phép xin hợp thức hoá cư trú.
Người nước ngoài trong thời gian tạm cư 2 năm có thể làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động, không cần giấy phép của Sở lao động. Điều luật mới cũng không yêu cầu phải người tạm cư có đủ tài chính đảm bảo cuộc sống. Đơn xin tạm cư cần nộp trong thời gian 6 tháng kể từ ngày luật có hiệu lực – tức là hạn nộp đơn cuối cùng là ngày 30.06. 2012.
Nơi nộp đơn ở đâu?
Người nước ngoài muốn hợp thức hoá cư trú sẽ nộp đơn xin tạm cư cho ông Tỉnh trưởng, nơi đang cư trú tại Phòng Ngoại vụ. Mẫu kê khai được cấp tại Cơ quan hành chính của tỉnh (urzędy wojewódzkie) hoặc trên trang điện tử của Phòng Ngoại vụ (Urzęd Do Spraw Cudzoziemców): WWW. USC.gov.pl/ Formularz, 240 html.
Luật bảo vệ người mua nhà
Dự thảo luật bảo vệ người mua căn hộ do nhóm nghị sĩ PO trình Quốc hội có thể được thông qua vào tuần tới. Chủ tịch Quốc hội Schetyna đưa giải pháp dung hoà: Quốc hội thông qua dự thảo như đã đề xuất, sau đó Thượng viện sẽ chỉnh sửa, nhờ vậy việc đảm bảo an toàn cho cả 2 phía: người mua căn hộ và chủ đầu tư sẽ có 4 khả năng thoả thuận nộp tiền: hoá đơn mở, hoá đơn đóng, có bảo hiểm hoặc được bảo lãnh bởi ngân hàng. Hiện nay người mua nhà không có sự đảm bảo nào về việc lấy lại tiền nộp mua nhà khi nhà đầu tư gặp bất trắc.
Nhóm nghị sĩ Quốc hội PO do ông Aldoną Młyńczak đứng đầu trình QH dự thảo điều luật sửa đổi bảo vệ khách hàng mua căn hộ để thông qua trước bầu cử QH vào tháng 10 tới. Điều luật sửa đổi đòi hỏi nhà đầu tư phải có hoá đơn thu tiền „tin cậy”. Nó có thể là hoá đơn dạng „đóng” hoặc „mở”.
Trong trường hợp thứ nhất việc đóng tiền của khách hàng sẽ không đổi đến khi có hợp đồng công chuyển quyền cho người mua BĐS. Chủ đầu tư phải tự mình có vốn hoặc vay tiền để xây dựng. Trường hợp hoá đơn mở, ngân hàng sẽ chuyển tiền cho nhà đầu tư số tiền theo tiến độ thi công. Ngân hàng phải theo dõi từng giai đoạn thi công theo đúng kế hoạch đã định sẵn.
Ngoài ra khách hàng được bảo đảm an toàn hoặc có bảo lãnh của ngân hàng. Khi nhà đầu tư phá sản hoặc không thực hiện bàn giao theo hợp đồng (cho phép trượt 120 ngày), ngân hàng phải hoàn lại toàn bộ số tiền cho khách hàng theo hoá đơn đã đóng tiền. Điều này làm các nhà đầu tư hoặc một số chuyên gia liên quan đến công việc này cảm thấy khó chịu. Jacek Bielecki, Hiệp hội các chủ đầu tư giải thích rằng đòi hỏi trên sẽ có hiệu lực sau 6 tháng kể từ khi công bố điều luật sửa đổi, còn ngân hàng và các công ty bảo hiểm đã sẵn sàng thực thi quy định trên chưa – đó là bài toán thực tế. Ngoài ra chưa biết được chi phí dịch vụ là bao nhiêu. Hiệp hội chủ đầu tư BĐS phản ứng việc thông qua điều luật trên. Theo ông Bielecki xác xuất phá sản sẽ rơi vào các chủ đầu tư vừa và nhỏ.
Ông Bộ trưởng TC Ba lan Rostowski: Một khi chúng tôi còn cầm quyền có tiền cho người về hưu và mất sức
Ngài bộ trưởng Jacek Rostowski phát biểu trong cuộc họp QH nói: Chúng tôi có tiền lo cho người về hưu và mất sức. Năm nay lương hưu trí trung bình là 1.785 zł., tăng cao hơn so với năm 2007 gần 400 zł. "Chúng tôi đã dự báo cuộc khủng hoảng lần này và đã chuẩn bị đối phó với nó.
Trước hết, chúng tôi nhận được khoản vay linh hoạt 30 tỷ đô USA (gần 90 tỷ zł.) Dù hai đảng đối lập PiS i SLD phản đối, thì trường hợp xấu nhất nó trở thành „két sắt” đảm bảo cho những người về hưu và mất sức, những người mà cuộc sống phụ thuộc vào ngân sách quốc gia " – Bộ trưởng khẳng định. "Dù có ý đồ tốt, mong muốn là chưa đủ. Cần hỗ trợ con người.
Đây có thể là một trong những ví dụ tốt nhất, mà khối đối lập không tính được”. Chính phủ cũng khai thác lợi thế của ½ năm đầu 2011, khi kinh tế Ba Lan tăng trưởng, để lo trước 90% nhu cầu vay của nhà nước. Thêm nữa chúng tôi đã thực thi một trong những chương trình cải thiện tài chính công hiệu quả nhất”.
Ông Rostowski nói: Chúng ta có thêm 1 triệu chỗ làm mới so với năm 2007. Rostowski nhắc thêm trong hai năm tới chính phủ giảm thiếu hụt tài chính công còn khoảng 80 tỷ zł. Trên thực tế đã triển khai vào kế hoạch tài chính 2012 tới 90%. Hạn chế chi công năm nay tiết kiệm được 24 tỷ zł , sang năm 2012 cũng sẽ đạt con số tương tự. Sự thay đổi trong Quỹ hưu trí OFE mang lại số tiền 18 tỷ zł. Ngân sách nhà nước nửa đầu năm 2011 tăng 17,7 %, còn tiền thu từ thuế CIT (từ thu nập của các công ty) là 27,7%.
Với đường lối kinh tế có trách nhiệm của chính phủ, kinh tế Ba Lan vẫn tăng trưởng ngay trông thời kỳ khủng hoảng, và tăng thêm 1 triệu việc làm so với 2007" – Bộ trưởng khẳng định.
Quê Việt